Du khách vây kín núi xem hội vật lớn nhất xứ Nghệ

10/02/2025 - 23:17

PNO - Hàng ngàn du khách và người dân địa phương vây kín cả ngọn núi để xem các đô vật so tài tại lễ hội đền vua Mai.

Clip: Du khách chen chúc xem các đô vật so tài
Lễ hội Đền vua Mai (Mai Hắc Đế) năm 2025 diễn ra từ ngày 10-12/2 (tức ngày 13 -15 tháng Giêng âm lịch) tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) với nhiều hoạt động sôi nổi. Đặc biệt là màn đấu vật được khai mạc chiều 10/2 thu hút hàng ngàn du khách và người dân thập phương tới cổ vũ.
Lễ hội đền vua Mai (Mai Hắc Đế) năm 2025 diễn ra từ ngày 10-12/2 (tức ngày 13 -15 tháng Giêng âm lịch) tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) với nhiều hoạt động sôi nổi. Đặc biệt là màn đấu vật được khai mạc chiều 10/2 thu hút hàng ngàn du khách và người dân thập phương.
Theo sử sách, hàng năm vào mùa xuân, vua Mai cho các vùng tổ chức thi vật, chọn lấy những đô vật khỏe mạnh, bổ sung cho đội quân tiên phong. Đấu vật từ đó trở thành một tập quán trong các kỳ hội làng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân xứ Nghệ. Đây cũng là hoạt động thu hút nhiều du khách tới cổ vũ nhất trong lễ hội vua Mai được tổ chức hàng năm.
Theo sử sách, hàng năm vào mùa xuân, vua Mai cho các vùng tổ chức thi vật, chọn những đô vật khỏe mạnh, bổ sung cho đội quân tiên phong. Đấu vật từ đó trở thành một tập quán trong các kỳ hội làng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân xứ Nghệ. Đây cũng là hoạt động thu hút nhiều du khách tới cổ vũ nhất trong lễ hội vua Mai được tổ chức hàng năm.
Sới vật được tổ chức dưới chân núi Đụn ở trong Khu lăng mộ vua Mai. Từ đầu giờ chiều 10/2, nhiều du khách đã lên núi, tìm các vị trí quan sát tốt, ngồi dưới tán cây bụi và bạch đàn để xem các đô vật tranh tài.
Sới vật được tổ chức dưới chân núi Đụn ở trong khu lăng mộ vua Mai. Từ đầu giờ chiều, nhiều du khách đã lên núi, tìm các vị trí quan sát tốt, ngồi dưới tán cây bụi và bạch đàn để xem các đô vật tranh tài.
Các đô vật nam, nữ được trong và ngoài tỉnh được đăng kí tự do, sau khi kiểm tra trọng lượng đã lên sới thách đấu những đô vật cùng hạng. Trong chiều 10/2, hàng chục đô vật trong vào ngoài tỉnh đã về tranh tài ở các hạng cân 50-55kg, 60-65kg và trên 70kg. Sau khi đăng ký, các đô vật đều phải kiểm tra cân nặng trước khi lên sới tranh tài.
Các đô vật nam, nữ trong và ngoài tỉnh được đăng ký tự do, sau khi kiểm tra trọng lượng đã lên sới thách đấu những đô vật cùng hạng. Trong chiều 10/2, các đô vật tranh tài ở các hạng cân 50-55kg, 60-65kg và trên 70kg. Sau khi đăng ký, các đô vật đều phải kiểm tra cân nặng trước khi tranh tài.
Theo quy định, trong cuộc đấu, nếu đô vật nào quật ngã, khiến lưng đối thủ chạm sới sẽ giành chiến thắng. Mỗi cuộc đấu diễn ra trong khoảng 3-5 phút, song cũng có nhiều cặp ngang tài ngang sức, kéo dài hơn 10 phút mới tìm được người thắng cuộc.
Theo quy định, trong cuộc đấu, nếu đô vật nào quật ngã, khiến lưng đối thủ chạm sới sẽ giành chiến thắng. Mỗi cuộc đấu diễn ra trong khoảng 3-5 phút, song cũng có nhiều cặp ngang tài ngang sức, cuộc đấu kéo dài hơn 10 phút mới tìm được người thắng cuộc.
Sới vật thu hút đông đảo khán giả đủ các lứa tuổi. Nhiều người đứng xem từ xa còn cầm điện thoại háo hức phát trực tiếp buổi đấu vật để con cháu, bạn bè ở xa theo dõi và cổ vũ.
Sới vật thu hút đông đảo khán giả đủ các lứa tuổi. Nhiều người đứng xem từ xa còn phát trực tiếp buổi đấu vật.
Hàng ngàn người vây leo lên các ngọn núi xung quanh sới vậy để theo dõi và cổ vũ cho các đô vật.
Hàng ngàn người leo lên các ngọn núi xung quanh sới để theo dõi và cổ vũ các đô vật.
Những đô vật có sức khỏe và kỹ năng vượt trội đã nâng bổng đối phương trên vai, song cũng có những cặp đôi ngàng tài “vờn nhau” trong tiếng reo hò, vỗ tay náo nhiệt của hàng ngàn khán giả.
Những đô vật có sức khỏe và kỹ năng vượt trội đã nâng bổng đối phương trên vai, song có những cặp ngang tài “vờn nhau” trong tiếng reo hò, vỗ tay náo nhiệt của hàng ngàn khán giả.
Sới vật được tổ chức với mục đích “vui là chính”. Đô vật thắng 2 trận liên tiếp được ban tổ chức tặng quà là 1 chiếc áo, xuất sắc thắng 3 trận sẽ được tặng 1 phần quà là tiền mặt.
Sới vật được tổ chức với mục đích “vui là chính”. Đô vật thắng 2 trận liên tiếp được ban tổ chức tặng 1 chiếc áo, người xuất sắc thắng 3 trận sẽ được thưởng 200.000 đồng.
Theo ban tổ chức, sới vật sẽ được tiếp tục trong ngày 11/2 và không giới hạn số lượng người tham gia.
Theo ban tổ chức, sới vật sẽ được tiếp tục trong ngày 11/2 và không giới hạn số lượng người tham gia.
Sức “nóng” của sới vật không chỉ khiến du khách vây kín cả ngọn núi mà nhiều người còn mạo hiểm trèo lên công trình cao hơn 3m kê bên để theo dõi.
Du khách vây kín cả ngọn núi, nhiều người còn trèo lên công trình cao hơn 3m kế bên để theo dõi.
Dịp này, ngoài đấu vật, lễ hội đền vua Mai còn diễn ra nhiều nghi thức như dâng hương, lễ rước nước, khai quang, yết cáo cùng nhiều trò chơi dân gian như cờ thẻ, chọi gà, đẩy gậy, kéo co, thi đấu bóng chuyền…
Dịp này, ngoài đấu vật, tại lễ hội đền vua Mai còn diễn ra nhiều nghi thức như dâng hương, lễ rước nước, khai quang, yết cáo cùng các hoạt động như văn nghệ, hội trại và nhiều trò chơi dân gian như cờ thẻ, chọi gà, đẩy gậy, kéo co, thi đấu bóng chuyền…

Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan, quê gốc ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Chứng kiến cảnh người dân cực khổ dưới ách thống trị của nhà Đường, ông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu năm 713, giải phóng vùng đất rộng lớn ở Nghệ An. Sau sự kiện, ông được suy tôn làm hoàng đế.
Lãnh đạo UBND Mai Phụ cho biết, kỷ niệm 1302 năm ngày mất của vua Mai Hắc Đế, hàng ngàn người dân trong 7 thôn của xã này đã cùng nhau tổ chức gói, nấu gần 2.000 chiếc bánh chưng dâng lễ, cung tiến vua Mai Hắc Đế. Sau khi nấu, bánh chưng được người dân đội từ các làng lên đền thờ vua Mai Hắc Đế ở xã Mai Phụ để cung tiến.

Gói và nấu bánh chưng cung tiến là hoạt động truyền thống được khởi xướng từ nhiều năm nay, là nét đẹp văn hóa độc đáo đầu xuân của người dân địa phương, nhằm bày tỏ tấm lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công đức to lớn của vua Mai Hắc Đế.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI