Gắn bó với hội qua các lớp kỹ năng gia đình

06/03/2025 - 06:16

PNO - 30 năm nay, cô Trần Thị Hạnh luôn gắn bó, đồng hành với phong trào, hoạt động của hội phụ nữ, đặc biệt là công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

Qua nửa năm học cách làm bánh trung thu rau câu, chị Nguyễn Bích Huy (phường 14, quận 6, TPHCM) đã thạo nghề. Bánh chị làm ra được khách hàng, người quen, bạn bè trên Facebook yêu thích.

Công việc của chị Bích Huy là gội đầu dưỡng sinh, phun xăm thẩm mỹ tại nhà, nên những lúc vắng khách chị lại tìm việc làm thêm. Tháng 8/2024, nghe Hội LHPN phường 14 tổ chức lớp dạy làm bánh trung thu rau câu, chị đăng ký tham gia. Sau khóa học, chị siêng năng thực hành để lên tay, gặp khó ở đâu thì nhắn tin, gọi điện và được cô giáo Trần Thị Hạnh chỉ dẫn đến đó. Dần dần, việc làm bánh trung thu rau câu trở thành nghề “tay trái”, giúp chị kiếm thêm thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng.

Cô Trần Thị Hạnh (giữa) hướng dẫn làm bánh trung thu rau câu cho hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên
Cô Trần Thị Hạnh (giữa) hướng dẫn làm bánh trung thu rau câu cho hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên

Lớp dạy làm bánh trung thu rau câu nói trên do Hội LHPN phường 14 tổ chức với sự góp sức của cô Trần Thị Hạnh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7. Cô Hạnh gắn bó với phong trào, hoạt động hội đã gần 30 năm. Trong ngần ấy thời gian, cô đã có nhiều sáng kiến trong công tác tập hợp phụ nữ, dạy phổ cập, giới thiệu các nguồn vốn vay, học nghề, việc làm… giúp chị em phát triển kinh tế gia đình.

Trong quá trình tiếp cận, lắng nghe ý kiến hội viên, cô Hạnh cùng Hội LHPN phường lên ý tưởng tổ chức các lớp nghề ngắn hạn về nấu ăn gia đình, đặc biệt là làm bánh rau câu. Các lớp được tổ chức từ năm 2016 và duy trì 1-2 lớp mỗi năm cho đến nay.

Cô Hạnh cho biết mình chưa từng kinh qua lớp học nghề nào, chưa từng đứng lớp dạy làm bánh mà chỉ có đam mê làm bếp, nên đã tự học, tự làm. Mỗi lần làm là mỗi lần cô tự đúc kết kinh nghiệm. Ở tuổi 66, cô tự tin có thể hướng dẫn, chia sẻ cho chị em những kiến thức, kỹ năng nấu ăn, đặc biệt là kỹ năng làm rau câu từ cơ bản đến nâng cao.

Sau các khóa học, nhiều chị em có thể làm bánh phục vụ chồng con, bạn bè hoặc để bán. Có chị còn tự tin mang nghề làm bánh học được để lập nghiệp khi ra nước ngoài.
Bên cạnh việc hỗ trợ dạy nghề, cô Trần Thị Hạnh còn đang quản lý nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội khoảng 4 tỉ đồng, hỗ trợ cho khoảng 60 thành viên vay vốn, tạo thêm cơ hội để chị em ổn định cuộc sống. Cô Hạnh còn nhận đỡ đầu, chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi tại khu chung cư mình đang ở.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI