Europol triệt phá 4 đường dây ma túy lớn, bắt giữ hơn 230 người

16/04/2025 - 10:33

PNO - Europol vừa thông báo đã phối hợp với lực lượng chức năng nhiều quốc gia châu Âu triệt phá thành công 4 đường dây buôn lậu ma túy lớn, bắt giữ 232 nghi phạm thu giữ hơn 21 tấn ma túy, trong đó có 3,3 triệu viên thuốc lắc (MDMA).

Chiến dịch có tên Bulut do cơ quan cảnh sát châu Âu - Europol đứng đầu, diễn ra trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của lực lượng chức năng tại Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha

Theo thông báo ngày 15/4 của Europol, các nhóm tội phạm bị triệt phá đã sử dụng cả các tuyến vận chuyển ma túy truyền thống và mạng lưới tinh vi để đưa ma túy vào Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh: Europol
Một nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Europol

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ ít nhất 21 tấn ma túy, bao gồm 3,3 triệu viên thuốc lắc (MDMA). Các nghi phạm cũng bị cáo buộc tham gia vào “rửa tiền, tội phạm bạo lực” và “mạng lưới tội phạm có tổ chức” quy mô lớn.

Europol cho biết, yếu tố quan trọng giúp phá án thành công là việc giải mã các nền tảng liên lạc bảo mật như Sky ECC và ANOM, vốn được các nhóm tội phạm sử dụng để che giấu hoạt động.

Trong suốt 2 năm qua, Europol đóng vai trò then chốt trong việc điều phối các cuộc điều tra xuyên quốc gia, tổ chức các cuộc họp cấp cao để xây dựng chiến lược chung và chia sẻ thông tin tình báo nhằm “vạch rõ cấu trúc các tổ chức tội phạm” và liên kết với các vụ án khác.

Tuy nhiên, nghị sĩ Nghị viện châu Âu thuộc Đảng Xã hội - ông Sandro Ruotolo - nhận định: “Cuộc chiến chống các mạng lưới buôn ma túy tại châu Âu giống như trò chơi mèo vờn chuột” vì các đường dây liên tục thay đổi phương thức vận chuyển và cải tiến kỹ thuật để qua mặt lực lượng chức năng.

Ông là thành viên đoàn đại biểu nghị viện EU từng thị sát các cảng lớn như Antwerp (Bỉ) và Rotterdam (Hà Lan) - 2 cửa ngõ trọng yếu vào châu Âu - để đánh giá các biện pháp kiểm soát ma túy.

Tại đây, các nghị sĩ đã thăm các điểm tập trung container, làm việc với giới chức cảng và được thông báo về các chiêu thức tinh vi mà các băng nhóm tội phạm sử dụng để đưa ma túy qua đường biển.

"Chúng ta biết lượng ma túy bị bắt giữ, nhưng có bao nhiêu đã lọt lưới?" – ông Ruotolo đặt vấn đề. Ông giải thích rằng, các máy quét tại cảng Rotterdam có thể phát hiện cocaine giấu trong trái cây, nhưng lại “không thể phát hiện” nếu chúng được “ngụy trang trong các loại vải”.

Tuấn Huy (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI