Mở rộng trải nghiệm nghe nhạc
Ngày 9/4, Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 tại đảo Khê Cốc thuộc danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã mở bán vé và bán hết vé chỉ sau vài giờ. Kết quả này cho thấy sự đón nhận lớn từ phía khán giả. Đây là sự kiện mà bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc, khán giả còn có cơ hội trải nghiệm tour du lịch xuyên qua các danh thắng và tham gia hoạt động trồng rừng. Có sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng gồm Hà Anh Tuấn, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh…, đây là sự kiện mà âm nhạc “sánh đôi” du lịch, mang đến trải nghiệm độc đáo, mới lạ tại vùng đất di sản.
 |
Noo Phước Thịnh sẽ đưa khán giả đến Đà Lạt trong concert diễn ra vào ngày 1.5 |
Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng thông báo sẽ tổ chức Noo’s chill night - The concert sau gần 8 năm. Địa điểm tổ chức lần này là quảng trường Lavender cạnh hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Tại đây, khán giả sẽ được thưởng thức những bản nhạc ăn khách đi cùng năm tháng trong khung cảnh thơ mộng. Đêm nhạc hứa hẹn tạo ra những trải nghiệm mới khi kết hợp cùng hoạt động du lịch vốn rất nổi tiếng của thành phố này. Diễn ra đúng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đêm nhạc dự kiến sẽ thu hút được một lượng lớn khán giả.
Ca sĩ Trần Thu Hà chia sẻ trong năm 2025, cô sẽ ít nhận mini show tại các tụ điểm, phòng trà. Thay vào đó, cô sẽ tổ chức những buổi du ca ở nhiều địa điểm thuộc các thành phố, trong nhà, trong hang đá hoặc bên bờ biển... Nữ ca sĩ cho biết thời gian và địa điểm tổ chức các đêm nhạc này sẽ được thông báo cận kề thời điểm diễn ra chứ không báo trước, để những cuộc gặp gỡ cũng là tình cờ, ngẫu nhiên nhất có thể.
Theo Trần Thu Hà, khán giả của cô đa phần là những người nghe có gu thưởng thức riêng biệt, trong khi nếu tổ chức đêm nhạc tại các tụ điểm thường phải kết hợp cùng nghệ sĩ khác, nên đôi khi trải nghiệm nghe nhạc sẽ không trọn vẹn. Từ đó, cô nảy ra ý tưởng du ca. Trần Thu Hà tiết lộ chương trình sẽ có những màn kết hợp với nhiều khách mời đặc biệt, là nơi nghệ sĩ có thể bộc lộ cái tôi theo từng chủ đề đêm diễn, thỏa mãn khao khát sáng tạo với những khán giả cũng thuần túy đến chỉ để lắng nghe. Hiện dự án đang trong quá trình lên kế hoạch và sẽ triển khai trong thời gian tới.
Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước
Không chỉ đơn thuần là địa điểm, bối cảnh tổ chức show nhạc, dấu ấn vùng đất cũng hiện diện ngày càng nhiều trong các bài hát. Một trong số đó là Bắc Bling (đọc trại tên tỉnh Bắc Ninh) rất thành công của Hòa Minzy (Nguyễn Thị Hòa) kết hợp cùng Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và Tuấn Cry (Nguyễn Sỹ Tuấn) gần đây. Ở bản thu âm, có thể nghe ra những âm thanh quen thuộc của âm nhạc dân gian nơi này, từ tiếng trống cho đến các loại nhạc cụ đệm cho dân ca quan họ, như đàn nhị, đàn cò, sáo trúc... Kết hợp với phần hình ảnh gồm những địa điểm nổi tiếng như đền Đô, đền Bà Chúa Kho, chùa Dâu..., có thể nói dấu ấn vùng đất đã góp phần rất lớn trong việc tạo nên nét riêng độc đáo cho sản phẩm âm nhạc này.
 |
Dzung và Hòa Minzy là 2 nghệ sĩ có các sản phẩm kết hợp du lịch vào âm nhạc khá thú vị |
Không chỉ giới hạn ở một single, nghệ sĩ guitar nhạc rock Dzung (Phạm Việt Dũng) cũng vừa trình làng album 2025’: Hay không hay lắm như chuyến du lịch đi xuyên Việt Nam thông qua âm nhạc. Với 2 phần: Đờn (các bản khí nhạc) và Ca (có thêm giọng hát), Dzung đã gửi gắm rất nhiều câu chuyện thông qua âm thanh, tiếng động anh ghi lại trong những chuyến đi khắp mảnh đất chữ S, cũng như nội dung đậm đà văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn bài hát Con tàu đưa ta đi dọc đất nước với tiếng bánh xe lướt trên đường ray, để rồi ở giữa bài hát, anh thêm vào đó tiếng đàn tranh của Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng gợi nhắc Lý mười thương của xứ Huế mộng mơ. Tiếng vỏ lãi cũng đưa người nghe về miền Tây sông nước; trong khi truyền thuyết Nam Hải Đại tướng quân trong Nghinh Ông thủy tướng lại mở cánh cửa đến những lễ hội vùng duyên hải nhộn nhịp. Anh cũng tinh ý gợi nhắc chiến thắng Điện Biên Phủ vang danh lịch sử trong bài Pháo, rừng điện gió của Bạc Liêu ở bài hát cùng tên, Bến Tre với đặc sản dừa trong Dừa sai trái cũng như hò khoan Lệ Thủy (Quảng Bình) ở Hay không hay lắm... Âm thanh cũng như nội dung bài hát đã đưa người nghe đến nhiều vùng đất cụ thể, trở thành điểm nhấn khiến âm nhạc trở nên thú vị và cũng góp phần giúp các điểm đến trở nên sống động.
Chia sẻ về dự án trên, Dzung cho biết: “Với ý tưởng du lịch Việt Nam bằng âm nhạc, tôi thực hiện album này từ chính trải nghiệm ở những vùng đất mình đã đi qua. Trên “con tàu viễn tưởng” 2025’: Hay không hay lắm, tôi đưa người nghe chu du qua nhiều nơi chốn, tham gia những lễ hội truyền thống đặc sắc, nghe những câu chuyện về lịch sử cha ông hào hùng, thưởng thức những sản vật địa phương, cảm nhận tình yêu của những con người Việt Nam trong thời đại mới. Tôi định nghĩa thể loại nhạc của 2025’ là “quê hương trữ tình” bởi nó bao hàm đầy đủ những nội dung và ý nghĩa tôi muốn truyền đạt bằng âm nhạc của mình: tình yêu quê hương đất nước”.
Ngô Minh