Đưa ra xét xử vụ án lừa đảo lớn nhất miền Tây

15/01/2015 - 16:14

PNO - PNO - Sáng 15/1, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 200 tỉ đồng, lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dua ra xet xu vu an lua dao lon nhat mien Tay

Trong số 14 bị cáo của vụ án, có 8 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Các bị cáo còn lại là ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) - Giám đốc Công ty TNHH An Khang (có trụ sở tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy) cùng phó giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân).

Các bị cáo Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

5 cán bộ còn lại bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2010 đến tháng 5/2011, Nguyễn Thị Thu Sương cùng với Nguyễn Hồng Quân, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào đã dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống hàng hóa sản phẩm tồn kho, làm giả chứng từ xuất khẩu hàng hóa xen lẫn cùng một số hồ sơ có tài sản thật mang đi thế chấp để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, các bị cáo đã vay của các ngân hàng tổng cộng 270 tỉ đồng (bao gồm hơn 140,1 tỉ đồng tiền Việt Nam và 6,4 triệu USD), sau đó chiếm đoạt 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD.

Trong đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ gần 15 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô 11 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ 3,9 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Nóc gần 4,4 triệu USD và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang 75,1 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 19/1…

CHÍ NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI