Đời người, tuổi nào là đẹp nhất?

15/03/2025 - 06:02

PNO - Các nhà nghiên cứu người Anh đã cố gắng trả lời câu hỏi “Tuổi nào là đẹp nhất dành cho tình yêu? Tuổi nào cho gia đình và cho sự nghiệp?”.

Các nhà nghiên cứu người Anh đã cố gắng trả lời câu hỏi “Tuổi nào là đẹp nhất dành cho tình yêu? Tuổi nào cho gia đình và cho sự nghiệp?”. Bạn có ngạc nhiên không khi các tuổi đó ngày nay đều chậm lại khoảng 10 năm so với thế kỷ trước?

Các nhà khoa học đã phỏng vấn hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia khảo sát và kết quả được công bố trên Tạp chí Independent. Theo công bố này, thời nay, tuổi 30 mới là giai đoạn phát triển cá nhân tốt nhất về nhiều phương diện. Khi đó, người ta đã có được một chỗ đứng trong cuộc đời và kinh nghiệm chuyên môn nhất định. Đồng thời họ vẫn còn trẻ, đầy sức sống và biết mình muốn gì.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người 30 tuổi thường đánh giá cao chất lượng tình dục chứ không phải số lượng. Ở tuổi này, nhiều người trải nghiệm các đối tác khác nhau và nhận thức được thế nào là hòa hợp thực sự, mang lại hài lòng nhiều hơn. Trung bình, ở tuổi 32, người ta thận trọng hơn trong việc lựa chọn đối tác yêu đương và tập trung hơn vào khả năng tương thích. Nhưng đến tuổi 40 mà vẫn chưa “vào chung kết”, họ đã thấy mệt mỏi với những cuộc phiêu lưu tình ái và mong muốn có một gia đình.

Khảo sát cũng cho biết, đa số người đạt được thành công đáng kể ở tuổi 38, nhưng trung bình đến 42 tuổi mới có mức lương khả dĩ hài lòng. Theo nhà tâm lý học Donna Dowson, hầu hết phải đến tuổi 39 mới là thời hoàng kim của hạnh phúc.

Ngày nay người ta vẫn gọi những người 40 tuổi là người trẻ. Việc lập gia đình được trì hoãn đến 30-35 tuổi. Khi khoảng 50 tuổi, người ta mới dành ưu tiên cho sở thích cá nhân như đi du lịch chẳng hạn. Ngày càng có nhiều “cô cậu 35-40” có lối sống khác xa những người cùng trang lứa trong những thập niên 1960-1970.

Có nhà tương lai học dự đoán: có lẽ nửa thế kỷ nữa, người ta sẽ gọi những người 50 tuổi là “thanh niên” - cái tuổi mà thế kỷ trước coi là “lên lão” và đã mừng thọ. Trước năm 1945, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ở mức dưới 40 tuổi mà bây giờ đã tăng lên trên 74 tuổi. Với tốc độ này, cùng với những tiến bộ về y khoa, rất có thể sẽ đến lúc người 60-70 tuổi vẫn vui khỏe như thanh niên và người thọ đến 100 tuổi không còn là chuyện hiếm.

Trịnh Trung Hòa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI