Ghép tim xuyên Việt, hồi sinh người đàn ông hái cà phê thuê

04/02/2025 - 09:36

PNO - Trong những ngày tối tăm nhất, anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ. Nhưng phép màu đã đến. Vào khoảnh khắc tối tăm nhất thì ánh sáng đã rạng lên.

Chiều 3/2, sau hơn 2 tuần theo dõi, chăm sóc sau ghép, bệnh nhân ghép tim đã được ra viện trở về nhà với một trái tim khỏe mạnh.

Công việc ghép tim được ê kíp các bác sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng
Công việc ghép tim được ê kíp các bác sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng

Trước đó, vào trưa 13/1, một cuộc gọi khẩn từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã làm thay đổi cuộc đời anh N.T.T. (42 tuổi, quê ở Nghệ An). Anh T. mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, EF 22%, chức năng tim không cải thiện và chờ đợi cơ hội để được ghép tim. Hoàn cảnh của bệnh nhân rất khó khăn, kinh tế gia đình suy kiệt, anh đi hái cà phê thuê ở miền Trung - Tây Nguyên, còn vợ buôn bán lặt vặt.

Một trái tim quý giá đã được hiến tặng từ người chết não tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ngay lập tức, GS-TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - kích hoạt đội ngũ chuyên gia, bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian. Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế được cử vào phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để nhận tạng.

BSCK II Đặng Thế Uyên -Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế kiếm tra sức khỏe bệnh nhân N.T.N
BSCK II Đặng Thế Uyên - Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế - kiểm tra sức khỏe bệnh nhân N.T.T. - Ảnh: Thượng Hiển

Nhờ quá trình điều phối chặt chẽ và hiệu quả, trái tim đã được đưa lên máy bay đúng kế hoạch và hạ cánh an toàn vào lúc 13g03 cùng ngày tại sân bay Phú Bài - Huế.

Ngay sau khi trái tim về đến Bệnh viện Trung ương Huế, kíp phẫu thuật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS-TS Phạm Như Hiệp đã tiến hành các bước ghép tim cho bệnh nhân. Vào lúc 14g30 ngày 14/1, tại Bệnh viện Trung ương Huế, sau những mũi khâu nối động mạch chủ, trái tim đã đập trở lại trong lồng ngực của người nhận.

Sau phẫu thuật 13 giờ, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định. 2 tuần sau ghép, chức năng tim hồi phục hồi vượt mong đợi với EF đạt 60%. Chiều 3/2, anh T. được xuất viện về nhà trong niềm vui vô bờ.

Sức klhỏe bệnh nhân N.T.T sau khi ghép tim thành công
Sức khỏe bệnh nhân N.T.T. sau khi ghép tim thành công

Anh T. nhớ lại những ngày đầu khi mới phát hiện bệnh tim, cả gia đình như suy sụp, tương lai của 2 con, sức khỏe của mẹ già không biết nương tựa vào đâu. 8 năm mang căn bệnh như dài đằng đẵng khi anh T., dù bệnh nặng, phải gồng gánh tương lai của cả gia đình. Khối nợ của gia đình, vì thế, cũng ngày một lớn. Giấc mơ được ghép tim quá xa vời khi ở Việt Nam, số người hiến tạng sau khi qua đời vẫn còn khá hiếm. Trong những ngày tối tăm nhất, anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ.

Nhưng phép màu đã đến. Vào khoảnh khắc tối tăm nhất thì tia sáng đã rạng lên.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế tặng hoa chức mừng bệnh nhân N.T.T trở về nhà
GS-TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - tặng hoa chức mừng bệnh nhân N.T.T. được ra viện - Ảnh: Thượng Hiển

Những ngày sau ghép, khi đã hồi phục và cảm nhận rõ từng nhịp đập mới trong lồng ngực, anh T. vẫn chưa thể tin nhân duyên may mắn như thế đã đến với mình. Cả gia đình anh dù chưa được đoàn viên vào những ngày tết, nhưng hạnh phúc đã tràn đầy, bởi điều quý giá nhất là sự sống đã quay trở lại.

“Thật là cái tết không thể nào quên trong đời. Chưa khi nào tôi nghĩ đến việc mình được ghép tim. Đây là món quà cuộc sống mang đến đầy bất ngờ cho tôi trước ngày tết. Một số người quen nằm cùng phòng điều trị với tôi đã ra đi mãi mãi. Họ không được may mắn như tôi” - anh T. nói.

BSCK II Đặng Thế Uyên - Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế - thông tin: “Bệnh nhân từng bị suy tim nặng, nhiều lần rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Do tạng hiến lớn hơn so với cơ thể người bệnh nên ghép xong, chúng tôi phải thực hiện việc điều trị theo dõi để bệnh nhân hồi phục tốt. Sau 2 tuần điều trị, hiện các thông số cơ thể ổn định, bệnh nhân sinh hoạt bình thường, chức năng tim tốt, EF đạt 60%, thực hiện chế độ ăn uống, luyện tập theo hướng dẫn và tái khám hằng tháng, theo dõi chống thải ghép”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI