Giá gạo ST25 lao dốc, siêu thị đồng loạt giảm sâu

26/02/2025 - 11:42

PNO - Những ngày qua, nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng như Bách Hóa Xanh, Co.op Mart đồng loạt giảm giá gạo ST25, với mức giảm cao nhất lên tới 87.000 đồng/túi 5kg.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, từ đầu tuần này, nhiều siêu thị đã đồng loạt điều chỉnh giảm giá gạo theo xu hướng giá xuất khẩu. Đáng chú ý, gạo ST25 ghi nhận mức giảm sâu nhất, lên đến 87.000 đồng/túi 5kg.

Tại hệ thống Bách Hóa Xanh, gạo ST25 thương hiệu Vua Gạo đã điều chỉnh giá từ 190.000 đồng xuống còn 145.000 đồng/túi 5kg, giảm 9.000 đồng/kg. Tương tự, gạo ST25 thương hiệu Neptune giảm từ 190.000 đồng xuống còn 135.000 đồng/túi 5kg (tương đương 27.000 đồng/kg).

Giá gạo tại các siêu thị được điều chỉnh giảm mạnh
Giá gạo tại các siêu thị được điều chỉnh giảm mạnh

Trong khi đó, tại hệ thống Co.opmart, giá gạo ST25 đặc sản sản xuất theo mô hình lúa tôm giảm từ 252.000 đồng/túi 5kg xuống còn 165.000 đồng/túi, mức giảm lên tới 87.000 đồng/túi. Một số sản phẩm ST25 loại đặc biệt cũng giảm mạnh từ 222.000 đồng xuống 154.000 đồng/túi (30.800 đồng/kg). Ngoài ra, các loại gạo khác cũng có mức giảm phổ biến từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Một số loại gạo thông dụng hiện chỉ còn dưới 100.000 đồng/túi, thấp nhất là 89.900 đồng/túi (tương đương 17.980 đồng/kg).

Theo đại diện Co.opmart, thực tế giá gạo tại siêu thị luôn giữ ổn định bởi thuộc diện bình ổn giá, tuy nhiên diễn biến thị trường lúa gạo đang xu hướng giảm mạnh nên các siêu thị cũng điều chỉnh giảm phù hợp.

Trước đó, giữa tháng 2/2025, nhiều vựa gạo và cửa hàng bán lẻ tại TPHCM cũng đã điều chỉnh giá giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Gạo thông dụng hiện có giá dao động từ 14.000 - 17.000 đồng/kg, trong khi gạo ST25 có thương hiệu chỉ còn 26.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên, ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP. Cần Thơ), thông thường giá gạo bán lẻ tại nội địa ít chịu tác động từ giá xuất khẩu. Tuy vậy năm nay gạo của Việt Nam liên tục rớt giá và thấp nhất trong số các nước đang xuất khẩu như Thái Lan, Pakistan…

Việc giá xuất khẩu giảm, theo ông, do thị trường vắng người mua, trong khi đó vụ Đông xuân của Việt Nam đang thu hoạch khiến nguồn cung tăng, nên các nhà nhập khẩu không nhập, ép giá. Giá gạo giảm kéo giá lúa nội địa cũng giảm sâu.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam hiện chỉ còn 394 USD/tấn và cũng là mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ông Phan Văn Có - Giám đốc Marketing Công ty trách nhiệm hữu hạn Vrice - cho biết, trước đây giá gạo xuất khẩu tăng cao do các doanh nghiệp có khách hàng, thị trường thuận lợi nhưng nay xuất khẩu phải cạnh tranh hơn. Cụ thể, từ năm ngoái, việc Ấn Độ (quốc gia xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới) cho phép thương nhân xuất khẩu gạo trắng trở lại đã khiến thị trường không còn thiếu hụt nguồn cung nữa.

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sau tết không dám ký hợp đồng mới vì sợ vướng Nghị định Nghị định 01/2025/NĐ-CP về xuất khẩu gạo. Theo nghị định này, những thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo chỉ được ủy thác xuất khẩu hoặc nhận ủy thác xuất khẩu từ thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Đối với những hợp đồng xuất khẩu đã ký trước tết 2025 với giá tốt, sau tết khách hàng yêu cầu ký lại do giá giảm sâu.

“Không đạt được thỏa thuận với khách hàng, chúng tôi buộc phải hủy hợp đồng - đồng nghĩa trong tháng Hai và tháng Ba không xuất khẩu lô hàng nào và phải ngừng thu mua tại nội địa” - ông Có nói.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI