Thời tiết tại Hà Nội đang rét đậm rét hại. Để giữ ấm cho động vật tại vườn thú, công nhân phải túc trực để chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho thú khi nhiệt độ xuống thấp.
Ngay khi có thông tin dự báo thời tiết về đợt rét đậm, Vườn thú đã chủ động lên kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng chống rét. Theo đó, khi nhiệt độ xuống dưới 17°C, các đơn vị chăn nuôi ngay lập tức che chắn chuồng trại bằng tôn, bạt để chắn gió lùa, các phương án chống rét ngay lập tức được kích hoạt.
Đại diện Vườn thú Hà Nội cho biết, phương án chống rét cho các con thú tại đây là kế hoạch hàng năm và sẽ luôn thực hiện như vậy mỗi khi nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, năm nay Vườn thú Hà Nội đón thêm thành viên mới là chú hà mã con nên cũng có các phương án chăm sóc đặc biệt hơn tại khu chuồng hà mã.
Theo đó, thời điểm này, các khu chuồng luôn có nhân viên túc trực 24/7 để sẵn sàng có phương án ứng phó. Các nhân viên thường xuyên kiểm tra nhiệt độ ngoài trời theo ngày.
Thời điểm này, nhiệt độ tại Hà Nội thường xuyên dưới 170C, là lúc các phương án chống rét cho thú được kích hoạt.
Chị Thân Thúy Hạnh (nhân viên tổ chăm sóc chuồng voi và hà mã, Vườn thú Hà Nội) cho biết: "Khi hà mã ở trong chuồng, hệ thống máy sưởi sẽ được bật trong suốt thời gian hà mã trú. Bên cạnh khẩu phần hằng ngày, hà mã được bổ sung thêm các bữa phụ và vitamin, khoáng chất để đảm bảo sức khoẻ".
Do tập tính của hà mã dành phần lớn thời gian trong nước, Vườn thú Hà Nội cũng có phương án đặc biệt đó là liên tục cấp nước nóng vào bể nước của hà mã để đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định ở mức 20-220C, đủ để hà mã ngụp lặn trong nước cả ngày.
Tại khu vực chuồng thú dữ gồm hổ, sư tử, gấu... hệ thống các máy sưởi được đặt trước cửa chuồng và hoạt động liên tục, giữ ấm cho thú khi nhiệt độ xuống thấp.
Tại chuồng voi, Vườn thú Hà Nội thực hiện phương án che chắn gió các hướng và sử dụng thêm hệ thống sưởi để giữ ấm.
Các khu chuồng động vật móng guốc, Vườn thú Hà Nội sử dụng thêm phương án đốt lửa thường xuyên để tạo không gian ấm áp cho thú trú ẩn.
Nhân viên chăm sóc ở Vườn thú Hà Nội cho biết, khi thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thay đổi thất thường là cơ hội để một số bệnh liên quan đến đường hô hấp của đàn thú phát triển. Tuy nhiên, công tác phòng chống rét của cơ sở luôn luôn được chủ động, vì vậy hầu như các nhóm động vật ít xảy ra bệnh liên quan đến yếu tố thời tiết.