Hà Nội ghi nhận hơn 190 ca ho gà từ đầu năm

22/07/2024 - 18:42

PNO - Chiều 22/7, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, TP ghi nhận 20 trường hợp mắc ho gà (tăng 8 trường hợp so với tuần trước), rải rác tại 15/30 quận, huyện (14 trường hợp là trẻ dưới 5 tháng tuổi, chiếm 70%).

Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 193 trường hợp mắc ho gà tại 29 quận, huyện, thị xã. Trong khi đó, năm 2023 chỉ ghi nhận 1 ca, năm 2022 không có ca mắc nào.

Cùng với ho gà, sốt xuất huyết cũng tiếp tục gia tăngTừ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 193 trường hợp mắc ho gà tại 29 quận, huyện, thị xã - Ảnh minh họa
Cùng với ho gà, sốt xuất huyết cũng tiếp tục gia tăng ở Hà Nội - Ảnh minh họa

Cùng với ho gà, sốt xuất huyết cũng tiếp tục gia tăng. Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 118 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 9 trường hợp so với tuần trước đó) tại 21 quận, huyện. Cộng đồn từ đầu năm đến nay, ghi nhận 1.283 ca mắc và 39 ổ dịch. Hiện, toàn TP còn 20 ổ dịch.

Đáng lưu ý, kết quả giám sát nhiều ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động trong tuần cho thấy, chỉ số giám sát lăng quăng, muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết vượt ngưỡng. Điển hình như tại thôn Phú Hòa (Bình Phú, Thạch Thất) và thôn Quảng Yên (Yên Sơn, Quốc Oai) cho thấy chỉ số BI=73,3 và BI=65 (gấp 2- 3 lần ngưỡng cho phép). Những ổ lăng quăng được phát hiện tại đây rất đa dạng, có trong nước đọng của phế liệu, chậu cảnh, quạt máy lạnh, giếng, xô, bình hoa...

CDC Hà Nội dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Ngoài ra, các ca ho gà sẽ tiếp tục xuất hiện rải rác, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm vắc xin hoặc chưa được tiêm đầy đủ.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết.

Sở Y tế thành phố khuyến cáo, người dân chủ động tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI