Giá hoa tết rẻ, vẫn ế chưa từng có

04/02/2024 - 15:56

PNO - Dù giá hoa đã rẻ hơn 20-30%, song sức mua hoa của người dân vẫn giảm hơn 60% so với các năm trước

 

Tại một số quận của TPHCM, năm nay, số điểm bán hoa ngoài đường ít hẳn hơn các năm trước. Chủ 1 vựa hoa ngay ngã tư An Dương Vương và đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6 và quận Bình Tân, TPHCM) - cho biết, vựa đã đưa hoa từ Tiền Giang lên TPHCM từ ngày 21/12 Âm lịch, nhưng đến nay bán chưa được 20 chậu. Giá hoa tại các điểm lề đường này khá rẻ hơn các vựa hoa trong nội ô thành phố, như cát tường giá 150.000 đồng/cặp, cúc kim cương giá 75.000 đồng/cặp, vạn thọ 150.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi và cúc đại đóa tùy theo kích thước chậu lớn hay nhỏ mà có giá từ 150.000 - 400.000 đồng/cặp. Theo người bán, so với các năm trước, năm nay giá hoa rẻ hơn từ 50.000 - 60.000 đồng/chậu.
Tại một số quận của TPHCM, năm nay, số điểm bán hoa ngoài đường ít hẳn hơn các năm trước. Chủ 1 vựa hoa ngay ngã tư An Dương Vương và đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6 và quận Bình Tân, TPHCM) - cho biết, vựa đã đưa hoa từ Tiền Giang lên TPHCM từ ngày 21/12 Âm lịch, nhưng đến nay bán chưa được 20 chậu. Giá hoa tại các điểm lề đường này khá rẻ hơn các vựa hoa trong nội ô thành phố, như cát tường giá 150.000 đồng/cặp, cúc kim cương giá 75.000 đồng/cặp, vạn thọ 150.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi và cúc đại đóa tùy theo kích thước chậu lớn hay nhỏ mà có giá từ 150.000 - 400.000 đồng/cặp. Theo người bán, so với các năm trước, năm nay giá hoa rẻ hơn từ 50.000 - 60.000 đồng/chậu.
Người bán hoa mai ngay góc đường Cách Mạng Tháng Tám và Điện Biên Phủ, quận 3 - cho biết suốt 3 ngày qua, chỉ mới bán được 3 chậu mai, giá rẻ nhất là 2 triệu đồng/chậu, còn cao nhất là 10 triệu đồng/chậu. 'Các năm trước, dọc tuyến đường CMT8 này phải tới hơn chục điểm bán hoa tết, năm nay tôi thấy chỉ có 2-3 điểm bán, số lượng hoa bày bán cũng ít hơn các năm trước - người này nói. 
Người bán hoa mai ngay góc đường Cách Mạng Tháng Tám và Điện Biên Phủ, quận 3 - cho biết suốt 3 ngày qua, chỉ mới bán được 3 chậu mai, giá rẻ nhất là 2 triệu đồng/chậu, còn cao nhất là 10 triệu đồng/chậu. 'Các năm trước, dọc tuyến đường CMT8 này phải tới hơn chục điểm bán hoa tết, năm nay tôi thấy chỉ có 2-3 điểm bán, số lượng hoa bày bán cũng ít hơn các năm trước" - người này nói. 
Tại công viên 23/9, lượng hoa từ các tỉnh thành đã về khá nhiều. Tuy nhiên theo ghi nhận trong ngày 24 và 25 tháng Chạp (ngày 3-4/2), lượng khách đến tham quan chụp hình, mua hoa vẫn còn khá ít. 
Tại công viên 23/9, lượng hoa từ các tỉnh thành đã về khá nhiều. Tuy nhiên theo ghi nhận trong ngày 24 và 25 tháng Chạp (ngày 3-4/2), lượng khách đến tham quan chụp hình, mua hoa vẫn còn khá ít. 
Anh Phạm Sơn Tùng - chủ vựa hoa đào Tấn Sơn tại công viên 23/9 - cho biết, hoa đào này được trồng tại xã Tam Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội, giá dao động từ 2,5 - 90 triệu đồng/chậu. Khách thường mua hoa đào trong mức giá từ 10-18 triệu đồng/chậu, các phân khúc cao hơn thì lượng khách mua khá ít. Thời điểm này các năm trước, từ ngày 22 Âm lịch trở đi là khách đã mua hoa đào rất nhiều, số lượng bán 50 gốc đào/ngày là bình thường. Năm nay đã 24-24 Âm lịch nhưng khách mua ít hơn. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, sức mua giảm, các chủ vườn sợ ôm hàng nên lượng hoa đào vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào TPHCM khá ít. Tôi vẫn tự tin là sẽ bán hết 182 gốc đào mà vườn đã chuẩn bị trong dịp Tết này - anh Phạm Sơn Tùng nói.
Anh Phạm Sơn Tùng - chủ vựa hoa đào Tấn Sơn tại công viên 23/9 - cho biết, hoa đào này được trồng tại xã Tam Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội, giá dao động từ 2,5 - 90 triệu đồng/chậu. Khách thường mua hoa đào trong mức giá từ 10-18 triệu đồng/chậu, các phân khúc cao hơn thì lượng khách mua khá ít. "Thời điểm này các năm trước, từ ngày 22 Âm lịch trở đi là khách đã mua hoa đào rất nhiều, số lượng bán 50 gốc đào/ngày là bình thường. Năm nay đã 24-24 Âm lịch nhưng khách mua ít hơn. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, sức mua giảm, các chủ vườn sợ "ôm hàng" nên lượng hoa đào vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào TPHCM khá ít. Tôi vẫn tự tin là sẽ bán hết 182 gốc đào mà vườn đã chuẩn bị trong dịp Tết này" - anh Phạm Sơn Tùng nói.

 

Năm nay giá hoa đào rẻ hơn từ 20-30% so với năm trước. Nguyên nhân là do chi phí vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM có rẻ hơn, các chủ vườn muốn giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Anh Phạm Sơn Tùng cho biết, năm ngoái giá cước vận chuyển là 35 triệu đồng/container thì nay còn 30 triệu đồng/container. Sức mua giảm, hầu hết các chủ vườn tự giảm giá để kích cầu tiêu dùng, lấy công làm lời chứ không lời nhiều như các năm trước. 
Năm nay giá hoa đào rẻ hơn từ 20-30%. Anh Phạm Sơn Tùng, giải thích năm ngoái giá cước vận chuyển là 35 triệu đồng/container, năm nay còn 30 triệu đồng/container. Sức mua giảm, hầu hết các chủ vườn tự giảm giá để kích cầu tiêu dùng. 
Chị Phương (bên trái) - một chủ vựa hoa tại công viên 23/9 cho biết, giá các loại hoa cúc, cát tường, mồng gà... cũng giảm hơn 30% so với mọi năm. Như hoa cúc mâm xôi trong hình, thời điểm này năm trước có giá là 400.000 đồng/cặp, nhưng nay chỉ khoảng 350.000 đồng/cặp.
Chị Phương (bên trái) - một chủ vựa hoa tại công viên 23/9 cho biết, giá các loại hoa cúc, cát tường, mồng gà... cũng giảm hơn 30% so với mọi năm. Như hoa cúc mâm xôi trong hình, thời điểm này năm trước có giá là 400.000 đồng/cặp, nhưng nay chỉ khoảng 350.000 đồng/cặp.
Riêng hoa cúc vàng đại đóa loại nhỏ này năm trước có giá khoảng 250.000 đồng/cặp thì nay giá chỉ còn 200.000 đồng/cặp.
Riêng hoa cúc vàng đại đóa loại nhỏ này năm trước có giá khoảng 250.000 đồng/cặp thì nay giá chỉ còn 200.000 đồng/cặp.
Mồng gà giá 200.000 đồng/cặp, cũng giảm 50.000 đồng/cặp so với năm rồi.
Mồng gà giá 200.000 đồng/cặp, cũng giảm 50.000 đồng/cặp so với năm rồi.
Hoa cát tường có giá 250.000 đồng/cặp, giảm 30.000 đồng/cặp. Theo quan sát, khách vẫn chuộng hoa cúc vì màu sắc rực rỡ, tươi vui hơn so với cát tường. Năm nay, tại các vựa hầu như vắng bóng hoa hồng, vì chủ vườn cũng dự báo sức mua thấp nên không trồng loại hoa này. Theo chị Phương, năm nay chất lượng hoa khá đẹp, cây cứng cáp, nhưng do sợ ôm hàng nên chị Phương chỉ dám bày bán khoảng 1.000 chậu, trong khi năm trước số lượng bày bán tới 3.000 chậu. Số lượng khách đến tham quan rất ít, khách mua hoa đếm đầu ngón tay. Suốt 1 ngày, vựa chỉ bán được có mấy chậu, giảm hơn 60-70% so với năm rồi. Hy vọng những ngày tới đây, sức mua sẽ tăng hơn. Khách mua ít một phần là do họ thắt chặt chi tiêu, nhưng cũng có 1 bộ phận khách hàng chờ đến cuối ngày 30 tết, khi các chủ vườn hạ giá để mua cho rẻ - chị Phương nói.
Hoa cát tường có giá 250.000 đồng/cặp, giảm 30.000 đồng/cặp. Theo quan sát, khách vẫn chuộng hoa cúc vì màu sắc rực rỡ, tươi vui hơn so với cát tường. Năm nay, tại các vựa hầu như vắng bóng hoa hồng, vì chủ vườn cũng dự báo sức mua thấp nên không trồng loại hoa này. Theo chị Phương, năm nay chất lượng hoa khá đẹp, cây cứng cáp, nhưng do sợ "ôm hàng" nên chị Phương chỉ dám bày bán khoảng 1.000 chậu, trong khi năm trước số lượng bày bán tới 3.000 chậu. "Số lượng khách đến tham quan rất ít, khách mua hoa đếm đầu ngón tay. Suốt 1 ngày, vựa chỉ bán được có mấy chậu, giảm hơn 60-70% so với năm rồi. Hy vọng những ngày tới đây, sức mua sẽ tăng hơn. Khách mua ít một phần là do họ thắt chặt chi tiêu, nhưng cũng có 1 bộ phận khách hàng chờ đến cuối ngày 30 tết, khi các chủ vườn hạ giá để mua cho rẻ" - chị Phương nói.
Lượng khách mua các loại cây kiểng, bonsai khác cũng khá ít. Anh Nguyễn Thanh Vinh - chủ vườn bonsai tại công viên 23/9 (vườn trồng tại xã Vĩnh Hoà, huyện chợ Lách, Bến Tre) - cho biết, năm nay vườn chuẩn bị hơn 1.000 gốc bonsai gồm linh sam, chiến thủy, hoa trang, hoa giấy, cần khăn, lộc vừng, nguyệt quế... giá bán vẫn bằng năm trước, dao động từ 100.000 - 30 triệu đồng/chậu, tuỳ theo tạo hình, tuổi thọ của cây là 5 năm hay 10 năm. Theo anh Vinh, dù sức mua thấp, người mua có ép giá, nhưng các chủ vườn vẫn không giảm giá để đẩy hàng giống các loại hoa kiểng ngắn ngày khác. Bởi nếu bán không hết, thì chủ vườn sẽ đem về chăm sóc, sang năm bán tiếp.
Lượng khách mua các loại cây kiểng, bonsai khác cũng khá ít. Anh Nguyễn Thanh Vinh - chủ vườn bonsai tại công viên 23/9 (vườn trồng tại xã Vĩnh Hoà, huyện chợ Lách, Bến Tre) - cho biết, năm nay vườn chuẩn bị hơn 1.000 gốc bonsai gồm linh sam, chiến thủy, hoa trang, hoa giấy, cần khăn, lộc vừng, nguyệt quế... giá bán vẫn bằng năm trước, dao động từ 100.000 - 30 triệu đồng/chậu, tuỳ theo tạo hình, tuổi thọ của cây là 5 năm hay 10 năm. Theo anh Vinh, dù sức mua thấp, người mua có "ép" giá, nhưng các chủ vườn vẫn không giảm giá để đẩy hàng giống các loại hoa kiểng ngắn ngày khác. Bởi nếu bán không hết, thì chủ vườn sẽ đem về chăm sóc, sang năm bán tiếp.
Anh Lê Hoàng Huy - chủ vựa tắc tại công viên 23/9 (vườn trồng tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) - cho biết, anh đã bày bán tại công viên 23/9 vào ngày 21 âm lịch nhưng đến nay chỉ bán được 3 gốc tắc, giá từ 700.000 - 1,5 triệu đồng/gốc. Do ảnh hưởng thời tiết, cây chậm phát triển nên chi phí chăm sóc cây tắc cao hơn mọi năm, song do sức mua quá thấp nên giá bán ra không tăng, dẫn đến các nhà vườn không có lời hoặc chỉ lấy công làm lời.
Anh Lê Hoàng Huy - chủ vựa tắc tại công viên 23/9 (vườn trồng tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) - cho biết, anh đã bày bán tại công viên 23/9 vào ngày 21 âm lịch nhưng đến nay chỉ bán được 3 gốc tắc, giá từ 700.000 - 1,5 triệu đồng/gốc. Do ảnh hưởng thời tiết, cây chậm phát triển nên chi phí chăm sóc cây tắc cao hơn mọi năm, song do sức mua quá thấp nên giá bán ra không tăng, dẫn đến các nhà vườn không có lời hoặc chỉ lấy công làm lời.
Theo ghi nhận của chúng tôi, do thắt chặt chi tiêu, nên đa phần khách sẽ mua các loại hoa rẻ, trồng trong chậu nhỏ, giá khoảng 50.000 đồng/chậu.
Theo ghi nhận của chúng tôi, do thắt chặt chi tiêu, nên đa phần khách sẽ mua các loại hoa rẻ, trồng trong chậu nhỏ, giá khoảng 50.000 đồng/chậu.
Năm nay rộ lên loại cây ớt lai với cà chua, giá 50.000 đồng/chậu. Do khá lạ, giá cũng rẻ nên khá nhiều khách chọn loại cây này để trưng bày cho vui mắt.
Năm nay rộ lên loại cây ớt lai với cà chua, giá 50.000 đồng/chậu. Do khá lạ, giá cũng rẻ nên khá nhiều khách chọn loại cây này để trưng bày cho vui mắt.
Tại bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), ghe chở hoa mai, cúc, giấy, vạn thọ, lan… từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp neo đậu khá nhiều. Khách mua, chủ yếu là các hoa mai chậu nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 3-4 triệu đồng/chậu, chậu lớn có giá hơn 10 triệu đồng thì sức mua ít hơn.
Tại bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), ghe chở hoa mai, cúc, giấy, vạn thọ, lan… từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp neo đậu khá nhiều. Khách mua, chủ yếu là các hoa mai chậu nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 3-4 triệu đồng/chậu, chậu lớn có giá hơn 10 triệu đồng thì sức mua ít hơn.
Các vựa bán các loại hoa kiểng khá cũng ế ấm
Các vựa bán các loại hoa kiểng khá cũng ế ấm
Hiện hoa lan hồ điệp vẫn giữ mức giá ổn định là 250.000 đồng/cành, sức mua giảm 30-40% so với các năm trước.
Hiện hoa lan hồ điệp vẫn giữ mức giá ổn định là 250.000 đồng/cành, sức mua giảm 30-40% so với các năm trước.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI