“Đối phó với nạn sách giả rất gian nan”

27/03/2025 - 06:31

PNO - Trong gần 10 năm hoạt động, Đường sách TPHCM chưa có vụ ồn ào nào liên quan đến sách giả, sách lậu dù số lượng bán ra mỗi năm rất cao (riêng năm 2024 bán ra hơn 680.000 cuốn). Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM - về những nỗ lực ngăn chặn sách giả vào đường sách.

 Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM
Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM

Phóng viên: Thưa ông, sách giả, sách lậu đang tràn lan trên thị trường. Ông đã làm thế nào để sách giả, sách lậu không “lọt” vào đường sách?

Ông Lê Hoàng: Ở Đường sách TPHCM, có 2 loại hình kinh doanh, gồm các đơn vị bán sách mới và các đơn vị bán sách cũ. Các đơn bị bán sách mới phải qua bước sàng lọc trước khi được chấp thuận hoạt động ở đường sách. Khi thành lập đường sách cách đây gần 10 năm, ban điều hành gồm lãnh đạo của Hội Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã chọn lọc những đơn vị có bề dày hoạt động, có uy tín và làm việc chuyên nghiệp trên thị trường để phòng ngừa từ xa việc xuất hiện sách lậu, sách giả trên đường sách. Các đơn vị này bán sách do họ làm ra, không bán sách của ai khác nên không có trường hợp bán sách lậu, sách nhái.

Riêng với các đơn vị bán sách cũ thì có những điều cần lưu ý. Những gian hàng này bán sách đã qua sử dụng hoặc sách tồn kho của một số nhà phát hành sách. Nếu sách cũ là sách thật thì việc buôn bán này rất ổn. Nhưng trong thực tế, đã có 1-2 gian hàng bán sách giả ngay từ khi mới khai trương. Có thể họ đã tìm mua những cuốn sách giả hoặc họ mua lầm sách cũ là sách photocopy. Chúng tôi đã mời chủ gian hàng lên làm việc, lập biên bản và không cho hoạt động nữa.

* Với số lượng cửa hàng và đầu sách bán ra mỗi năm rất lớn, hẳn là công tác kiểm tra, giám sát phải được chú trọng, thưa ông?

- Các bộ phận phụ trách công tác nội dung, tổ chức sự kiện của Công ty TNHH Đường sách TPHCM thường xuyên chủ động giám sát, kiểm tra. Công ty cũng phối hợp cơ quan chức năng để họ hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành vì họ có nghiệp vụ chuyên môn.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ bạn đọc luôn muốn xây dựng đường sách văn minh, hiện đại hơn. Bạn đọc tinh mắt lắm. Họ chỉ ra những cuốn sách chưa phù hợp và tin rằng chúng tôi sẽ có những hành động xác đáng để xử lý triệt để các phản ánh của họ. Lâu dần, bạn đọc như những người bạn, giúp chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện khâu quản lý, giám sát.
* Theo ông, làm sao để ngăn chặn nạn sách giả?
- Phải nói ngay rằng, việc đối phó với nạn sách giả là rất gian nan. Trong khuôn khổ hoạt động của đường sách, tôi cũng nhận thấy rằng, cần sự hợp lực mới đạt kết quả. Riêng ở góc độ quản lý, trong các cuộc họp giao ban hằng tuần, chúng tôi liên tục nhắc về công tác giám sát, kiểm tra để tránh tuyệt đối việc sách giả, nhái, kém chất lượng xuất hiện trên đường sách.

Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị kinh doanh sách trên đường sách. Khi có tình yêu sách, tôn trọng văn hóa đọc thì những nhân viên bán sách và cả bạn đọc nữa sẽ nhạy cảm hơn để phát hiện và nói không với bất kỳ điều sai trái nào liên quan đến sách, đến các sản phẩm văn hóa nói chung.

Không chỉ sách mà với cả những món đồ lưu niệm được bày bán trên đường sách, chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý nếu có sai sót nào đó, như bản đồ đã chuẩn chưa, quốc kỳ Việt Nam trên các vật phẩm lưu niệm có đạt chuẩn thẩm mỹ chưa. Chúng tôi phải kiểm tra chúng thật kỹ, không để xảy ra sơ suất.
* Xin cảm ơn ông.

An Trịnh (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI