Gần 9.000 người bỏ mạng vì vượt biên

22/03/2025 - 14:52

PNO - Cơ quan di cư của Liên hợp quốc cho biết gần 9.000 người đã xác nhận thiệt mạng trên toàn thế giới vào năm 2024 khi cố gắng vượt biên. Tuy nhiên, số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), số người chết năm 2024 đã lập kỷ lục mới đáng sợ. Và đây là số kỷ lục năm thứ 5 liên tiếp. So với số tử vong năm 2020, thì năm 2024 con số thiệt mạng đã tăng gấp đôi.

Châu Á là khu vực có số ca tử vong được báo cáo nhiều nhất với 2.788 c
Châu Á là khu vực có số ca tử vong do di cư được báo cáo nhiều nhất thế giới.

Theo đó, năm 2024 IOM đã ghi nhận 8.938 trường hợp tử vong của người di cư. "Thực tế, số người tử vong có thể cao hơn nhiều vì nhiều trường hợp tử vong không được báo cáo hoặc không được ghi nhận" - IOM cho biết trong một tuyên bố vào ngày 21/3.

Julia Black - điều phối viên Dự án Người di cư mất tích của IOM - cho biết: "Bản thân sự gia tăng số ca tử vong đã là điều khủng khiếp, nhưng thực tế là hàng ngàn người vẫn chưa được xác định danh tính mỗi năm còn bi thảm hơn nữa".

Phó tổng giám đốc phụ trách hoạt động của IOM - Ugochi Daniels - cho biết: “Số ca tử vong tăng ở nhiều khu vực trên thế giới, cho thấy lý do tại sao chúng ta cần một phản ứng toàn diện, mang tính quốc tế, để có thể ngăn chặn thêm những mất mát thương tâm về người".

"Đằng sau mỗi con số là một con người, và gia đình, người thân của họ chịu đựng nỗi đau mất mát to lớn”, ông nói thêm.

Châu Á là khu vực có số ca tử vong được báo cáo nhiều nhất với 2.788 ca, tiếp theo là Biển Địa Trung Hải với 2.452 ca và Châu Phi với 2.242 ca. Dữ liệu cuối cùng vẫn chưa có cho Châu Mỹ, nhưng ít nhất 1.233 ca tử vong (bao gồm 341 ca ở Caribe) đã xảy ra vào năm 2024.

Theo IOM, người di cư là tất cả những người rời khỏi nơi cư trú của họ vì bất kỳ lý do gì, trong bất kỳ khoảng thời gian nào, dù là tự nguyện hay không tự nguyện. Một số người xin tị nạn vì họ đang chạy trốn chiến tranh hoặc bạo lực.

Tin tức về số người chết kỷ lục được đưa ra vài ngày sau khi cơ quan này thông báo sẽ đình chỉ nhiều chương trình "cứu mạng" trên toàn thế giới và sa thải hàng trăm nhân viên do Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ, ảnh hưởng đến hàng triệu người di cư và tị nạn dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) có trụ sở tại Geneva là một trong số nhiều nhóm giúp đỡ những người di cư bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt giảm viện trợ lớn của Hoa Kỳ, buộc họ phải thu hẹp hoặc đóng cửa các chương trình mà họ cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người di cư.

Trọng Trí (theo Aljazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI