Dự án chợ đầu mối thành nơi chăn thả trâu bò

03/08/2023 - 06:17

PNO - Sau khi đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng, dự án chợ đầu mối ở khu vực biên giới lại bị bỏ hoang do lo sợ không có người đến mua bán.

 

Dự án chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng vào năm 2012 với kinh phí đầu tư dự kiến hơn 860 tỉ đồng. Để thực hiện dự án này, gần 14ha đất của người dân đã được thu hồi để bàn giao cho doanh nghiệp triển khai dự án.
Dự án chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng vào năm 2012 với kinh phí đầu tư dự kiến hơn 860 tỉ đồng. Để thực hiện dự án này, gần 14ha đất của người dân đã được thu hồi để bàn giao cho doanh nghiệp triển khai dự án.
Sau khi bồi thường đất cho người dân, chủ đầu tư đã được giao đất để san lấp mặt bằng, xây dựng bến xe, cửa hàng xăng dầu, khu giới thiệu trưng bày hàng hóa... Song các hạng mục này đang xây dở dang thì dừng lại từ nhiều năm qua.
Sau khi bồi thường đất cho người dân, chủ đầu tư đã được giao đất để san lấp mặt bằng, xây dựng bến xe, cửa hàng xăng dầu, khu giới thiệu trưng bày hàng hóa... Song các hạng mục này đang xây dở dang thì dừng lại từ nhiều năm qua.
Đến nay, khu dự án này đang bỏ hoang, cỏ dại bao phủ hầu hết các hạng mục, nhiều chỗ trở thành nơi tập kết rác, phế liệu.
Đến nay, khu dự án này đang bỏ hoang, cỏ dại bao phủ hầu hết các hạng mục, nhiều chỗ trở thành nơi tập kết rác, phế liệu.
Nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, bị cỏ dại bao phủ kín bên ngoài.
Nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, bị cỏ dại bao phủ kín bên ngoài.
Khu giới thiệu, trưng bày hàng hóa trở thành chỗ tập kết gỗ xẻ, cửa đóng im lìm.
Khu giới thiệu, trưng bày hàng hóa trở thành chỗ tập kết gỗ xẻ, cửa đóng im lìm.
Nhiều dãy nhà xây dựng giang dở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân.
Nhiều dãy nhà xây dựng dang dở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân.
Phần lớn diện tích còn lại của dự án này vẫn là bãi đất trống.

Dự án này từng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt khu vực xã biên giới Thanh Thuỷ, là nơi trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Lào. Song đến nay mọi thứ vẫn chỉ là giấc mơ, phần lớn diện tích còn lại của dự án này vẫn là bãi đất trống.

“Khi thu hồi đất, người ta hứa sẽ biến nơi này thành khu chợ sầm uất, nhộn nhịp. Thế mà giờ thành nơi chăn thả trâu bò như thế này đây. Dân nhiều lần kiến nghị, nếu không làm thì trả lại đất cho dân canh tác, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì” - một phụ nữ chăn trâu trên dự án này nói.
“Khi thu hồi đất, người ta hứa sẽ biến nơi này thành khu chợ sầm uất, nhộn nhịp. Thế mà giờ thành nơi chăn thả trâu bò như thế này đây. Dân nhiều lần kiến nghị, nếu không làm thì trả lại đất cho dân canh tác, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì” - một phụ nữ chăn trâu trên dự án này nói.
Cây xăng được xây dựng ở ngay mặt tiền của dự án bị bỏ hoang, hoen gỉ.
Cây xăng được xây dựng ở ngay mặt tiền của dự án bị bỏ hoang, hoen gỉ.
Ông Hà Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy - cho biết, dự án này được triển khai nhằm đón đầu khi cửa khẩu Thanh Thủy được nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc gia và dự án đường giao thông ở phía Lào nối với cửa khẩu hoặc dự án cao tốc nối từ Vientiane (Lào) - Hà Nội chạy qua khu vực này. Tuy nhiên, hiện dự án đường cao tốc chưa thực hiện, khu vực biên giới vẫn khá đìu hiu nên chủ đầu tư không mặn mà tiếp tục triển khai.
Ông Hà Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy - cho biết, dự án này được triển khai nhằm đón đầu khi cửa khẩu Thanh Thủy được nâng cấp thành cửa khẩu quốc gia và dự án đường giao thông ở phía Lào nối với cửa khẩu hoặc dự án cao tốc nối từ Vientiane (Lào) - Hà Nội chạy qua khu vực này. Tuy nhiên, hiện dự án đường cao tốc chưa thực hiện, khu vực biên giới vẫn khá đìu hiu nên chủ đầu tư không mặn mà tiếp tục triển khai.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI