PNO - Ngày 22/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế khởi động chương trình Giáo dục di sản năm 2024 cho các học sinh trên địa bàn TP Huế.
Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và GEKE (Hội Bảo tồn di sản văn hóa Đức) phối hợp tổ chức diễn ra tại Khu vực trùng tu và phục chế ảo, tích hợp đào tạo kỹ thuật tại Điện Phụng Tiên- Đại nội Huế - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Trong buổi sáng đầu tiên khởi động chương trình trong năm học 2024-2025, các học sinh trường THCS Nguyễn Chí Diễu, TP Huế được tìm hiểu về các họa tiết trang trí truyền thống trong kinh thành và thực hành tô màu với kỹ thuật vẽ màu nước - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Tại đây, chuyên gia người Đức - bà Andrea Teufel cùng các cộng sự của mình đã giới thiệu về kỹ thuật tô màu và cách sử dụng; khám phá và tìm hiểu những họa tiết truyền thống tại bình phong và cổng chính của điện Phụng Tiên - Ảnh:Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Tham gia vào chương trình giáo dục di sản, các em được lựa chọn các tranh họa tiết được in trên giấy vẽ A3 rồi trải nghiệm tô màu bằng màu nước và cọ vẽ chuyên nghiệp tại văn phòng dự án trong khu vực Điện Phụng Tiên - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Đồng thời, học sinh được chơi trò chơi luyện trí nhớ "Hue The Memory Game" để tìm hiểu về ý nghĩa của các họa tiết. Ngoài ra, các bạn học sinh sẽ cùng nhau tạo ra những nhóm lẻ để được các kỹ thuật viên hướng dẫn cách nghiên cứu và tìm kiếm các họa tiết được sử dụng tại công trình Điện Phụng Tiên - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Chương trình này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về di sản văn hóa Huế, giúp trẻ luyện tập các kỹ năng tập trung truyền cảm hứng và phát huy khả năng nghệ thuật, sức sáng tạo của trẻ thông qua hoạt động khám phá có tính tương tác và vui thú về nghệ thuật triều Nguyễn. |
Học sinh cùng nhau học tập và vui chơi trong bầu không khí độc đáo tại khu vực Điện Phụng Tiên. |
Những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn TP Huế đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đưa môn học trải nghiệm, giáo dục đến với các em học sinh - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Được hiểu thêm những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa - lịch sử theo kiểu “mắt thấy tai nghe” đã giúp học sinh không chỉ hiểu thêm về di sản được thế giới công nhận mà còn thêm yêu hơn vùng đất quê hương. |
Chương trình giáo dục di sản đang được áp dụng từ bậc học mầm non cho đến THCS. Tùy theo lịch đăng ký, học sinh của từng trường lần lượt được tham quan thực tế các di sản, danh thắng nổi tiếng nằm trong Quần thể di tích cố đô Huế. |
Tham quan các công trình nổi tiếng như điện Thái Hòa, lầu Ngũ Phụng, Ngọ Môn, điện Kiến Trung, Nhà hát Duyệt Thị Đường, Điện Phụng Tiên hay những đền đài lăng tẩm… học sinh được cán bộ di tích giới thiệu một cách tường tận ý nghĩa lịch sử, công năng, hoa văn họa tiết trên công trình kiến trúc-Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, riêng năm 2023, trung tâm đã phối hợp với Phòng GD - ĐT TP Huế triển khai thành công chương trình giáo dục di sản học đường cho 85 trường học, chia thành 263 đoàn, với hơn 25.000 học sinh tham gia. Trong năm 2024, trung tâm sẽ tập trung tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình về giáo dục di sản Huế một cách khoa học, hiệu quả. Cùng với đó, phối hợp với các đối tác, các khu di sản, trường học xây dựng một số chương trình giáo dục di sản Huế dành cho giới trẻ, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh và quốc tế. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Sau nhiều năm triển khai, việc phân luồng học sinh sau THCS và THPT vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết không giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho Trường tiểu học, THCS&THPT Ngôi sao Hà Nội - Hoàng Mai, Trường tiểu học, THCS&THPT Everest...
Ngày 19/9 tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Phát triển năng lực số cho trẻ em - Kinh nghiệm từ Singapore và cơ hội cho giáo dục Việt Nam”.
Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS nhập học các trình độ giáo dục nghề nghiệp trên toàn thành phố bình quân đạt hơn 26%/năm.
Bộ GD-ĐT vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc và miền Trung cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết để tránh bão.
Bộ GD-ĐT đề nghị các tỉnh, thành xem xét, quyết định hỗ trợ học phí, không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.
Ngã từ tầng 2 xuống sân trường, em V.H.Đ, học sinh lớp Năm, bị gãy 1 tay và cổ chân.
Mới đây, Sở GD-ĐT TPHCM có báo cáo về thực trạng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn.
Sở GD-ĐT Đà Nẵng quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ chiều ngày 18/9 và cả ngày 19/9/2024.
Trung tâm Y tế và Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức tổ chức tập huấn cho các cơ sở giáo dục trên về công tác y tế và an toàn trường học.
Hầu hết trường học tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã đón học sinh trở lại. Thầy trò động viên nhau vượt qua khó khăn để bắt đầu năm học mới.
Tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của ngành giáo dục ước tính là 1.260 tỉ đồng; hư hỏng 41.564 bộ sách giáo khoa.
Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Nhiều trường đại học đã triển khai chương trình học bổng, hỗ trợ cho những sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và lũ lụt.
Tổ chức lễ khai giảng đơn giản, nhiều trường đại học kêu gọi giảng viên, sinh viên, đối tác ủng hộ đồng bào miền Bắc thay vì tặng hoa, quà.
Có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong; 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong, và 1 giáo viên mất tích.
Không đợi trường kêu gọi quyên góp, nhiều học sinh, sinh viên tại TPHCM đã chủ động hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị bão lũ.
Năm học 2024-2025, nhiều trường phổ thông tại TPHCM đã cho học sinh lớp Mười hai “học chạy” 2 môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.