Hà Nội ngày đầu triển khai xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông

15/02/2025 - 14:15

PNO - Bắt đầu từ hôm nay (15/2), kế hoạch xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) có hiệu lực.

Ghi nhận trong sáng ngày 15/2, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thực hiện kế hoạch xử lý 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông và xử lý xe khách dừng, đỗ trên đường vành đai.

Sau ít phút thực hiện, cảnh sát đã xử lý nhiều trường hợp ô tô khách có hành vi: Dừng đỗ sai quy định, chạy "rùa bò" để bắt khách dọc đường. Khi dừng xe, ngoài kiểm tra giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện, CSGT còn kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát hành trình để phát hiện thêm các lỗi như: Sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn...

Bị CSGT lập biên bản xử lý, các tài xế đều lấy lý do như người thân nhờ gửi đồ hoặc chỉ dừng xe ít phút để chờ người thân... nhằm biện minh cho vi phạm của mình. Tuy nhiên mọi hành vi vi phạm đều bị camera giám sát ghi lại rõ nét nên tài xế không thể chối cãi.

Trong ca công tác, CSGT đã xử lý 10 trường hợp tài xế vi phạm, trong đó có cả tài xế xe buýt.

Đội CSGT đường bộ số 6 thwujc hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Phạm Hùng, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Đội CSGT đường bộ số 6 thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Phạm Hùng, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) - cho biết, ngoài việc tuần tra kiểm soát trực tiếp trên đường, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra qua hệ thống camera giám sát và kiểm tra camera giám sát hành trình của phương tiện.

"Việc phát huy tối đa tính năng của hệ thống giám sát, camera giám sát hành trình trên ô tô, góp phần hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính bằng công nghệ" - trung tá Phạm Văn Chiến nói.

CSGT lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
CSGT lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Cùng thời điểm, tại khu vực đường Giải Phóng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác xử lý các trường hợp xe khách vi phạm.

Các hành vi bị xử lý gồm: đón, trả khách, dừng đỗ sai quy định, tại khu vực trước cổng bến xe Giáp Bát. Khi bị dừng xe, các tài xế cũng được CSGT kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy, tuy nhiên không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Trong ca công tác, Đội CSGT đường bộ số 14 đã xử lý 15 trường hợp tài xế xe khách vi phạm.

CSGT dừng kiểm tra xe khách vi phạm lỗi đón trả khách sai quy định.
CSGT dừng, kiểm tra xe khách vi phạm lỗi đón trả khách sai quy định

Trung tá Trần Minh Kiên - Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 - cho biết, trong chiều và tối nay, đơn vị sẽ tiếp tục xử lý các chuyên đề về nồng độ cồn, quá tải trên toàn địa bàn phụ trách.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ liên tục duy trì việc xử lý nghiêm đối với 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông, mà lãnh đạo cấp trên đã giao cho Phòng CSGT Hà Nội nói riêng và CSGT toàn quốc nói chung. Quan điểm xử lý là không kiêng nể, không vùng cấm và ngoại lệ" - trung tá Kiên thông tin.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe vận tải hành khách.
CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe vận tải hành khách

Cũng trong sáng nay, qua kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 10g30, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 do thiếu tá Nguyễn Văn Hải làm tổ trưởng, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Đường Bưởi phát hiện tài xế xe tải BKS 29H-710xx có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra, phát hiện anh này vi phạm mức 0,061mg/L.

Danh tính tài xế được xác định là N.T.T., sinh năm 1987, trú ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận vi phạm của mình. Anh này cho biết đêm qua có cuộc nhậu muộn với bạn, sáng nay không định đi làm nhưng có chuyến hàng gấp nên phải đi, dẫn đến bị phát hiện, xử lý.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe và ô tô tải trên để xử lý.

Theo Nghị định 168/2024, người vi phạm sẽ bị xử phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

6 nhóm chuyên đề tập được Cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý gồm:

- Vi phạm nồng độ cồn, ma túy;

- Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định;

- Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau;

- Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng;

- Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe;

- Lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kế hoạch được thực hiện xuyên suốt trong năm 2025 bắt đầu từ ngày 15/2 cho đến khi có kế hoạch khác thay thế.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI