Đưa tiểu phẩm và phiên tòa giả định vào trường học để tuyên truyền pháp luật

24/02/2025 - 16:44

PNO - Sáng 24/2, hơn 2.000 học sinh Trường THCS Tân Phú đã được tuyên truyền về tác hại của ma tuý và thuốc lá điện tử thông qua phiên tòa giả định. Đây là hoạt động do Hội LHPN TP Thủ Đức và Câu lạc bộ Luật sư - Luật gia – Hội thẩm nhân dân thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức.

Mở đầu chương trình, luật sư Trần Thị Hồng Việt, Chủ nhiệm câu lạc bộ Luật sư - Luật gia – Hội thẩm nhân dân thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã chia sẻ với các em học sinh Trường THCS Tân Phú (phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TPHCM) nhiều nội dung quan trọng về tác hại của ma tuý, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đến sức khoẻ cộng đồng và an ninh trật tự.

Bà nhấn mạnh, thuốc lá điện tử có chứa chất nicotine gây nghiện và độc hại, đặc biệt với não bộ trẻ em. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng đưa ma túy vào thuốc lá điện tử để rủ rê, lôi kéo người khác sử dụng. Ở nước ta, kể từ ngày 1/1/2025, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chính thức bị liệt vào danh sách hàng cấm. Do đó, người sản xuất, kinh doanh, sử dụng mặt hàng này đều có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư Trần Thị Hồng Việt nói chuyện về tác hại của thuốc lá điện tử và đặt câu hỏi giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ hệ thống lại kiến thức.
Luật sư Trần Thị Hồng Việt nói chuyện về tác hại của thuốc lá điện tử và đặt câu hỏi giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức.

Để minh hoạ sinh động cho tác hại của ma tuý và thuốc lá điện tử, thành viên câu lạc bộ Luật sư - Luật gia – Hội thẩm nhân dân thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã diễn tiểu phẩm “Không thể bỏ qua”, sau đó mở phiên tòa giả định xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nội dung thể hiện bị cáo còn trẻ, bị bạn bè rủ rê sử dụng ma tuý, bỏ học từ năm lớp 11. Mỗi ngày, bị cáo chi hết 300.000 đồng vào ma tuý, trong khi bản thân không có nghề nghiệp ổn định, chạy xe ôm được 200.000 – 300.000 đồng/ngày. Trong 1 lần đi mua ma tuý trở về, bị cáo gặp người quen rồi xảy ra cãi vã, xô xát và bị bắt quả tang tàng trữ ma tuý trong người.

Từ câu chuyện này, thông qua phần trao đổi của hội thẩm nhân dân trong phiên tòa giả định, các luật sư, luật gia đã truyền tải thông điệp khuyên ngăn các em học sinh hãy tránh xa ma tuý, thuốc lá điện tử. Một khi đã dính vào những loại chất cấm này, người sử dụng sẽ không thiết tha đến việc học tập hay lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội và cũng từ đây mà phát sinh nhiều vụ án hình sự khác, gây mất trật tự xã hội, đỗ vỡ hạnh phúc gia đình.

Tiểu phẩm “Không thể bỏ qua”.
Tiểu phẩm “Không thể bỏ qua”.

Phiên toà giả định nhằm tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tác hại của thuốc lá điện tử.
Phiên toà giả định nhằm tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tác hại của thuốc lá điện tử.

Lồng ghép vào các câu hỏi, hội thẩm nhân dân trong phiên toà giả định đưa ra nhiều thông điệp tuyên truyền, khuyên ngăn các em học sinh hãy tránh xa ma tuý, thuốc lá điện tử.
Lồng ghép vào các câu hỏi, hội thẩm nhân dân trong phiên tòa giả định đưa ra nhiều thông điệp tuyên truyền, khuyên ngăn các em học sinh hãy tránh xa ma túy, thuốc lá điện tử.

Phương pháp tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động như trên giúp các em học sinh thích thú, dễ hiểu, dễ nhớ. Đây là hoạt động do Hội LHPN TP Thủ Đức và câu lạc bộ Luật sư - Luật gia – Hội thẩm nhân dân thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bà Trần Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP Thủ Đức – trao quà khích lệ các em học sinh đã tích cực tham gia trả lời những câu hỏi giúp hệ thống kiến liên quan đến nội dung được tuyên truyền.
Bà Trần Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP Thủ Đức – trao quà khích lệ các em học sinh đã tích cực tham gia trả lời những câu hỏi liên quan đến nội dung được tuyên truyền.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI