PNO - Những ngày này, tại nhiều tuyến đường ở thành phố Huế, những cây hoa gạo nở đỏ rực tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng cho vùng đất cố đô.
Tại cung đường đi bộ dọc sông Hương, đoạn qua chân cầu Dã Viên (TP Huế) những cây hoa gạo đã trơ trụi lá, chỉ còn lại những bông hoa đỏ nổi bật giữa không gian rộng lớn. |
Hoa gạo còn gọi là hoa mộc miên, được trồng nhiều ở các địa phương phía Bắc. Loài hoa này thường nở vào tháng Ba với màu đỏ 5 cánh khoe sắc. Ở cố đô Huế, nhiều tuyến phố càng thêm đẹp vào mùa hoa gạo - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Nhắc đến mùa hoa gạo nở, người ta sẽ nghĩ ngay đến tiết trời mùa xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi. Theo đó, hoa gạo nở là báo hiệu cho một vụ mùa mới, lúc người dân chuẩn bị làm ruộng, làm nương. |
Không được trồng nhiều như ở các tỉnh thành khác, những cây hoa gạo tại Huế mọc đơn lẻ nhưng khi ra hoa lại rực rỡ nhờ cảnh đẹp vốn có của thành phố này. |
Trên nền trời xanh thẳm cùng nét cổ kính của đền đài, thành quách xứ Huế, hoa gạo đỏ rực tôn lên vẻ đẹp cho Huế mộng mơ. Dạo quanh các lối đi bên dưới cây gạo, hoa gạo rơi rụng thành thảm hoa lãng mạn. |
Những chùm hoa gạo như những ngọn đuốc thắp sáng trời Cố đô Huế trong những ngày này. |
Cây gạo thuộc họ thân gỗ, gốc xù xì, gai gốc, nhược điểm chống chọi với thời tiết mưa bão rất kém. Đổi lại, qua tết, vào khoảng tháng Ba, hoa gạo nở rất đẹp tạo cảnh quan, hút khách check-in. |
Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, ở Huế hiện nay có khoảng 50 cây hoa gạo, nguồn gốc mua từ các tỉnh phía Bắc về trồng. Đến nay cây gạo phát triển, thích nghi với khí hậu tốt nên thường nở hoa rất đẹp, riêng cây hoa gạo ở khu vực gần cầu Dã Viên có tuổi đời hơn 30 năm - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh |
Ông Đặng Ngọc Quý - Phó giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế - cho biết: “Ở Huế, cây gạo được trồng ở khu vực hai bờ sông Hương, dọc khu vực Hoàng thành Huế, khu vực cầu Dã Viên... Hiện nay, ở Huế có khoảng 40-50 cây với tuổi đời khoảng 25-30 năm”. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Quán đông từ 5g, đến 10g là hết sạch 3 nồi nước cà ri cỡ đại và hơn 100kg bún.
Đó là Santorini của Hy Lạp, Rome của Ý, đảo Hamilton ở Úc hay Kyoto của Nhật Bản.
Sau 2 năm chờ đợi để được đi lại trên đường đèo đẹp nhất đến Đà Lạt, thật quá ấn tượng ngày trở lại còn trùng hợp ngày du xuân đầu năm.
Bánh trôi nước, mì trường thọ hay cá, thịt gà... là những món truyền thống được ăn ở Trung Quốc vào dịp tết.
Một số thức uống giàu dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa, giúp bạn "đối phó" sau những buổi tiệc tùng, vừa giúp cải thiện giấc ngủ.
Trong tập phát sóng mùng Một tết Ất Tỵ, Siêu bếp giới thiệu mâm cỗ tết miền Trung và miền Nam khiến thực khách không khỏi bất ngờ.
Ẩm thực Sài Gòn luôn là ngôn ngữ chung, kết nối những tâm hồn lữ khách từ muôn phương dừng chân nơi đây.
"Hành trình về với cội nguồn" do UBND 4 quận, huyện: 12, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi tổ chức.
Thành phố Johor Bahru được “thống trị” bởi các tiệm bánh kẹo địa phương.
Dù ở Mỹ nhưng người Việt cũng đón tết Nguyên đán giống như ở Việt Nam.
Tôi đứng giữa trung tâm thành phố Budapest, mắt nhìn những chuyến tàu điện chạy ngược xuôi nhưng trong tâm trí chỉ có hình ảnh ngày tết xưa ở quê nhà
Với 3-4 triệu đồng, bạn có thể lên kế hoạch khám phá các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước 4 ngày 3 đêm dịp tết 2025.
Nếu bạn chưa biết cách “xử lý” gà cúng giao thừa như thế nào, hãy xem một số gợi ý dưới đây để biến chúng thành những món ngon...
Tìm đến quầy hoa xuân, tôi có chút ngạc nhiên khi tìm thấy 5 chậu vạn thọ được bày bán. Ngạc nhiên vì ở đây cũng có vạn thọ...
Ngoài nấu chè, làm bánh, nấu nước uống thì đậu xanh còn có công dụng giải rượu, giải độc gan khá hiệu quả.
Nhìn đám rau đắng đất ở nhà cô bạn thân, tôi thèm một tô cháo cá lóc nhiều rau đắng đất của cậu Năm đến da diết.
Một số nhà hàng thuộc các khách sạn 5 sao mở cửa phục vụ xuyên tết để bạn cùng gia đình thưởng thức món ngon.
Bạn thích tự tay làm bánh chưng, bánh tét ăn tết nhưng ngại cảnh nhóm lửa và ngồi canh bếp ngày đêm? Thì đây, mình mách nhỏ bạn bí quyết nấu bánh.