Hà Nội ra hạn một tháng, yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất công dôi dư

24/04/2025 - 09:52

PNO - UBND TP Hà Nội yêu cầu hoàn thiện phương án xử lý nhà, đất công dôi dư trong 1 tháng, siết chặt quản lý, ngăn chặn lãng phí tài sản công.

Hà Nội ra tối hậu thư chốt hạn xử lý nhà đất công dôi dư (Ảnh: Bảo Khang)
Hà Nội ra tối hậu thư chốt hạn xử lý nhà đất công dôi dư (Ảnh: Bảo Khang)

Theo Kế hoạch số 113/KH-UBND do UBND TP Hà Nội ban hành, các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, rà soát và lập phương án xử lý các cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng, đang sử dụng sai công năng hoặc có hiệu suất thấp. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo yêu cầu của thành phố, phương án xử lý phải nêu rõ hiện trạng sử dụng, nguyên nhân để tình trạng dôi dư kéo dài, đề xuất giải pháp phù hợp như thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng, bán đấu giá hoặc đưa vào khai thác phục vụ công ích. Toàn bộ hồ sơ, đề xuất phải được gửi về Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND TP trước ngày 20/5.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc rà soát, lập phương án, báo cáo chậm tiến độ. Đồng thời, UBND TP giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng và Thanh tra TP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại không ít cơ sở nhà, đất công bị “đắp chiếu”, để hoang hóa, hoặc bị sử dụng sai mục đích trong thời gian dài. Nhiều khu đất vàng bị biến thành nơi đỗ xe, cho thuê kinh doanh trái phép hoặc thậm chí bỏ không gây lãng phí lớn, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và gây bức xúc trong dư luận.

Việc ra hạn thời gian cụ thể lần này cho thấy quyết tâm của chính quyền Thủ đô trong việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đồng thời là bước đi cần thiết nhằm siết lại kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, góp phần tăng thu ngân sách và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai vốn rất hạn hẹp tại các đô thị lớn như Hà Nội.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI