Dự báo thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 7 triệu tấn gạo trong năm 2024

26/04/2024 - 13:03

PNO - Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023- 2024 đạt gần 518 triệu tấn, trong khi tổng mức tiêu thụ là 525 triệu tấn; dự báo thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 7 triệu tấn gạo.

Sáng 26/4, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý I/2024 và định hướng thời gian tới.

quý I/2024 đã xuất gần 2,2 triệu tấn gạo với trị giá 1,4 tỉ USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 45,6 % về trị giá so với năm 2023
Quý I/2024 cả nước đã xuất gần 2,2 triệu tấn gạo với trị giá 1,4 tỉ USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 45,6 % về trị giá so với năm 2023

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động thương mại hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là nhóm hàng lương thực thực phẩm, trong đó có gạo.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu đã góp phần mang lại những kết quả tích cực.

Cụ thể, năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo với trị giá 4,67 tỉ USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh các thị trường xuất khẩu truyền thống được giữ vững như Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Bờ Biển Ngà, Hồng Kông (Trung Quốc)… thì một số khu vực ghi nhận tăng trưởng tốt như EU.

Dự báo cả năm 2024, tổng khối lượng gạo hàng hóa dành cho xuất khẩu khoảng 7,6 triệu tấn
Dự báo cả năm 2024, tổng khối lượng gạo hàng hóa dành cho xuất khẩu khoảng 7,6 triệu tấn

Năm 2024, thị trường thương mại gạo toàn cầu đối mặt với những thách thức do nguồn cung giảm; trong đó Ấn Độ chiếm tới 40% sản lượng toàn cầu nhưng năm nay sẽ giảm 4 triệu tấn so với vụ trước (chỉ còn 132 triệu tấn); các thị trường như Philippines, Indonesia, Thái Lan, Campuchia… giảm sản lượng do tác động El Nino, biến đổi khí hậu.

Đối với Việt Nam, đã linh hoạt bằng nhiều giải pháp ứng phó, nên quý I/2024 đã xuất gần 2,2 triệu tấn gạo với trị giá 1,4 tỉ USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 45,6% về trị giá so với năm 2023. Dự báo cả năm 2024, tổng khối lượng gạo hàng hóa dành cho xuất khẩu khoảng 7,6 triệu tấn…

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - nhìn nhận, xuất khẩu gạo dù thuận lợi nhưng dự báo vẫn có những khó khăn.

VFA đề xuất Bộ Công Thương tăng cường thông tin thị trường xuất khẩu nhằm cân đối cung cầu mặt hàng gạo; nghiên cứu ký kết các thỏa thuận ưu đãi thương mại với một số thị trường xuất khẩu tiềm năng; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về các quy định tại Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng kịp thời đối với các doanh nghiệp thực hiện chương trình liên kết với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo…

Nông dân huyện Thới Lai, TP Cần Thơ chăm sóc lúa
Nông dân huyện Thới Lai, TP Cần Thơ chăm sóc lúa

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, để tận dụng cơ hội thị trường, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo, thì nhiệm vụ chính là phải đảm bảo tiêu thụ lúa gạo hàng hóa với giá có lợi cho nông dân; duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định; cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá lúa gạo trong nước, tạo thuận lợi giao thương, bảo đảm xuất khẩu hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường lương thực thế giới.

Tới đây, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ thương nhân kinh doanh, xuất khẩu gạo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; khả năng đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu…

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI