Giá căn hộ bình dân đã đạt 45 triệu đồng/m2

04/02/2025 - 12:44

PNO - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng khoảng 40-50%, tại TPHCM cũng tăng 20-30% so với năm 2023. Tại một số dự án, khu vực, mức giá tăng cao hơn.

Cụ thể, giá căn hộ chung cư theo phân khúc tại các đô thị lớn đã tăng cao hơn nhiều so với năm 2023. Trong đó, phân khúc bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2; phân khúc tầm trung có giá khoảng từ 45-70 triệu đồng/m2; phân khúc cao cấp có giá khoảng từ 70-100 triệu đồng/m2; phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án, có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 40-50% so với năm 2023, cục bộ tại một số dự án, khu vực có mức giá tăng cao hơn. Đơn cử, dự án Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 65-72 triệu đồng/m2, Dreamland Bonanza có giá rao bán khoảng 80-87 triệu đồng/m2.

Dự án Hà Nội Golden Lake (Ba Đình) có giá rao bán khoảng 166,5 triệu đồng/m2, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) có giá rao bán khoảng 94,6 triệu đồng/m2, Eurowindow Multi Complex (Cầu Giấy) có giá rao bán khoảng 66,6 triệu đồng/m2, Xuân Mai Riverside (Hà Đông) có giá rao bán khoảng 55,6 triệu đồng/m2, Hateco Apollo (Nam Từ Liêm) có giá rao bán khoảng 56,8 triệu đồng/m2...

phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2.
Phân khúc căn hộ siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 20-30% so với năm 2023, cục bộ tại một số dự án, khu vực có mức giá tăng cao hơn, nhưng biên độ tăng giá thấp hơn so với thị trường Hà Nội.

Cụ thể, dự án Diamond Island (TP Thủ Đức) có giá rao bán khoảng 85-90,4 triệu đồng/m2; Jamila Khang Điền có giá rao bán khoảng 52 triệu đồng/m2; dự án Diamond Centery (quận Tân Phú) có giá từ 61-74,7 triệu/m2; dự án Masteri Thảo Điền có giá từ 79,4-110,4 triệu đồng/m2

Về nguồn cung, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý IV/2024, nguồn cung bất động sản (của dự án nhà ở thương mại, dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở) đã dần được cải thiện theo từng quý, quý sau cao hơn quý trước. Trong đó, số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý IV bằng 156,25% so với quý III; số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 98,18% so với quý III; số lượng dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở hoàn thành bằng 285,7% so với quý III.

Để đảm bảo thị trường bất động sản trong thời gian tới tiếp tục phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, Bộ Xây dựng sẽ chủ động theo dõi tình hình thị trường và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường thông qua việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và nông thôn; chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở; cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản…

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI