Góp một tay cho những suất ăn từ thiện

19/03/2025 - 06:57

PNO - Sự đón nhận của những người khó khăn khiến những người điều hành, quản lý quỹ có thêm niềm tin để vận động người thân quen đóng góp và mỗi tuần, cố gắng nấu được 3 bữa ăn cho người nghèo.

Thấy ông Tống Phước Hòa (62 tuổi) điều khiển xe lăn trờ tới, bà Lê Ngọc Thu - Giám đốc quỹ Xã hội từ thiện nhân văn TPHCM, người điều hành quán cơm chay 0 đồng (địa chỉ 549/72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) - quay vào lấy thêm 1 hộp cơm nữa. 2 hộp cơm bà gửi ông, 1 hộp cho bữa trưa và 1 hộp cho bữa chiều.

Thấy xấp vé số vẫn còn dày cộp trong tay người đàn ông khuyết tật, một mạnh thường quân đã mua giúp 50 tờ để ông Hòa có thể về sớm. Ông Hòa chắp tay cảm ơn. Được bữa không lo chuyện cơm nước mà còn có thể về sớm nghỉ ngơi, những vòng xe của ông Hòa trở nên thong dong giữa dòng người đông đúc.

Nhiều mạnh thường quân đã tìm đến hỗ trợ quán cơm chay 0 đồng bởi ý nghĩa và hoạt động bền bỉ của quán suốt bao năm qua
Nhiều mạnh thường quân đã tìm đến hỗ trợ quán cơm chay 0 đồng bởi ý nghĩa và hoạt động bền bỉ của quán suốt bao năm qua

Suốt 4 năm qua, đã thành nếp, đúng 7g sáng và 10g trưa Chủ nhật hằng tuần, bà con lao động nghèo tại quận Bình Thạnh lại tạt qua quán cơm chay 0 đồng lấy ổ bánh mì lót dạ hoặc đôi ba hộp cơm trưa cho cả nhà. Họ đa phần là những người chạy xe ôm, lượm ve chai, bán vé số. Mỗi tuần, quán phát 200 phần bánh mì và 150 phần cơm trưa.

Quán cơm chay 0 đồng là một trong những hoạt động thường xuyên của quỹ Xã hội từ thiện nhân văn TPHCM. Quỹ được thành lập từ tháng 10/2014 với mục đích vận động các nguồn tài trợ để thực hiện các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, phát quà, hỗ trợ bà con còn khó khăn ở những vùng sâu, vùng xa. Năm 2020, bà Nguyễn Bùi Măng - Giám đốc quỹ - vì tuổi cao nên đã giao lại cho bà Lê Ngọc Thu tiếp quản.

Tiếp nhận quỹ từ người đi trước, bà Thu suy nghĩ, muốn duy trì quỹ cần phải có hoạt động liên tục, thường xuyên. Nếu chỉ đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa thì khó mà hoạt động liên tục, bởi những người tham gia quỹ đa phần đã lớn tuổi. Nghĩ vậy, bà bàn với hội đồng quỹ mở quán cơm 0 đồng để hỗ trợ người lao động khó khăn tại TPHCM.

Tất cả thống nhất mở quán chay vì tin rằng, nguồn nguyên liệu để chế biến cơm chay sẽ “lành” hơn so với thịt cá. Tháng 8/2020, quán bắt đầu hoạt động. Bà Thu kêu gọi mọi người tạm mang dụng cụ ở nhà vào sử dụng, ai có gì cho mượn cái nấy. Thực phẩm thì mỗi người trích một ít tiền góp vào.

100 phần cơm của ngày đầu tiên ra mắt vơi đi trong nháy mắt. Sự đón nhận của những người khó khăn khiến những người điều hành, quản lý quỹ có thêm niềm tin để vận động người thân quen đóng góp và mỗi tuần, cố gắng nấu được 3 bữa ăn cho người nghèo.

Sau dịch COVID-19, kinh tế khó khăn, việc vận động kinh phí ngày càng hạn hẹp, nên nhóm thống nhất sẽ duy trì quán cơm vào Chủ nhật hằng tuần.

Ngoài quán cơm chay, năm 2024 vừa qua, quỹ Xã hội từ thiện nhân văn TPHCM đã tổ chức 9 chuyến thiện nguyện về các tỉnh Long An, Tiền Giang, Cà Mau… để khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hỗ trợ nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn và tặng quà cho các cụ già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam… với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Nhân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI