Động đất kéo sập cầu, nhà cửa ở Myanmar, Thái Lan

28/03/2025 - 14:40

PNO - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết vào lúc 13g20 giờ Việt Nam ngày 28/3 đã xảy ra một trận động đất lớn.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở phía tây bắc thành phố Sagaing của Myanmar vào chiều thứ sáu ở độ sâu nông.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra ở phía tây bắc thành phố Sagaing của Myanmar vào chiều nay, 28/3, ở độ sâu nông.

Cầu Ava mang tính biểu tượng ở thành phố Mandalay, Myanmar đã sụp đổ xuống sông Irrawaddy sau trận động đất - Ảnh: X
Cầu Ava mang tính biểu tượng ở thành phố Mandalay, Myanmar đã sụp đổ xuống sông Irrawaddy sau trận động đất - Ảnh: X

Trung tâm khoa học địa chất GFZ của Đức cho biết trận động đất giữa trưa có độ sâu 10km, với tâm chấn nằm ở miền trung Myanmar, cách thành phố Monywa khoảng 50km về phía đông.

Không có báo cáo ngay lập tức về tác động của trận động đất ở Myanmar.

Những rung chấn mạnh đã được cảm nhận ở khu vực Bangkok, nơi có hơn 17 triệu người sinh sống, nhiều người trong số họ sống trong các căn hộ cao tầng.

Người dân hoảng sợ đổ ra khỏi các chung cư cao tầng và khách sạn ở trung tâm Bangkok. Họ tập trung trên đường phố, tìm bóng râm tránh nắng giữa trưa trong vài phút sau trận động đất.

Động đất kéo sập 1 tòa nhà đang xây ở Thái Lan
Động đất kéo sập 1 tòa nhà đang xây ở Thái Lan

"Tôi nghe thấy tiếng động, và tôi đang ngủ trong nhà. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà trong bộ đồ ngủ" - Duangjai, một cư dân của thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai, kể với AFP sau khi cảm nhận được rung chấn ở miền bắc và miền trung Thái Lan.

Rung chấn tại Thái Lan đủ mạnh để khiến nước bắn tung tóe ra khỏi các hồ bơi, một số hồ ở trên cao trong các tòa nhà cao tầng.

Cơn rung chấn cũng có thể cảm nhận được ở Việt Nam, với nhiều tài khoản mạng xã hội từ Hà Nội và TPHCM cho biết họ cảm nhận được sự rung lắc trong vòng 10 giây. Nhiều người đã chạy ra khỏi các tòa nhà.

43 công nhân Thái Lan nghi mắc kẹt sau trận động đất ở Myanmar

Người dân ở Bangkok vội vã chạy ra khỏi các tòa nhà sau khi cảm nhận được cơn chấn động mạnh, nhiều cửa hàng và văn phòng đã được sơ tán - Ảnh: Candida Ng/AFP/Getty Images
Người dân ở Bangkok vội vã chạy ra khỏi các tòa nhà sau khi cảm nhận được cơn chấn động mạnh, nhiều cửa hàng và văn phòng đã được sơ tán - Ảnh: Candida Ng/AFP/Getty Images

Một đoạn video gây sốc đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tòa nhà nhiều tầng, với một cần cẩu trên đỉnh, sụp đổ thành một đám bụi khi những người chứng kiến ​​bỏ chạy vì sợ hãi.

Cảnh sát đang có mặt tại hiện trường gần chợ Chatuchak, nhưng không rõ có bao nhiêu công nhân có mặt tại thời điểm đó.

Hãng thông tấn AFP của Pháp dẫn lời các nhân viên y tế cho biết có 43 công nhân bị mắc kẹt.

"Khi tôi đến kiểm tra hiện trường, tôi nghe thấy mọi người kêu cứu, nói rằng hãy giúp tôi", Worapat Sukthai - Phó cảnh sát trưởng quận Bang Sue - nói với AFP.

Ông nói thêm: "Chúng tôi ước tính có hàng trăm người bị thương nhưng chúng tôi vẫn đang xác định số thương vong".

Khoảnh khắc tòa nhà cao tầng ở Bangkok đổ sập do động đất ngày 28/3
Các đội cứu hộ đến công trường xây dựng nơi một tòa nhà bị sập ở Bangkok sau trận động đất - Ảnh: AFP/Lillian Suwanrumpha
Các đội cứu hộ đến công trường xây dựng nơi một tòa nhà bị sập ở Bangkok sau trận động đất - Ảnh: AFP/Lillian Suwanrumpha

Các đội cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt tại một công trường xây dựng ở Bangkok vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Lillian Suwanrumpha
Các đội cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt tại một công trường xây dựng ở Bangkok vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Lillian Suwanrumpha

Một công nhân bật khóc khi ngồi trên mặt đất gần địa điểm một tòa nhà bị sập ở Bangkok sau khi cơn địa chấn mạnh xảy ra ở miền trung Myanmar vào ngày 28/3 ảnh hưởng đến thủ đô Thái Lan
Một công nhân bật khóc khi ngồi trên mặt đất gần địa điểm một tòa nhà bị sập ở Bangkok sau khi cơn địa chấn mạnh xảy ra ở miền trung Myanmar vào ngày 28/3, ảnh hưởng đến thủ đô Thái Lan

Một số tuyến tàu điện ngầm và đường sắt tại Thái Lan đã bị đình chỉ do trận động đất.

Trận động đất, tiếp theo là một cơn dư chấn mạnh 6,4 độ Richter, đã khiến Bangkok rung chuyển, người dân được khuyên nên ở ngoài trời để phòng trường hợp có thêm động đất.

Fraser Morton - du khách từ Scotland - đã mô tả cảnh hỗn loạn khi các tòa nhà rung lắc và hoảng loạn xảy ra. Trận động đất cũng gây ra thiệt hại ở Myanmar, bao gồm một cây cầu bị sập và các tòa nhà bị hư hại ở Mandalay.

Tại Bangkok, nhiều nhà cao tầng đã trải qua tình trạng rung chuyển và đổ vỡ. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô và ngừng chuyến thăm chính thức tới đảo Phuket ở phía nam để tổ chức một cuộc họp nhằm ứng phó vụ việc.

Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan thông báo sẽ dừng hoạt động hoàn toàn sau trận động đất.

Người lái xe đang dọn dẹp những mảnh vỡ của một con đường bị hư hại ở Naypyitaw, Myanmar sau trận động đất ở miền trung nước này vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP
Người lái xe đang dọn dẹp những mảnh vỡ của một con đường bị hư hại ở Naypyidaw, Myanmar sau trận động đất ở miền trung nước này vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP

Một phần khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Naypyidaw bị hư hại sau trận động đất - Ảnh: AFP/Sai Aung Main
Một phần khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Naypyidaw, Myanmar bị hư hại sau trận động đất - Ảnh: AFP/Sai Aung Main

Một nhân viên y tế được bao quanh bởi những người sống sót sau trận động đất tại một bệnh viện ở Naypyidaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sai Aung Main
Một nhân viên y tế được bao quanh bởi những người sống sót sau trận động đất tại một bệnh viện ở Naypyidaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sai Aung Main

Một người sống sót sau trận động đất được khiêng đi khi cô ấy chờ được chăm sóc y tế tại một bệnh viện ở Naypyidaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sai Aung Main
Một người sống sót sau trận động đất được khiêng đi khi cô ấy chờ chăm sóc y tế tại một bệnh viện ở Naypyidaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sai Aung Main

Một con đường ở Naypyidaw hư hại sau trận động đất - Ảnh: AFP/Sai Aung Main
Một con đường ở Naypyidaw hư hại sau trận động đất - Ảnh: AFP/Sai Aung Main

Những người phụ nữ đi bộ qua các mảnh vỡ từ trận động đất trong Bảo tàng Quốc gia ở Naypyidaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sai Aung Main
Những người phụ nữ đi bộ qua các mảnh vỡ từ trận động đất trong Bảo tàng Quốc gia ở Naypyidaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sai Aung Main

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ lo ngại, cho biết Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể. Ông chia sẻ trên X: "Tôi rất lo ngại về tình hình sau trận động đất ở Myanmar và Thái Lan. Cầu nguyện cho sự an toàn và hạnh phúc của mọi người.

Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể. Về vấn đề này, chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng của mình luôn trong tư thế sẵn sàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu giữ liên lạc với Chính phủ Myanmar và Thái Lan".

Linh La (theo Hindustan Times, Bangkok Post, CNA, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI