Dự án "chết" la liệt trên đất “vàng” ở thành Vinh

18/10/2024 - 19:31

PNO - Nhiều khu “đất vàng” nằm ngay trung tâm TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) bỏ hoang, um tùm cỏ dại suốt hàng chục năm qua gây lãng phí đất đai và nhếch nhác cho đô thị.

Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng do Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC xây dựng từ năm 2009. Đến năm 2013, khi các tòa nhà ở dự án này xây đến tầng thứ 11 thì bất ngờ dừng lại rồi “đóng băng” cho đến nay.
Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng do Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC xây dựng từ năm 2009. Đến năm 2013, khi các tòa nhà ở dự án này xây đến tầng thứ 11 thì bất ngờ dừng lại rồi “đóng băng” cho đến nay.
Dự án này ở vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hưng Bình, TP. Vinh), gần các trục đường lớn, sầm uất bậc nhất TP Vinh song lại bị bỏ hoang, nhếch nhác khiến người dân tỏ ra nuối tiếc.
Dự án này ở vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hưng Bình, TP. Vinh), gần các trục đường lớn, sầm uất bậc nhất TP Vinh song lại bị bỏ hoang, nhếch nhác khiến người dân tỏ ra nuối tiếc.
Dự án dở dang, kéo dài cả chục năm khiến bộ mặt đô thị của TP Vinh trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Dự án dở dang, kéo dài cả chục năm khiến bộ mặt đô thị của TP Vinh trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Cùng cảnh ngộ, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza của Công ty BMC được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2007 cũng đang bị “đắp chiếu”. Dự án này rộng hơn 11.000m2, nằm trên khu đất “kim cương” tại ngã tư ga Vinh, giao nhau giữa 4 tuyến đường lớn Mai Hắc Đế, Lê Lợi, Phan Bội Châu và Nguyễn Sỹ Sách.
Cùng cảnh ngộ, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza của Công ty BMC được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2007 cũng đang bị “đắp chiếu”. Dự án này rộng hơn 11.000m2, nằm trên khu đất “kim cương” tại ngã tư ga Vinh, giao nhau giữa 4 tuyến đường lớn Mai Hắc Đế, Lê Lợi, Phan Bội Châu và Nguyễn Sỹ Sách.
Tuy nhiên, suốt 17 năm qua dự án này mới chỉ được quây một hàng tôn xung quanh. Toàn bộ khu đất đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. “Tôi lái xe ôm, thường túc trực ở ngã tư ga Vinh hơn 10 năm nay rồi nhưng không thấy có gì thay đổi. Người dân ở đây hay gọi vui đây là dự án quây tôn, vì chẳng có gì khác ngoài bờ vây bằng tôn cả” - ông Đức, trú xã Nghi Kim, TP. Vinh - nói.
Tuy nhiên, suốt 17 năm qua dự án này mới chỉ được quây một hàng tôn xung quanh. Toàn bộ khu đất đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. “Tôi lái xe ôm, thường túc trực ở ngã tư ga Vinh hơn 10 năm nay rồi nhưng không thấy có gì thay đổi. Người dân ở đây hay gọi vui đây là dự án quây tôn, vì chẳng có gì khác ngoài bờ vây bằng tôn cả” - ông Đức, trú xã Nghi Kim, TP. Vinh - nói.
Năm 2018, Bến xe Bắc Vinh (xã Nghi Kim, TP Vinh) có tổng vốn đầu tư 320 tỉ đồng chính thức đi vào hoạt động, thay thế cho Bến xe Vinh cũ ở phường Lê Lợi (TP Vinh). Bến xe Vinh cũ rộng hơn 9.600m2 nằm ở trung tâm TP Vinh cũng bị bỏ hoang từ đó đến nay.
Năm 2018, Bến xe Bắc Vinh (xã Nghi Kim, TP Vinh) có tổng vốn đầu tư 320 tỉ đồng chính thức đi vào hoạt động, thay thế cho Bến xe Vinh cũ ở phường Lê Lợi (TP Vinh). Bến xe Vinh cũ rộng hơn 9.600m2 nằm ở trung tâm TP Vinh cũng bị bỏ hoang từ đó đến nay.
Một điểm khác là khu đất rộng 3,77ha bám 2 trục đường Lê Hồng Phong và đại lộ Lênin (TP Vinh) cũng bỏ hoang, nhếch nhác. Khu đất này được thu hồi để quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An từ năm 2005. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính của các địa phương nên tỉnh Nghệ An đã dừng đề án này. Đến nay, “số phận” của khu đất này vẫn chưa được định đoạt.
Một điểm khác là khu đất rộng 3,77ha bám 2 trục đường Lê Hồng Phong và đại lộ Lênin (TP Vinh) cũng bỏ hoang, nhếch nhác. Khu đất này được thu hồi để quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An từ năm 2005. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính của các địa phương nên tỉnh Nghệ An đã dừng đề án này. Đến nay, “số phận” của khu đất này vẫn chưa được định đoạt.
Cách đó không xa, dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư cũng đang bị quây tôn kín mít dù nằm ở vị trí đắc địa trên đại lộ Lê Nin (TP Vinh). Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 từ năm 2010. Tuy nhiên, hiện khu đất rộng hàng ngàn m2 này vẫn chỉ là bãi đất trống.
Cách đó không xa, dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư cũng đang bị quây tôn kín mít dù nằm ở vị trí đắc địa trên đại lộ Lê Nin (TP Vinh). Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 từ năm 2010. Tuy nhiên, hiện khu đất rộng hàng ngàn m2 này vẫn chỉ là bãi đất trống.
Dự án Khu đô thị Dầu khí (phường Vinh Tân, TP.Vinh) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết vào năm 2010 trên diện tích gần 15ha. Đại dự án này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho khu vực nam TP. Vinh, biến khu đất nông nghiệp ven đô thành khu đô thị hiện đại. Song sau 14 năm, dự án này vẫn là bãi đất hoang.
Dự án Khu đô thị Dầu khí (phường Vinh Tân, TP.Vinh) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết vào năm 2010 trên diện tích gần 15ha. Đại dự án này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho khu vực nam TP. Vinh, biến khu đất nông nghiệp ven đô thành khu đô thị hiện đại. Song sau 14 năm, dự án này vẫn là bãi đất hoang.
Ngoài ra, còn hàng loạt dự án khác đang “ngủ quên” dù nằm ở các vị trí đắc địa ở TP Vinh. Nói về thực trạng này tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh quý 3 năm 2024 hôm 7/10, ông Nguyễn Văn Trường - Phó giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An - cho biết, hàng năm tỉnh Nghệ An đều có kế hoạch kiểm tra chi tiết các dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra và xử lý các dự án cụ thể còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc xử lý chưa được kịp thời đối với từng dự án. Đặc biệt là các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Quá trình triển dự án, nhà đầu tư có liên quan đến huy động nhà đầu tư thứ cấp, các tổ chức tín dụng, ngân hàng nên việc kiểm tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn.
Ngoài ra, còn hàng loạt dự án khác đang “ngủ quên” dù nằm ở các vị trí đắc địa ở TP Vinh. Nói về thực trạng này tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh quý 3 năm 2024 hôm 7/10, ông Nguyễn Văn Trường - Phó giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An - cho biết, hàng năm tỉnh Nghệ An đều có kế hoạch kiểm tra chi tiết các dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra và xử lý các dự án cụ thể còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc xử lý chưa được kịp thời đối với từng dự án. Đặc biệt là các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Quá trình triển dự án, nhà đầu tư có liên quan đến huy động nhà đầu tư thứ cấp, các tổ chức tín dụng, ngân hàng nên việc kiểm tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn.
Theo ông Trường, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP. Vinh như năng lực nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, vướng mắc về các thủ tục pháp lý. Ngoài ra, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giám sát, theo dõi tiến độ để đôn đốc các dự án trên địa bàn cũng chưa được tốt.
Theo ông Trường, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm tiến độ trên địa bàn TP. Vinh như năng lực nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, vướng mắc về các thủ tục pháp lý. Ngoài ra, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giám sát, theo dõi tiến độ để đôn đốc các dự án trên địa bàn cũng chưa được tốt.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI