Giữ chừng mực khi “sống hết mình”

21/03/2025 - 06:25

PNO - Trong cuộc sống, sau khi dành cả thanh xuân để làm tròn bổn phận gia đình, khi con cái trưởng thành, không ít chị em có xu hướng “bung xõa”, sống hết mình, chơi hết cỡ… để bù lại những năm tháng vất vả. Tuy nhiên, không ít trường hợp lại gây ra những phản ứng tiêu cực khi mọi thứ trở nên quá trớn…

Nhiều chị em chọn trang phục nền nã, lịch sự mà vẫn thoải mái khi tham gia các hoạt động biểu diễn tập thể - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhiều chị em chọn trang phục nền nã, lịch sự mà vẫn thoải mái khi tham gia các hoạt động biểu diễn tập thể - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thiếu ý tứ, kém duyên

Nhiều năm nay, anh Văn Thành An, sống tại một chung cư ở quận Bình Thạnh, TPHCM, bị ám ảnh bởi tiếng nhạc và âm thanh ồn ào vọng ra từ nhóm khiêu vũ, tập dưỡng sinh của các bà các cô. Theo anh An, chẳng những mở nhạc rất to, nhóm dưỡng sinh này còn nhiều lần mặc trang phục không phù hợp lứa tuổi, chất liệu mỏng, ôm sát, màu sáng, dù không hở hang nhưng lại hằn rõ nhiều chỗ nhạy cảm khiến người xung quanh phải đỏ mặt.

“Tôi từng trực tiếp xuống nhắc họ bật nhạc nhỏ lại để không ảnh hưởng người khác. Có người tiếp thu, có người phớt lờ. Thậm chí ban quản trị chung cư có ý kiến cũng không ăn thua. Thấy họ lớn tuổi nên mọi người cũng ngại nói, nhưng rất bức xúc” - anh An chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hoa - sống tại một chung cư ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - cũng từng rất bức xúc vì các nhóm nhảy, tập thể dục của người cao tuổi làm ồn. “5, 6g sáng, các cụ đã mở nhạc tập thể dục, hát hò; đến chiều lại tiếp tục nhảy múa, hát karaoke, mỗi tốp 1 loa, có hôm kéo dài đến tận 22g, rất mệt mỏi” - chị Hoa kể. Cư dân chung cư góp ý mãi không được.

Giữa quán cà phê sang trọng tại quận 1, TPHCM, một nhóm phụ nữ trung niên với những bộ váy bó sát, trang điểm đậm, cười nói rôm rả trong không gian vốn dành cho sự tĩnh lặng. Họ không ngại ngần nhảy múa, quay TikTok, chụp ảnh tự sướng, mặc ánh mắt khó chịu của những người xung quanh. “Mất tiền vào đây, bắt người ta ngồi im sao được. Các cô già rồi, cho cô thoải mái tí nhé” - một phụ nữ đã luống tuổi đáp lại khi được nhân viên quán nhắc nhở.

Lướt một vòng trên TikTok, không khó thấy những tài khoản mà chủ nhân tuy có tuổi nhưng thường xuyên đăng các video ăn mặc sexy, lòe loẹt, nhảy múa, ca hát cùng các phụ nữ đồng trang lứa. Trước những bình luận, góp ý, chủ các kênh này thường đáp trả gay gắt hoặc “bơ” đi, tiếp tục đăng ngày càng nhiều những video sống ảo ở sàn nhảy, hồ bơi, quán cà phê… Thậm chí, người quen trước đây còn không nhận ra sự “lột xác” thái quá của họ, thường comment đầy ẩn ý, ám chỉ các bà đang “hồi xuân” nên chơi quá lố.

Vui thôi đừng vui quá!

Bà Lương Thị Phượng - 54 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - bày tỏ quan điểm: phụ nữ dù ở tuổi nào cũng nên đẹp từ trong tâm. Bước vào tuổi trung niên, chị em có nhu cầu chăm chút nhan sắc, vẻ ngoài là điều chính đáng; nhưng cũng cần tùy điều kiện kinh tế, hoàn cảnh mà nuông chiều bản thân sao cho đúng mực. “Phụ nữ khác nam giới ở chỗ chúng ta có sự duyên dáng, kín đáo, tế nhị riêng của giới nữ. Thật tiếc khi nhiều chị em lớn tuổi, lúc rảnh rang chuyện nhà, đã vui quá mà không biết điểm dừng, gây khó chịu cho người xung quanh” - bà Phượng nói.

Theo tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), trước đây, phụ nữ trung niên và cao tuổi thường bị áp đặt hình ảnh phải nghiêm túc, tiết chế các hành động trong đời sống sinh hoạt. Ngày nay, khi xã hội cởi mở hơn, phụ nữ có nhiều lựa chọn để tận hưởng cuộc sống riêng mình.

Thay vì tụ tập làm ồn nơi công cộng, nhiều phụ nữ trung niên chọn tham gia các hoạt động từ thiện để cuộc sống thêm ý nghĩa - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thay vì tụ tập làm ồn nơi công cộng, nhiều phụ nữ trung niên chọn tham gia các hoạt động từ thiện để cuộc sống thêm ý nghĩa - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, việc “giải phóng” này cũng cần đặt trong bối cảnh văn hóa, môi trường sống, làm việc và trách nhiệm cá nhân, tránh đi vào những thái cực tiêu cực, tự mình làm xấu xí, méo mó hình ảnh trước gia đình, đồng nghiệp, lối xóm. Một số người quá sa đà vào việc tận hưởng mà quên đi trách nhiệm với bản thân và gia đình, khiến cuộc sống trở nên mất cân bằng.

Nếu đây là cách để họ tìm lại chính mình, bù đắp những trải nghiệm đã bỏ lỡ mà không làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tài chính hay các mối quan hệ thì đó là quyền cá nhân đáng được tôn trọng. Những phụ nữ này có thể truyền cảm hứng cho người khác về tinh thần tự do, sống hết mình và phá vỡ những định kiến về tuổi tác, giới tính.

Nhưng nếu việc “chơi bù” quá lố, thành sự buông thả, thiếu kiểm soát, dẫn đến những hệ lụy như tiêu xài hoang phí, đánh mất các giá trị cá nhân hay rơi vào những mối quan hệ không lành mạnh thì đó lại là một vấn đề cần cân nhắc, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp”.

Hoàng Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI