Dự án mở đường Núi Trúc - Tây Sơn đoạn đi qua ngõ 34 và 36 phố Giang Văn Minh phường Kim Mã (quận Ba Đình) khởi công từ 10 năm trước nhưng hiện đã dừng thi công hơn 2 năm qua. Đất dự án bị biến thành điểm tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng, đổ rác, phế thải khiến hàng trăm hộ dân trong hai con ngõ phải sống chung với ô nhiễm.
Ghi nhận của PV, hai đầu đường là 2 khu nhà tạm bảo vệ công trường nhưng lại bị hô biến thành điểm tập kết vật liệu và trông giữ xe.
Dự án bắt đầu thi công cách đây gần 10 năm và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Hơn 2 năm qua, dự án dừng thi công khiến một số khu đất tại đây bị chiếm dụng sai phép.
Anh Nguyễn Minh Tiến (ngõ 36 Giang Văn Minh) cho biết: "Đường ngõ thì nhỏ nhưng ngày nào cũng hàng chục lượt xe ra vào, ngày nắng thì bụi bặm ngày mưa thì nhớp nháp bẩn thỉu. Mấy năm nay rồi mà vẫn vậy".
Những đống rác phế thải vật liệu xây dựng xuất hiện trên khắp con đường thi công dở.
Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại đây.
Ngõ này không chỉ có hàng trăm ngôi nhà liền kề mà còn có nhiều chung cư nên số lượng người sinh sống và phương tiện đi lại rất lớn hàng ngày.
Đống vật liệu xây dựng tập kết ngay vị trí đầu ngõ 36 Giang Văn Minh.
Khu vực quây tôn như một lô cốt án ngữ ngay lối vào che khuất tầm nhìn của người đi đường.
Ở ngay mặt đường được quây bạt tập kết hàng chục xe chở rác và không có biện pháp ngăn mùi.
Mặc dù cảnh báo có camera giám sát và nghiêm cấm đổ rác nhưng nơi đây vẫn trở thành địa điểm tập kết rác tự phát từ những hộ dân thiếu ý thức.
Dự án mở đường Núi Trúc - Sơn Tây được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. Đến năm 2013, dự án chính thức khởi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là cơ quan trực tiếp quản lý trong khi đơn vị trực tiếp thi công là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình 1. Dự án đã một lần bị gián đoạn, dừng thi công vào năm 2014-2015 do vướng mắc về nhà tái định cư và vốn. Năm 2016, dự án được triển khai tiếp tục nhưng đến năm 2019, việc bố trí nhà tái định cư mới được thực hiện để người dân bàn giao mặt bằng. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án tiếp tục bị kéo dài và đến nay một lần nữa lại dừng thi công do những vướng mắc liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng.