Giá lúa gạo đang giảm sâu

05/02/2025 - 06:13

PNO - Trong vòng 1 năm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã "bốc hơi" hơn 200 USD/tấn, giá lúa trong nước cũng giảm kỷ lục.

Thời điểm này năm ngoái, ông Nguyễn Thành An - nông dân xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - bán lúa với giá trên 9.000 đồng/kg cho các giống lúa OM và DT. Nhưng từ cuối năm 2024 tới nay giá lúa trong nước liên tục giảm, hiện còn chưa tới 7.000 đồng/kg. So với vụ Đông xuân năm ngoái, giá lúa thấp hơn gần 2.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp kỷ lục sau gần 2 năm ở mức cao.

“May mắn là trước tết Nguyên đán tôi đã đồng ý nhận cọc bán toàn bộ 50ha lúa Nhật với giá 7.900 đồng/kg cho thương lái" - ông An nói.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh trong những ngày đầu năm 2025, kéo giá lúa nội địa giảm sâu
Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh trong những ngày đầu năm 2025, kéo giá lúa nội địa giảm sâu - Ảnh: Mai Ca

Tuy nhiên, không phải hộ nông dân nào cũng bán được lúa với giá như ông An đã bán. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, ngày 4/2, giá lúa chỉ dao động từ 5.400-6.800 đồng/kg, tùy giống lúa. Còn theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa thường được thương lái mua tại ruộng ở mức trên 5.200 đồng/kg.

Về nguyên nhân giá lúa xuống thấp, theo ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP Cần Thơ) - là do giá gạo xuất khẩu giảm mạnh.

Theo đó, vào thời điểm này năm ngoái, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ở mức 600 USD/tấn. Còn ở hiện tại, theo VFA thông tin vào ngày 4/2, chỉ còn 405 USD/tấn (giảm gần 200 USD/tấn). Thậm chí, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng thấp hơn so với các đối thủ khác như Thái Lan, Pakistan…

Ông Bình phân tích, thị trường vắng người mua, trong khi đó vụ Đông xuân sớm của Việt Nam đang thu hoạch khiến nguồn cung tăng, nên giá trên thị trường xuất khẩu giảm mạnh. Giá gạo giảm kéo giá lúa nội địa cũng giảm sâu.

Ở góc độ VFA, ông Đỗ Hà Nam - Phó chủ tịch Hiệp hội - chỉ ra các yếu tố kéo giá lúa gạo giảm gồm: Ấn Độ trúng mùa và mở cửa xuất khẩu từ cuối năm 2024 khiến nguồn cung trên thị trường dồi dào. Thêm vào đó, 2 khách hàng truyền thống của Việt Nam là Philippines và Indonesia chưa mua gạo.

“Giá gạo thế giới đồng loạt giảm mạnh vào cuối năm 2024 dẫn tới tình trạng doanh nghiệp tranh bán. Hậu quả là giá gạo tiếp tục giảm thêm ngay sau tết” - ông Nam nói.

Nhưng ông Nam khẳng định, năm 2025 vẫn là năm có nhiều thuận lợi cho ngành lúa gạo do đây là mặt hàng thiết yếu mà cả thế giới cần (chỉ sau dầu mỏ). Ông dự báo giá gạo sẽ sớm phục hồi, đồng thời khuyến cáo, cả người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo nên bình tĩnh. Riêng với doanh nghiệp, cần tránh bán ra ồ ạt.

Dự báo về cung cầu gạo thị trường thế giới năm 2025

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Chính phủ Indonesia gần đây đã thông báo đặt mục tiêu cho Cơ quan hậu cần quốc gia (Bulog) mua 3 triệu tấn gạo sản xuất trong nước với giá 6.500 Rp/kg (401 USD/tấn) để thực hiện lộ trình tự cung tự cấp lương thực vào năm 2027.

Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) gần đây cũng thông tin, nước này đã sản xuất được 7,23 triệu tấn lúa trong quý IV/2024, giảm khoảng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Còn Bangladesh dự kiến sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo trắng từ Việt Nam theo thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G) với giá 474,25 USD/tấn. Đề xuất này đã được Ủy ban Quốc hội về Mua sắm công tại Dhaka chấp thuận vào 28/1/2025. Chính phủ lâm thời Bangladesh cũng đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm để tăng doanh thu, thúc đẩy thương mại và ngăn chặn tình trạng buôn lậu sang Ấn Độ, nơi gạo thơm được đổi tên và bán trên toàn cầu.

Riêng với Hàn Quốc, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) gần đây vẫn duy trì dự báo sản lượng gạo xay xát của Hàn Quốc trong năm tài khóa 2024/25 ở mức 3,585 triệu tấn, giảm so với mức 3,7 triệu tấn trong năm tài khóa 2023/24.

Tại Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã tiến hành đấu thầu mua và bán đồng thời (SBS) lần thứ 5 cho năm tài chính 2024/25 vào ngày 28/1/2025. Theo đó đã mua và bán thành công 1.160 tấn gạo nguyên hạt, tương ứng với tổng số đơn đăng ký đã nhận được.

Ở châu Phi, dự báo sản lượng lúa năm 2024 của Madagascar ước đạt 4,97 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, việc gieo trồng vụ mùa năm 2025 đã bị trì hoãn ở các vùng trọng điểm do lượng mưa dưới mức trung bình và nhiệt độ cao, có thể rút ngắn chu kỳ sinh trưởng và làm giảm năng suất. Dự báo cho thấy lượng mưa thấp và nhiệt độ cao sẽ tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2025, làm tăng rủi ro cho sản xuất. Do đó, tình trạng mất an ninh lương thực vẫn là mối lo, với 2 triệu người châu Phi dự kiến sẽ phải đối mặt với nạn đói trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4/2025.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI