Giá vàng tăng lại mốc 85 triệu đồng/lượng

26/04/2024 - 13:39

PNO - Sau phiên đấu thầu vàng bị hủy lần 2 vào ngày 25/4, giá vàng SJC tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, lên 85 triệu đồng/lượng.

Sáng 26/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào - bán ra là 82 - 84,3 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở (mua vào) và 600.000 đồng/lượng (bán ra) so với ngày hôm qua. Sau đó không lâu, giá vàng tiếp tục điều chỉnh tăng thêm nhiều đợt, hiện giá mua vào - bán ra là 82,8 - 85 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với hôm qua, giá vàng SJC đã tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách chênh lệch giữa mua vào - bán ra đang là 2,2 triệu đồng/lượng, khá rủi ro cho người mua.

Tại các công ty khác, giá vàng SJC vẫn còn dưới mốc 85 triệu đồng/lượng, mức tăng cũng chậm hơn so với tại SJC.

Tập đoàn DOJI đang niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra 82,3 - 84,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang niêm yết giá mua vào - bán ra là 82,6 - 84,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua

Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch mức 2.330 USD/ounce, tăng 1,9 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỉ giá ngoại tệ Vietcombank (1USD = 25.458 VND), giá vàng thế giới khoảng 71,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC ở chiều bán ra 13,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tiếp tục lập mốc lịch sử mới - Ảnh: Thanh Hoa
Giá vàng miếng tiếp tục lập mốc lịch sử mới - Ảnh: Thanh Hoa

Giá vàng thế giới vẫn tăng do được hỗ trợ từ các yếu tố chiến tranh, tăng trưởng kinh tế của Mỹ yếu hơn dự báo. Giá vàng trong nước biến động tăng mạnh là do phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng trong sáng ngày 25/4 vừa qua tiếp tục bị hủy.

Như vậy, trong 3 lần gọi đấu thầu vàng miếng SJC trong tháng Tư này thì đã có 2 lần bị hủy (ngày 22/4 và 25/4 vừa qua). Lần đấu thầu đầu tiên bị hủy là do các doanh nghiệp không kịp chuyển tiền đặt cọc đấu thầu. Lần thứ hai đấu thầu thành công nhưng chỉ có 2/11 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng và Ngân hàng Nhà nước bị “ế” 13.400 lượng. Lần thứ ba bị hủy là do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng miếng bị “ế” là do giá vàng miếng SJC đang quá cao, số lượng vàng được yêu cầu đấu thầu tối thiểu quá lớn (1.400 lượng). Để làm giá vàng hạ nhiệt, cách tốt nhất vẫn là cho phép các doanh nghiệp nhập vàng nguyên liệu để tăng nguồn cung ra thị trường.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI