Gen Z châu Á bất chấp mạo hiểm để giữ vẻ ngoài trẻ trung

27/03/2025 - 07:48

PNO - Những người trẻ Đông Nam Á đang phải đối mặt với nhiều loại botox lậu, chất làm đầy giả và các phòng khám chưa được kiểm chứng trong hành trình chống lại lão hóa.

Gen Z châu Á bất chấp mạo hiểm để giữ vẻ ngoài trẻ trung - Ảnh: Stock
Gen Z châu Á bất chấp mạo hiểm để giữ vẻ ngoài trẻ trung - Ảnh: Stock

Regina Yeo (25 tuổi, Singapore) cho biết năm 21 tuổi cô đã cố gắng dành dụm được vài trăm đô la Mỹ. Cô dùng số tiền đó đến một phòng khám không có giấy phép để làm đẹp. Hiện cô đã có chiếc cằm nhọn hơn và sống mũi cao hơn mà cô hằng mong ước khi còn là thiếu niên.

Cô cho biết nỗi sợ hãi của lần đầu mạo hiểm cũng không thể ngăn cô theo đuổi hành trình cải thiện ngoại hình.

Không chỉ riêng Yeo, hàng triệu người Đông Nam Á trẻ tuổi khác giống như cô. Khao khát thay đổi ngoại hình đã thúc đẩy ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu, bao gồm việc buôn bán các loại thuốc "trường sinh bất lão", liệu pháp tế bào gốc và nhau thai đến tiêm vitamin, botox và mỹ phẩm, với mức giá ngày càng thấp để tiếp cận thị trường đại chúng bùng nổ.

Thế hệ gen Z liên tục đổ xô đến các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia... để tiêm chất làm đầy trán và môi, phẫu thuật mí mắt và tiêm vitamin để chống lại các dấu hiệu lão hóa, bất chấp tuổi tác của họ trẻ hay già.

Tại Thái Lan, giá tiêm botox trán tại các phòng khám được cấp phép cũng có giá khá rẻ, khởi điểm từ 1.000 đến 1.500 baht (30-45 USD).

Tiêm chất làm thon bắp chân và nách chảy xệ có giá từ 8.000 đến 15.000 baht (240-450 USD) và laser trẻ hóa da, được cho là có hiệu quả trong việc loại bỏ tế bào chết, có giá khoảng 3.000 baht (90 USD).

Bên cạnh những cơ sở được cấp phép, hàng trăm, hàng ngàn cơ sở làm đẹp chui vẫn tràn làn ở các nước Đông Nam Á. Vì ham giá rẻ, nhiều bạn trẻ khi làm đẹp đã gặp phải không ít biến chứng như nhiễm trùng, dị ứng, hoại tử...

Bác sĩ tâm thần Adrian Wang ở Singapore lý giải nguyên do khiến nhiều người trẻ đổ xô làm đẹp, bất chấp mạo hiểm: "Thế hệ gen Z mong muốn bản thân cần phải trông hấp dẫn trên mạng xã hội, với họ việc xây dựng hình tượng rất quan trọng. Việc không hài lòng với khuyết điểm ngoại hình của bản thân, thường làm tăng thêm sự lo lắng của họ".

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra nguy cơ mà các bạn trẻ phải đối mặt khi chạy theo xu hướng mỹ phẩm. Bởi những gì được coi là xu hướng ngày hôm nay có thể không còn xu hướng vào ngày mai.

Cụ thể chỉ vài năm trước, khuôn mặt thon gọn và hàm sắc nét được coi là mong muốn. Bây giờ, vẻ ngoài "giống em bé" hơn với đôi má đầy đặn lại trở thành xu hướng mới nhất.

Minh Hương (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI