Nhiều trường phải điều chỉnh điểm sàn theo hướng cao hơn điểm đã công bố vì Bộ GD-ĐT nhắc nhở, trong khi quy chế tuyển sinh nêu rõ trường được tự xác định ngưỡng điểm sàn.
Lợi dụng cái nhãn mác dân chuyên mà chấp nhận, đồng thuận, đồng lõa cho việc nâng điểm, ngụy tạo kết quả thi thì còn tệ hại hơn… dân thường!
Liên quan tới vụ nâng khống điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.
Sau nhiều ngày im lặng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chính thức lên tiếng với truyền thông liên quan đến vụ việc nâng điểm thi gây bàng hoàng dư luận…
Ngày 19/7, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, nhằm làm rõ những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi THPT quốc gia 2018.
Kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, giữa ngổn ngang vật vã giải mã đáp án các bộ đề cực khó, có cả tiến sĩ... thật cũng vã mồ hôi.
Trả lời báo chí về việc một số thí sinh là con em lãnh đạo tỉnh được nâng điểm, trong đó có con gái của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, ông Vinh cho biết ông “không biết và không chỉ đạo” việc này.
Kết quả chấm thẩm tra kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang cho thấy, một số thí sinh là con em lãnh đạo trên địa bàn có điểm "thực" thấp hơn so với điểm công bố lần một.
Theo tìm hiểu của PV, những tiêu cực trong việc sửa điểm của các thí sinh kỳ thi THPT QG năm 2018 có liên quan đến một số con em lãnh đạo địa phương tỉnh Hà Giang.
TPHCM đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lớp Mười cho 3 trường học
Nóng: TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp Mười công lập năm học 2025-2026
Các mốc thời gian quan trọng, thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 cần lưu ý
Công ty chủ quản của Trường Quốc tế Mỹ AIS thanh toán khống hơn 1.200 tỉ đồng
Hà Nội công bố môn thứ ba thi vào lớp Mười