Giới trẻ Trung Quốc chuộng đón tết Nguyên đán với cách thức mới

01/02/2025 - 08:30

PNO - Các chuyên gia cho biết sự thay đổi về lối sống và tư duy đang định hình lại các phong tục truyền thống, khi thế hệ trẻ Trung Quốc lựa chọn những cách mới để đón tết Nguyên đán.

Ah La (thứ ba từ phải sang) và bạn bè đón giao thừa tại Cộng đồng Unix Digital Nomad ở Thâm Quyến.
Ah La (thứ ba từ phải sang) và bạn bè đón giao thừa tại Unix Digital Nomad, ở Thâm Quyến - Ảnh: NV

Theo văn hóa truyền thống, tết Nguyên đán luôn được xem là thời gian đoàn tụ gia đình nhưng đối với thế hệ Trung Quốc hiện nay suy nghĩ của họ đang dần thay đổi, tự chọn lựa cho bản thân những phương thức mới giúp họ cảm thấy thoải mái nhất để đón tết.

Thay vì trở về quê hương Quý Châu đón tết Nguyên đán, Ah La, một giám đốc truyền thông 31 tuổi, đã dành trọn kỳ nghỉ lễ tại một cộng đồng dân du mục kỹ thuật số ở Thâm Quyến cùng với 9 người khác, chơi trò chơi và tổ chức các buổi tụ tập ăn uống.

“Những người bạn gặp, chủ đề bạn nói chuyện và đồ ăn bạn ăn ở nhà đều lặp đi lặp lại… Về nhà ăn tết mỗi năm tôi cảm thấy như lặp lại những lễ kỷ niệm từ năm trước đó một lần nữa. Điều tôi coi trọng nhất là có thể kết nối với những người có cùng sở thích”, Ah La chia sẻ lý do không chọn về quê ăn tết.

Giống như Ah La, nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc cũng đang lựa chọn những cách thức mới để tận hưởng dành kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, từ 28/1-4/2.

Một người khác cũng đón Tết Nguyên đán xa nhà là Jiang Ningzhi, một cố vấn kinh doanh 35 tuổi đến từ thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Thay vì đến một khách sạn địa phương để tổ chức tiệc tối đoàn tụ với bạn bè và người thân, một truyền thống mà theo cô hiện đã trở nên nhàm chán và quen thuộc, năm nay cô đã đến làng Shuiku, ở Thượng Hải. Đây là một địa điểm phổ biến với những người du mục kỹ thuật số trẻ tuổi muốn hòa mình vào thiên nhiên và thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống thành thị.

Tại đây, cô dành thời gian trò chuyện với người dân địa phương, dùng bữa tối đơn giản và xem pháo hoa ở vùng ngoại ô yên tĩnh.

Giới trẻ Trung Quốc đang chuộng xu hướng đi du lịch thay vì trở về quê ăn tết - Ảnh: THX
Giới trẻ Trung Quốc đang chuộng xu hướng đi du lịch thay vì trở về quê ăn tết - Ảnh: THX

Jiang cho biết sau khi học tập và làm việc tại Anh trong 5 năm qua, cô đã quen với việc xa nhà vào hầu hết các dịp lễ. Mặc dù cô thường xuyên về thăm gia đình ở Tô Châu nhưng cho biết việc trở về nhà vào mỗi dịp tết Nguyên đán là không cần thiết.

Ngay cả cha mẹ cô, cả hai đều đã nghỉ hưu cũng có kế hoạch đón năm mới ở nước ngoài. “Năm nay, cha mẹ tôi đã đến Hải Nam, nổi tiếng với khí hậu nhiệt đới và những bãi biển đầy cát. Ngay cả khi tôi về nhà, cha mẹ tôi cũng có thể không ở nhà nên trong những năm gần đây, chúng tôi bắt đầu đón năm mới ở những nơi khác", Jiang nói.

Các chuyên gia cho biết quá trình độ thị hóa nhanh chóng, căng thẳng tài chính và sự thay đổi trong lối sống và tư duy, đặc biệt là ở các thế hệ trẻ, đang định hình lại cách tổ chức tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Với việc ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc áp dụng lối sống phi truyền thống, nhiều người cho rằng họ không nên cảm thấy tội lỗi khi từ bỏ truyền thống.

“Đó là việc lựa chọn lối sống mà chúng ta muốn. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải cảm thấy xấu hổ nếu không đón tết Nguyên đán ở nhà” - Wenhao, một người làm nghề tự do 35 tuổi, chia sẻ.

Các địa danh nổi tiếng Trung Quốc chật kín khách trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán - Ảnh: THX
Các địa danh nổi tiếng Trung Quốc tấp nập khách du lịch trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán - Ảnh: THX

Sự thay đổi này phản ánh những thay đổi rộng hơn về mặt xã hội và kinh tế ở đất nước tỉ dân, khi thế hệ trẻ ngày càng gắn bó với các thành phố lớn. Trong khi đó, nhiều gia đình cũng hiện đang chọn sử dụng kỳ nghỉ của mình để đi du lịch.

Với Jiang và nhiều bạn trẻ, việc xa nhà đón tết Nguyên đán không phải là từ bỏ truyền thống mà là khám phá nó theo những cách thức mới.

Thu Hương (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI