Độc đáo ngôi chùa Khmer đầu tiên ở trung tâm TPHCM

07/03/2024 - 12:56

PNO - Chùa Chantarangsay là ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TPHCM, mang một vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng.

 

Chùa Chantarangsay là ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TPHCM, chùa nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quận 3, được xây dựng năm 1946
Chùa Chantarangsay hay còn được gọi là Candaransi (có nghĩa là Ánh Trăng) được xây dựng năm 1946, là ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TPHCM.
Chùa nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với diện tích 4.500m2, chùa đã trải qua khoảng 7 lần trùng tu từ ngày hoạt động đến nay.
Chùa nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với diện tích 4.500m2, chùa đã trải qua khoảng 7 lần trùng tu từ ngày hoạt động đến nay.
Đây là ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông, đặc trưng trong văn hóa tín ngưỡng của người Khmer Tây Nam bộ.Chánh điện chùa gồm 2 tầng, có bốn cổng ở 2 mặt trước và sau.
Đây là ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông, đặc trưng trong văn hóa tín ngưỡng của người Khmer Tây Nam bộ. Chánh điện chùa gồm 2 tầng, có 4 cổng ở 2 mặt trước và sau.
Trên đỉnh chánh điện có 3 ngọn tháp được thiết kế cầu kỳ và tinh xảo là điểm nhấn kiến trúc của toàn bộ ngôi chùa.
Trên đỉnh chánh điện có 3 ngọn tháp được thiết kế cầu kỳ và tinh xảo là điểm nhấn kiến trúc của toàn bộ ngôi chùa.
Lối vào chánh điện là các bức phù điêu Đức Phật Thích Ca với nhiều kiểu dáng.
Lối vào chánh điện là các bức phù điêu Đức Phật Thích Ca với nhiều kiểu dáng.
Bên trong chánh điện chỉ thờ duy nhất Phật Thích Ca. Trên trần nhà, các góc tường là những bức tranh lớn được tái hiện về quá trình tu đạo của Đức Phật.
Bên trong chánh điện chỉ thờ duy nhất Phật Thích Ca. Trên trần nhà, các góc tường là những bức tranh lớn được tái hiện về quá trình tu tập của Đức Phật.
Hình tượng rắn Naga gắn liền với những ngôi chùa của người Khmer.
Hình tượng rắn Naga gắn liền với những ngôi chùa của người Khmer.
Các công trình bên trong chùa được sơn màu vàng chủ đạo, tạo ra một cảm giác yên bình giữa phố thị náo nhiệt.
Các công trình bên trong chùa được sơn màu vàng chủ đạo, tạo ra một cảm giác yên bình giữa phố thị náo nhiệt.
Các công trình trong chùa được chạm khắc, sơn vẽ theo phong cách điển hình của chùa Khmer.
Các công trình trong chùa được chạm khắc, sơn vẽ theo phong cách điển hình của chùa Khmer.
Người dân thường tìm đến ngôi chùa Khmer để tìm sự yên bình mỗi buổi chiều.
Ngôi chùa là điểm đến ưa thích của nhiều người dân vì sự yên bình.
Bên hông chánh điện là tháp đựng cốt có tầng dưới đựng hài cốt của phật tử, tầng trên là nơi chứa đựng hài cốt của các nhà sư.
Bên hông chánh điện là tháp đựng cốt có tầng dưới đựng hài cốt của phật tử, tầng trên là nơi chứa đựng hài cốt của các nhà sư.
Ngoài các nhà sư, chùa còn là điểm cư trú cho nhiều tu sĩ Khmer khi đến thành phố. Chùa có nhiều ngày lễ lớn như lễ tết Chol Chnam Thmay, Phật đản, lễ Ok Om Bok...
Ngoài các nhà sư, chùa còn là điểm cư trú cho nhiều tu sĩ Khmer khi đến thành phố. Nhiều ngày lễ lớn như lễ tết Chol Chnam Thmay, Phật đản, lễ Ok Om Bok... diễn ra tại chùa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Minh An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI

news_is_not_ads=