Du lịch y tế Đông Nam Á lên ngôi

01/03/2025 - 07:12

PNO - Một số quốc gia Đông Nam Á đang có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực du lịch y tế, giúp tăng trưởng kinh tế và khẳng định vị thế trên toàn cầu.

Tiện lợi, giá cả phải chăng

Báo cáo năm 2024 của CGS International - một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính tích hợp - cho thấy: ngành du lịch y tế tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 18% cho đến năm 2032, chiếm khoảng 40% thị trường toàn cầu.

Thái Lan, Singapore và Malaysia là 3 điểm đến du lịch y tế hàng đầu ASEAN vào năm 2023 đã tạo ra doanh thu khoảng 2,2 tỉ USD. Tuy nhiên, quỹ đạo tăng trưởng trong khu vực dự kiến ​​sẽ thay đổi. Việt Nam và Indonesia là những thị trường đang nổi lên, thu hút bệnh nhân quốc tế đặc biệt là những người muốn tiết kiệm chi phí.

Theo báo cáo năm 2024 của Ngân hàng RHB, thị trường du lịch y tế toàn cầu đạt quy mô 13,1 tỉ USD vào năm 2023, trong đó các nước ASEAN chiếm gần 1/3 - Nguồn ảnh minh họa: Envato
Theo báo cáo năm 2024 của Ngân hàng RHB, thị trường du lịch y tế toàn cầu đạt quy mô 13,1 tỉ USD vào năm 2023, trong đó các nước ASEAN chiếm gần 1/3 - Nguồn ảnh minh họa: Envato

Du khách y tế thường ra nước ngoài để sử dụng các dịch vụ không có sẵn, quá đắt hoặc không đạt tiêu chuẩn mong muốn ở quốc gia của họ. Những dịch vụ này bao gồm từ kiểm tra sức khỏe cơ bản đến các phương pháp điều trị phức tạp, chuyên sâu như điều trị ung thư hoặc liệu pháp tế bào gốc.

Ở Singapore, du khách y tế chủ yếu đến từ Indonesia, trong khi du khách Trung Đông thường đến Thái Lan. Malaysia - nơi tự định vị là trung tâm chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn Halal của người Hồi giáo - thu hút hầu hết du khách y tế từ Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ.

Đối với cô Serene Soh - một chuyên viên lập kế hoạch tài chính, 44 tuổi, ở Singapore - khoản tiết kiệm chi phí xứng đáng với công sức cô đã bỏ ra để đến kiểm tra sức khỏe toàn diện tại TP Johor Bahru, Malaysia.

Sau khi được bạn bè và khách hàng giới thiệu, cô đã quyết định kiểm tra sức khỏe tổng quát vào tháng 10/2024 tại Bệnh viện Gleneagles Johor với giá khoảng 381 USD. Nếu thực hiện ở Singapore, cô sẽ phải trả gấp đôi số tiền đó. Cô Soh cho biết: “Mọi thứ đều được hoàn thành trong ngày, từ xét nghiệm máu đến siêu âm và trả kết quả”.

Với cô Esther Lee - một giám đốc tiếp thị 25 tuổi người Malaysia - thì lý do chính khiến cô quyết định đến Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ là chi phí và chuyên môn y tế. Cô hiện sống tại Singapore, đến Bangkok vào tháng 11/2024 để cấy ghép túi ngực theo công nghệ mới.

Cô Lee giải thích: “Loại phẫu thuật này vẫn còn rất mới, vì vậy không có nhiều người được cấp phép để thực hiện”. Cô cho biết: “Bác sĩ sẽ tư vấn qua cuộc gọi video để xem bạn có phù hợp hay không trước khi bay đến Thái Lan”. Phòng khám cũng gọi video cho bệnh nhân nước ngoài 2-3 tháng/lần để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ. Tổng cộng, cô Lee đã chi khoảng 7.500 USD cho chuyến du lịch thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Giảng viên cao cấp Benjamin Cassim từ trường Temasek Polytechnic (Singapore) - chuyên gia về quản lý khách sạn và du lịch - lưu ý: du khách y tế thường là những du khách thường xuyên và họ thường đi cùng người thân. Điều này có nghĩa là mỗi du khách y tế đều có thể mang đến một khoản doanh thu du lịch khá lớn.

Ông nhận định: “Nhìn chung, những người đi du lịch nước ngoài để điều trị y tế thuộc nhóm thu nhập từ trung bình đến cao trong xã hội. Do đó, họ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn mức chung”.

Cẩn thận với các cơ sở lừa đảo

Vào ngày 25/1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail cảnh báo: danh tiếng ngày càng tăng về du lịch y tế của quốc gia đã dẫn đến sự xuất hiện của các phòng khám giả và người sử dụng chứng chỉ bác sĩ giả. Dù vậy, chính phủ đã có các biện pháp kiểm tra đủ mạnh để phát hiện và xử lý các hoạt động gian lận.

Cục Di trú - đơn vị cấp thị thực y tế - đã xác định các trường hợp sử dụng thị thực sai mục đích liên quan đến chứng chỉ y tế giả, các phòng khám không có giấy phép. Tiếp tục xử lý các đơn xin thị thực một cách cẩn thận để ngăn ngừa tình trạng chuyên gia y tế “dỏm” từ nước ngoài vào Malaysia hành nghề với mục đích lừa đảo.

Động thái này diễn ra sau khi Cục Di trú hợp tác với Bộ Y tế bắt giữ 10 người đàn ông Bangladesh trong một cuộc đột kích nhắm vào các phòng khám do các bác sĩ nước ngoài điều hành tại 9 địa điểm ở Kuala Lumpur vào ngày 24/1.

Linh La (theo CNA, The Sun, Healthcare Asia Magazine, Yahoo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI