Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất thế giới

24/08/2024 - 15:12

PNO - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong vòng 2 tuần trở lại đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã khởi sắc rõ rệt với mức tăng gần 10 USD/tấn, đồng thời tiếp tục giữ vị trí ngôi vương thế giới.

Hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang cao nhất thế giới khi ở mức 578 USD/tấn, còn Thái Lan đứng thứ 2 với 566 USD/tấn và Pakistan thứ 3 là 539 USD/tấn.

Ở các phân khúc khác, giá gạo Việt cũng tiếp tục tăng và giữ giá cao. Cụ thể, gạo 25% tăng lên mốc 544-548 USD/tấn; gạo Jasmine tăng lên 665-669 USD/tấn…

Giá gạo xuất khẩu tăng tạo đà cho giá lúa gạo trong nước ở mức cao
Giá gạo xuất khẩu tăng, tạo đà cho giá lúa gạo trong nước ở mức cao

Không chỉ ghi nhận tín hiệu tích cực về giá, ước tính sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tính đến ngày 15/8, Việt Nam đã xuất khẩu trên 5,7 triệu tấn gạo với trị giá gần 3,6 tỉ USD - đây đều là con số kỷ lục của ngành lúa gạo Việt Nam nếu so với cùng kỳ những năm trước.

Việc giá gạo tiếp tục tăng được các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, do nguồn cung gạo Việt Nam rất hạn chế vì sắp kết thúc vụ hè thu và chuẩn bị vào vụ thu đông. Nhiều doanh nghiệp cho biết, từ nay đến cuối năm, lượng gạo hàng hóa không còn nhiều nên giá gạo sẽ duy trì mức cao.

Bên cạnh đó, còn do đầu tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp Việt đã trúng thầu cung cấp số lượng lớn vào thị trường Indonesia đến 185.000 tấn. Những yếu tố trên đã góp phần kéo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trở lại “ngôi vương” sau 6 tháng về tay Thái Lan và Pakistan.

Một tín hiệu đáng mừng khác, là Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) vừa tiếp tục công bố mời thầu tháng 8/2024 với số lượng lên tới 350.000 tấn gạo trắng 5% tấm.

Lời mời được gửi đến các nguồn cung gạo gồm: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Pakistan. Số lượng mời thầu đợt này tăng kỷ lục so với những tháng đầu năm 2024, do kết quả mở thầu không được như mong muốn.

Tín hiệu lạc quan từ thị trường xuất khẩu đang kéo giá lúa gạo trong nước ở mức cao. Đơn cử tại An Giang, theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này, giá lúa IR 50404 dao động quanh mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức giá 8.400 - 8.600 đồng/kg; lúa OM 5451 giá ở mức 8.200 - 8.400 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 8.500 - 8.700 đồng/kg; lúa OM 380 dao động từ 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg…

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI