Điểm chuẩn đại học tăng mạnh do “sức nóng” nhóm ngành công nghệ

12/07/2024 - 06:23

PNO - Hiện nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Theo đó, điểm chuẩn các nhóm ngành có ứng dụng công nghệ tiếp tục dẫn đầu xu hướng tăng, phá vỡ kỷ lục năm trước.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực nhiều ngành lấy từ 900/1.200

Trong các phương thức xét tuyển sớm thì xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM chiếm phần lớn chỉ tiêu của các trường. Năm nay, điểm chuẩn phương thức này tiếp tục tăng mạnh ở nhiều trường, nhất là ở các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM.

Thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình, TPHCM)
Thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình, TPHCM)

Như tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn 1.052/1.200 điểm. Như vậy, ngành này đã phá vỡ kỷ lục “mức điểm trúng tuyển cao nhất trong toàn ĐH Quốc gia TPHCM” vào năm trước, khi tăng thêm 17 điểm. Đây cũng là ngành có điểm cao nhất ở phương thức điểm thi ĐGNL trong hệ thống các trường dùng phương thức này xét tuyển. Tiếp đó, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 1.032 điểm, tăng 31 điểm so với năm trước. Ngoài ra, nhiều ngành khác lấy trên 900 điểm như: khoa học dữ liệu 980 điểm, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin 945 điểm, công nghệ thông tin 925 điểm, nhóm ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông - thiết kế vi mạch 910 điểm…

Đáng chú ý, điểm chuẩn phương thức điểm thi ĐGNL của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn năm nay đều tăng ở tất cả các ngành. Cao nhất là ngành truyền thông đa phương tiện 963 điểm, tăng 53 điểm; báo chí 875 điểm, tăng 40 điểm; tâm lý học 887 điểm, tăng 32 điểm; ngôn ngữ Anh 882, tăng 32 điểm… Thạc sĩ Trần Nam - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Hỗ trợ người học của trường - cho biết, nếu những năm trước, ngành báo chí luôn đứng đầu danh sách thì năm nay ghi nhận sự “lên ngôi” của ngành truyền thông đa phương tiện, khi có điểm chuẩn cao nhất ở tất cả phương thức xét tuyển.

Nhiều ngành học của Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng có điểm chuẩn tăng mạnh, nhiều nhất là ngành kiểm toán lấy 900 điểm, tăng 73 điểm; chuyên ngành digital marketing 938, tăng 72 điểm; chuyên ngành kinh tế đối ngoại 906, tăng 62 điểm; thương mại điện tử 945 tăng 53 điểm; chuyên ngành marketing 916, tăng 51 điểm; kinh doanh quốc tế 933, tăng 39 điểm… Trường ĐH Công nghệ thông tin cũng có nhiều ngành lấy từ 900 điểm như: trí tuệ nhân tạo 980, tăng 10 điểm; khoa học dữ liệu 935, tăng 20 điểm; kỹ thuật máy tính 880, tăng 18 điểm; an toàn thông tin lấy 910, tăng 20 điểm…

Tại ĐH Kinh tế TPHCM, điểm chuẩn 56 chương trình đào tạo cũng tăng mạnh so với năm 2023. Riêng phương thức xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL dao động từ 800-995, ngành tăng cao nhất là 40 điểm… Đặc biệt, có 20 ngành lấy mức điểm rất cao. Trong đó, điểm chuẩn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 995 điểm, tăng 10 điểm; khoa học dữ liệu lấy 950 điểm, tăng 15 điểm; thương mại điện tử 945 điểm, tăng 5 điểm; truyền thông số và thiết kế đa phương tiện 940, tăng 20 điểm; công nghệ tài chính 935. Các ngành marketing, công nghệ marketing, kinh doanh quốc tế, kiểm toán, công nghệ logistics (hệ kỹ sư)… cùng lấy 930 điểm. Các ngành còn lại của cơ sở đào tạo tại TPHCM đều lấy từ 800 điểm trở lên.

Các ngành có ứng dụng công nghệ vẫn chưa hết “nóng”

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Hùng - Phó giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM - cho biết, các nhóm ngành có ứng dụng công nghệ đã “nóng” 2-3 năm gần đây và năm nay vẫn tiếp tục “nóng”. Các ngành như: công nghệ marketing, công nghệ tài chính, kinh doanh số, công nghệ logistics, robot và trí tuệ nhân tạo, ArtTech - công nghệ nghệ thuật… vẫn thu hút nhiều thí sinh, điểm chuẩn rất cao.

Đây là những chương trình đào tạo có tính mới, được phát triển liên ngành giữa các lĩnh vực thế mạnh với công nghệ ứng dụng. Đáng chú ý, ArtTech - chương trình đào tạo mới của ĐH Kinh tế TPHCM - cũng là ngành đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam nhưng điểm chuẩn không hề thấp (900 điểm). Ông nói thêm: “Các ngành học có vị trí quan trọng trên thị trường lao động quốc gia như kinh doanh nông nghiệp, quản lý công, tài chính công, kinh tế chính trị, quản trị bệnh viện… cũng có số lượng thí sinh ứng tuyển tăng so với các năm, điểm chuẩn tăng nhẹ”.

Chung nhận định, thạc sĩ Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) - cho biết, xu hướng điểm chuẩn tăng tập trung vào những ngành liên quan đến công nghệ, chuyển đổi số và luật. “Đây là điều dễ hiểu vì những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ ở các cơ quan, doanh nghiệp khu vực nhà nước cũng như tư nhân. Điều này đòi hỏi hệ thống pháp luật cần xây dựng cập nhật liên tục, các cơ quan doanh nghiệp phải có nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tốt trên môi trường số” - ông nói.

Theo thạc sĩ Phùng Quán - chuyên gia tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) - điểm chuẩn nhóm ngành công nghệ, các ngành có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay có xu hướng tăng, như: vật lý điện tử và tin học, công nghệ bán dẫn; nhóm ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông, thiết kế vi mạch, vật lý học. Theo ông, mức điểm xét tuyển sớm sẽ không ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn các phương thức sau, bởi trong đề án của mỗi trường đã phân chỉ tiêu cho từng phương thức. Ông dự báo điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT những ngành tốp đầu dao động tăng/giảm trong khoảng 0,5 điểm; ở tốp giữa và tốp dưới thì tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký có thể có biến động nhiều hơn, từ 0,5-2 điểm.

Còn ông Bùi Quang Hùng cho rằng: “Theo thông tin đánh giá chung, đề thi THPT năm nay có độ phân hóa tốt, dự kiến thí sinh đạt điểm 9-10 sẽ tương đối khó, nên chúng tôi dự đoán điểm trúng tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tương đương năm trước”.

Nhiều địa phương đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2024

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT 2024. Một số địa phương có đông thí sinh dự thi tiếp tục hoàn thành trong ngày 12/7. Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các công việc như chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT, đối sánh kết quả thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào 17g ngày 14/7. Đúng 8g ngày 17/7 sẽ công bố điểm thi.
Sau khi công bố kết quả, các sở GD-ĐT thực hiện công khai phổ điểm, đối sánh điểm thi trung bình với điểm trung bình môn ở lớp Mười hai của trường phổ thông. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT phải hoàn thành chậm nhất ngày 19/7, công bố kết quả tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất 21/7. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có quyền phúc khảo bài thi. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7, tại nơi đăng ký dự thi. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

T.Thư

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI