Gần 1.200 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa người và voi tại Sri Lanka

28/02/2025 - 06:16

PNO - Ngày 27/2, chính phủ Sri Lanka cho biết sẽ nhanh chóng giải quyết các cuộc đụng độ giữa dân làng và voi hoang dã, sau khi báo cáo gần 1.200 người và hơn 3.500 con voi thiệt mạng trong 1 thập niên qua.

Một chú voi trở về trại sau khi tắm hàng ngày ở một con sông tại Pinnawala, Sri Lanka - Ảnh: AFP
Chú voi trở về nơi ở của mình, sau khi tắm ở một con sông tại Pinnawala, Sri Lanka - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Môi trường Dammika Patabendi cho biết sẽ xây dựng thêm hàng rào điện và triển khai thêm nhân viên, để giúp giảm tình trạng voi tấn công vào các ngôi làng gần khu bảo tồn động vật hoang dã.

Patabendi cho biết: "Chúng tôi đang phân bổ thêm ngân sách để giảm xung đột giữa người và voi. Hy vọng rằng trong thời gian ngắn, có thể giảm thiểu tình trạng này".

Từ năm 2015 đến năm 2024, Sri Lanka ghi nhận 1.195 người thiệt mạng và 3.484 con voi hoang dã bị giết trong các cuộc xung đột giữa người và voi.

Chỉ riêng tháng 1/2025, đã có 3 người và 43 con voi thiệt mạng.

Việc tiêu hủy xác voi hoang dã cũng khiến chính phủ thiệt hại khoảng 11,6 triệu USD trong 19 năm, trong khi tiền bồi thường cho các nạn nhân bị voi tấn công chỉ khoảng 4 triệu USD.

Giết hoặc làm hại voi là một hành vi phạm tội ở Sri Lanka, nơi ước tính có khoảng 7.000 con voi hoang dã, được coi là báu vật quốc gia.

Dẫu vậy, các cuộc thảm sát đàn voi vẫn tiếp diễn khi những người nông dân tuyệt vọng phải vật lộn với việc chúng phá hoại mùa màng và phá hủy sinh kế của họ.

Nhiều con voi đã bị điện giật, bị bắn và bị đầu độc. Đôi khi, một số người còn dùng trái cây chứa thuốc nổ để làm hại chúng.

Ngoài ra, một số con voi thiệt mạng vì bị tàu hỏa đâm trúng.

Tuần trước, 7 con voi, bao gồm 4 con voi con, đã thiệt mạng khi bị đoàn tàu tốc hành đâm phải ở vùng Habarana. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất được ghi nhận ở Sri Lanka.

Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế công nhận voi châu Á là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Ước tính có khoảng 26.000 con sống trong tự nhiên, chủ yếu ở Ấn Độ, có tuổi thọ trung bình từ 60 đến 70 năm nếu không bị nuôi nhốt.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI