Hà Tĩnh: Trường thu tiền giáo viên để... “cảm ơn” xã

06/03/2014 - 07:18

PNO - PNO - Ngày 5/3, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này vừa yêu cầu các trường liên quan đến việc thu sai tiền của giáo viên (để đi “biếu”, “cảm ơn” xã) phải trả lại.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đó, nhiều giáo viên các trường trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang đã phản ánh việc một số trường thu tiền từ giáo viên để mua quà “cảm ơn” xã khi trường được nhận chế độ 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) của Nhà nước. Tính trung bình, mỗi thầy cô “phải tự nguyện” đóng số tiền từ 100 - 700 nghìn đồng. Việc này làm cho nhiều giáo viên nhiều trường rất bức xúc.

Ha Tinh: Truong thu tien giao vien de... “cam on” xa
Trường Tiểu học Đức Bồng, nơi thầy cô bình “tự nguyện” đóng góp 700 ngàn đồng để “cảm ơn”

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thái Hòa, trưởng phòng GD - ĐT huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đã yêu cầu trường trả lại toàn bộ số tiền đã thu cho giáo viên. “Khi nhận được thông tin, phía phòng GD- ĐT đã cho gọi hiệu trưởng những trường có liên quan (Trường tiểu học Đức Bồng và Trường THCS Bồng Lĩnh) làm bản tường trình, kiểm điểm sự việc. Dù là vận động hay tự nguyên thì việc góp tiền mua quà cho xã là việc làm hoàn toàn sai. Chúng tôi yêu cầu trường phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu cho cán bộ, giáo viên.

Theo đó, Trường tiểu học Đức Bồng (xã Đức Bồng) có 22 cán bộ, giáo viên góp được 17 triệu đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi thầy cô “tự nguyện” đóng số tiền hơn 700 nghìn đồng.

Ha Tinh: Truong thu tien giao vien de... “cam on” xa

Thầy Phạm Văn Thoan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bồng cho biết “Không ai đưa ra chủ trương thu tiền của giáo viên, là thầy cô tự nguyện đóng góp, để mối quan hệ giữa anh em (giáo viên - PV) và xã tốt hơn. Qua đó, coi như một dấu mốc lịch sử khi giáo viên trường được hưởng chế độ 135. Riêng tôi góp 300 nghìn đồng. Sau khi góp tiền xong, công đoàn trường đã đưa tiền qua cho xã. Tuy nhiên, sau đó huyện và phòng GD - ĐT yêu cầu chúng tôi lên xã để xin lại số tiền đó”.

Thế nhưng, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch xã Đức Bồng lại không hề biết chuyện trường đưa tiền qua tặng cho xã?! “Cái này là của trường làm, phía xã không biết chuyện. Việc nhà trường đưa tiền lên cho xã và ai là người nhận tôi cũng không rõ”, ông Hùng nói.

Còn cô Nguyễn Thị Linh Thành, Phó hiệu trưởng Trường THCS Bồng Lĩnh cho hay: “Trường THCS Bồng Lĩnh (xã Đức Lĩnh) có 65 cán bộ giáo viên. Nộp bao nhiêu là tùy vào lòng hảo tâm của mỗi cán bộ giáo viên, người ít thì một trăm, người nhiều thì vài ba trăm”?!

Về phía xã Đức Lĩnh, ông Nguyễn Xuân Thê, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho biết: “Chế độ 135 là chủ trương chung của nhà nước. Sau khi một số trường (trường THCS Bồng Lĩnh) được hưởng chế độ này, phía xã có nghe xôn xao về việc nhà trường muốn mua quà để “cảm ơn” xã nhưng chúng tôi không đồng tình. Sau đó trường đã dừng lại việc thu tiền. Đây là việc thầy cô tình nguyện đóng góp chứ phía xã không hề biết”.

THUẬN ĐỨC
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI