Giáo viên, sinh viên mang cải lương vào trường học

24/03/2025 - 21:36

PNO - Ngày 24/3, 900 học sinh lớp Mười Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp) đã tham gia hoạt động “Hành trình di sản” ở 3 miền Bắc - Trung - Nam ngay tại sân trường.

Trước khi bắt đầu hoạt động, học sinh được ôn lại kiến thức về di sản văn hóa đã được học trong chương trình.

Với miền Bắc, học sinh tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của tranh Đông Hồ. Ở miền Trung, học sinh “đi qua” nhiều tỉnh thành với những địa điểm lịch sử, di sản văn hóa đặc trưng dưới dạng video.

Tiết mục đờn ca tài tử mang đến những kiến thức sống động về di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam - Ảnh: Trang Thư
Tiết mục đờn ca tài tử mang đến những kiến thức sống động về di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam - Ảnh: Trang Thư

Đặc biệt, đến với miền Nam, học sinh đã trực tiếp lắng nghe 2 phần trình diễn về đờn ca tài tử và cải lương miền Nam. Người trình bày chính là giáo viên ngữ văn của trường cùng 2 sinh viên đại học.

Đơn ca điệu đờn ca tài tử Duyên kỳ ngộ, Phạm Nguyên Chương, sinh viên Trường đại học Sư Phạm TPHCM, bày tỏ: “Đây là lần thứ hai tôi trở lại trường, với mong muốn mang loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với các thế hệ trẻ. Vì dòng nhạc này dù là di sản văn hóa nhưng đang dần mai một, ít được đón nhận, sách vở cũng không nhắc đến nhiều”.

Trích đoạn trao khăn trong vở cải lương Bên cầu dệt lụa khiến nhiều học sinh xúc động - ẢNh: Trang Thư
Trích đoạn cải lương Bên cầu dệt lụa khiến nhiều học sinh xúc động - Ảnh: Trang Thư

Song ca cùng cô giáo tiết mục cải lương Bên cầu dệt lụa, Tâm Phúc Linh, sinh viên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, cũng cho biết: “Tôi muốn quảng bá và tạo sự kết nối cho thế hệ trẻ với dòng nhạc này. Nhiều học sinh của trường cũng rất đam mê, bày tỏ sự thích thú khiến chúng tôi càng thêm có động lực”.

Cô Lư Tiểu Duy - giáo viên ngữ văn, cũng là người trình diễn tác phẩm - chia sẻ, hoạt động này nhằm truyền tải đến học sinh sự tự hào về truyền thống của ông cha, và vẻ đẹp văn hóa đậm đà. Từ đó, giúp học sinh thêm yêu thích và quan tâm hơn việc giữ gìn những giá trị truyền thống.

Học sinh chăm chú theo dõi chương trình - ẢNh: Trang Thư
Học sinh chăm chú theo dõi chương trình - Ảnh: Trang Thư

Tham gia đến cuối chương trình, Ngọc Ngân, học sinh lớp Mười A17, chia sẻ: “Hoạt động này rất ý nghĩa, mang lại nguồn cảm hứng học tập lớn cho em. Em chưa bao giờ nghe cải lương hay đờn ca tài tử ngoài đời, hôm nay được thưởng thức thì thấy rất hay nên sẽ tìm hiểu thêm”.

Bảo Thiên, học sinh lớp Mười A1, cũng bày tỏ, hoạt động này rất bổ ích, giúp em nhớ nhanh và nhiều những di sản văn hóa của Việt Nam. Đồng thời, em cũng nhận ra rằng những dòng nhạc xưa không hề nhàm chán mà được xây dựng rất hiện đại, hấp dẫn, đáng để bảo tồn và phát huy.

Một số bức tranh do học sinh thwuijc hiện - Ảnh: Trang Thư
Một số bức tranh do học sinh thực hiện - Ảnh: Trang Thư
Hiệu trưởng nhà trường Bùi Thị Kim Tuyến (bên trái) trao tiền đúa giá cho học sinh khó khăn và quỹ khuyến học nhà trowfng - ẢNh: Trang Thư
Bà Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường (bên trái) - trao tiền đấu giá cho học sinh khó khăn và quỹ khuyến học nhà trường - Ảnh: Trang Thư

Ngoài ra, hưởng ứng hoạt động “Hành trình di sản”, học sinh các lớp đã tham gia vẽ tranh về đề tài giao cảm với thiên nhiên và mô phỏng tranh Đông Hồ. Các bức tranh có giải đã được bán đấu giá ngay tại chương trình, tất cả số tiền sẽ gửi vào Quỹ Khuyến học của trường để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, nhà trường đã nhận được 10 triệu đồng, những bức tranh còn lại đang tiếp tục được đấu giá.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI