Giúp chị em thêm thu nhập với dịch vụ giúp việc gia đình

16/04/2025 - 06:51

PNO - Nhận thấy nhu cầu xã hội đối với dịch vụ giúp việc gia đình ngày càng tăng, Hội LHPN các cấp tại TPHCM đã triển khai nhiều mô hình, dịch vụ để đáp ứng và tạo việc làm cho phụ nữ khó khăn.

Có việc làm ổn định nhờ nghiệp đoàn

5g30 sáng, chị Nguyễn Thị Thành (64 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) đã đạp xe đến khu vực gần tòa nhà Landmark 81 để giúp việc nhà. 14g, hết giờ, chị lại đạp xe đến một nhà khác để tắm rửa, lo ăn uống cho một cụ già. Ca thứ hai trong ngày kéo dài 2 tiếng. Có ngày, chị còn nhận thêm những việc đột xuất khi có người cần dọn dẹp nhà cửa trong vòng 1-2 tiếng.

Công việc giúp chị Thành kiếm được khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập không cao nhưng nhờ vén khéo, chị đã lo được cho con gái học đại học. Con gái nay đã ra trường, có việc làm, cùng mẹ tiếp tục lo cho em trai sắp vào đại học, nên gánh nặng kinh tế gia đình chị đã được tháo gỡ phần nào.

Một hội viên phụ nữ tham gia dịch vụ đưa đón học sinh đi học
Một hội viên phụ nữ tham gia dịch vụ đưa đón học sinh đi học

Trước đó mấy năm, gia đình chị Thành thuộc diện hộ nghèo, không có việc làm nên thu nhập bấp bênh. Thấy chị em trong xóm rủ nhau đi giúp việc theo giờ, chị hỏi han thì mới biết Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức Nghiệp đoàn giúp việc nhà. Khát khao có việc làm để kiếm tiền nuôi con, chị đã chủ động tìm hiểu và đăng ký gia nhập nghiệp đoàn.

Nhờ chăm chỉ, chịu khó, chị được giới thiệu ngày càng nhiều việc. “Trước không có việc, không phải do mình làm biếng, mà là không biết ai có nhu cầu. Từ khi vô nghiệp đoàn, chịu khó theo dõi thông tin trong nhóm Zalo, mình biết được ở đâu cần người, làm gì, mức lương… Chúng tôi không chỉ được kết nối, giới thiệu việc làm mà còn có thêm cơ hội giao lưu, kết nối với các chị em” - chị Thành cho hay.

“Nghiệp đoàn giúp việc gia đình” do Hội LHPN quận Bình Thạnh phối hợp với Liên đoàn Lao động quận ra mắt vào tháng 10/2021 nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho nhóm phụ nữ yếu thế, đặc biệt là những chị em bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Bà Bùi Thị Thu Hà - Phó chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thạnh - cho biết, cuộc sống hiện đại bận rộn và áp lực khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình. Do đó, nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc gia đình như giúp việc nhà, đưa đón con đi học ngày càng tăng cao.

Khảo sát tại địa phương, chúng tôi nhận thấy, rất nhiều chị em phụ nữ nội trợ có nhu cầu đi giúp việc nhà, nhưng không có thông tin. Để cung - cầu gặp nhau, chúng tôi đã thành lập nghiệp đoàn nhằm kết nối, đồng thời cũng là để đảm bảo quyền lợi lao động cho chị em. “Để hỗ trợ nghiệp đoàn phát triển, hoạt động ngày càng tốt hơn, Hội LHPN quận thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội” - bà Hà nói thêm.

Bà Mai Thị Kim Dung - Chủ tịch Nghiệp đoàn giúp việc gia đình quận Bình Thạnh - thông tin, khi mới thành lập, nghiệp đoàn chỉ có 30 thành viên. Đến cuối năm 2024, số lượng đã tăng lên 102 người. Nghiệp đoàn hiện sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần nhằm cập nhật thông tin, phổ biến các chính sách phúc lợi và hỗ trợ hội viên. Nghiệp đoàn cũng tạo nhóm Zalo để chị em dễ dàng kết nối, trao đổi, tìm kiếm cơ hội làm thêm, phân chia công việc hợp lý để ai cũng được cải thiện thu nhập.

Phải trang bị kỹ năng và chuyên nghiệp hóa

Tại tọa đàm “Giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Cụm thi đua IV, Hội LHPN TPHCM (gồm các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ) tổ chức, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - cán bộ Hội LHPN huyện Nhà Bè - nhận định, nhu cầu đi giúp việc, giúp việc theo giờ tại TPHCM, đặc biệt ở các địa bàn nông thôn, huyện ngoại thành, hiện nay tăng cao.

Nhu cầu xã hội đối với dịch vụ giúp việc gia đình ngày càng tăng cao
Nhu cầu xã hội đối với dịch vụ giúp việc gia đình ngày càng tăng cao

Nguyên nhân là do sau đợt khủng hoảng kinh tế vì COVID-19, nhiều công ty, xí nghiệp không có đơn hàng, buộc phải sa thải hàng ngàn lao động và những phụ nữ trung niên rơi vào cảnh thất nghiệp. Ở nhà làm nội trợ khá nhàn rỗi nên chị em kiếm việc làm thêm theo giờ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dễ thấy là trên các trang fanpage cộng đồng, trên Facebook như “Tôi là dân Nhà Bè”, “Cộng đồng cư dân Belleza”, “Era Town”… thường xuất hiện các bài đăng tìm kiếm người cần giúp việc nhà theo giờ.

Từ thực trạng trên, bà Mỹ Dung kiến nghị Hội LHPN các cấp cần có những hoạt động hỗ trợ phù hợp đối với lực lượng này, như thành lập các câu lạc bộ phụ nữ giúp việc nhà để tập hợp các chị lại, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công việc cũng như thông tin về việc làm.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Phạm Thị Hoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn - cho rằng, quá trình đô thị hóa đang khiến nhu cầu đi giúp việc gia đình tăng cao. Trong năm 2024, Hội Phụ nữ xã Xuân Thới Thượng đã thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ dịch vụ gia đình” nhằm cung cấp dịch vụ đưa rước trẻ đi học và giúp việc gia đình. Hiện nay tất cả 16 thành viên của tổ đều có việc làm, thu nhập ổn định.

Nhận thấy nhu cầu xã hội đối với dịch vụ giúp việc gia đình là có thật, trong năm 2025, Hội LHPN TPHCM đã lên kế hoạch thành lập Hợp tác xã Dịch vụ gia đình để có sự kết nối lao động một cách bài bản, quy mô hơn. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó ban Kinh tế - Gia đình, Hội LHPN TPHCM - thông tin, trước mắt, Hội LHPN TPHCM sẽ tổ chức chuyên đề về nghề dịch vụ chăm sóc gia đình để cung cấp kiến thức cần thiết cho những hội viên, phụ nữ có nhu cầu, giúp họ có khả năng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

Bà nói: “Đa phần hội viên có nhu cầu đi giúp việc gia đình là những người không có công việc, thiếu kỹ năng. Không thể nghĩ, chỉ mang kỹ năng nội trợ của mình để làm cho người khác là đủ, bởi nhiều thiết bị gia dụng hiện đại không dễ sử dụng, quan điểm chăm sóc người già và trẻ con cũng ngày một khác. Do đó, muốn làm tốt, nhất thiết phải được đào tạo”.

Ngày 15/3 vừa qua, kế hoạch đã được khởi động với lễ khai giảng lớp đào tạo kỹ năng giúp việc gia đình cho các hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận 5. Chương trình đào tạo do Trường trung cấp nghề Lê Thị Riêng thực hiện với 5 nội dung bắt buộc, bao gồm ấu ăn, làm công việc nhà, kỹ năng sử dụng trang thiết bị, chăm sóc trẻ em và chăm sóc người lớn. Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng.

Nguyệt Minh - Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI