Điểm chuẩn đại học ngành khoa học xã hội, kinh tế, công nghệ tăng cao

19/08/2024 - 06:25

PNO - Tối 18/8, hầu hết trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Năm nay, ngoài những ngành “nóng” ở lĩnh vực kinh tế, công nghệ thì điểm những ngành xét tuyển bằng tổ hợp các môn xã hội cũng tăng mạnh.

Điểm chuẩn cao nhất ngành báo chí là 29,03

Mức điểm nhóm ngành khoa học xã hội năm nay cao kỷ lục, thậm chí có ngành tăng tới 5 điểm. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - cho hay, điểm chuẩn một số ngành vốn đã cao nay lại tiếp tục tăng do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT các môn xã hội tăng, số thí sinh có điểm thi từ 8-9 điểm trở lên nhiều. Trong đó, ngành tôn giáo học của trường năm nay tăng tới 5 điểm, từ 21 lên 26 điểm.

Điểm các ngành xét tuyển bằng tổ hợp C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý) cũng rất cao và tăng 2-3 điểm so với năm trước. Ngành báo chí có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,88 tăng 0,88 điểm; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 28,33 tăng 0,93 điểm; văn hóa học 28,2 tăng 1,95 điểm; lịch sử 28,1 tăng 2,1 điểm… 3 ngành mới tuyển trong năm 2024 cũng có mức điểm chuẩn cao như: nghệ thuật học 26,75-28,15 điểm (tùy theo tổ hợp), quốc tế học 25,75-27 điểm, kinh doanh thương mại Hàn Quốc 24-26,96 điểm…

Thậm chí, tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 3 ngành lấy trên 29 điểm: quan hệ công chúng 29,1; báo chí 29,03; Hàn Quốc học 29,05. 12 ngành khác lấy trên 28 điểm, như: Hán Nôm 28,26; xã hội học 28,25; quản trị văn phòng 28,6; khoa học quản lý 28,58; quản lý thông tin 28,37; văn học 28,31; lịch sử 28,37; tâm lý học 28,6; Đông phương học 28,83… Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Thu Hương - Phó hiệu trưởng nhà trường - nhận định, điểm chuẩn năm nay tăng nhiều, đặc biệt ở tổ hợp C00 do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp này năm nay tăng mạnh, cùng một ngành nhưng điểm chuẩn tổ hợp C00 cao hơn 1-4 điểm so với tổ hợp khác.

“Sức ép” của phổ điểm các môn khoa học xã hội (C00) cũng tạo áp lực lớn lên các ngành sư phạm xét tuyển bằng tổ hợp này. Để trúng tuyển vào sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử Trường đại học Sư phạm Hà Nội, thí sinh phải có điểm trung bình từ 9,76 điểm/môn trở lên khi 2 ngành này cùng lấy tới 29,3 điểm. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất của trường này từ trước đến nay. Trong đó sư phạm ngữ văn tăng 1,47 điểm; sư phạm lịch sử tăng 0,88 điểm; sư phạm địa lý lấy 29,05 tăng 1,38 điểm.
Ngành sư phạm lịch sử của Trường đại học Cần Thơ cũng dẫn đầu điểm chuẩn của trường khi lấy 28,43, tăng 1,68 điểm; địa lý lấy 27,9 tăng 1,67 điểm; ngữ văn lấy 27,83 tăng 1,2 điểm… Trong khi các ngành xét tuyển bằng tổ hợp môn khoa học tự nhiên chỉ tăng dưới 1 điểm. Ở Trường đại học Sư phạm Huế (Đại học Huế), 3 ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý cũng dẫn đầu toàn trường khi lấy điểm chuẩn lần lượt là 28,1-28,3-28,05.

Ở nhóm ngành sư phạm của Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), các ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm lịch sử và địa lý có điểm chuẩn cao nhất trường khi cùng lấy 28,76 điểm. Nhiều ngành lấy 24,92 điểm như: khoa học giáo dục, tâm lý học, quản trị chất lượng giáo dục, quản trị trường học, quản trị công nghệ giáo dục, tham vấn học đường.

Nhóm ngành kinh tế, công nghệ tiếp tục "nóng"

Mùa tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận sự dẫn đầu của các ngành “nóng” ở các trường tốp trên, với mức điểm chuẩn từ 27-28 điểm khi xét tuyển bằng tổ hợp các môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, mức biến động tăng - giảm của những ngành này không nhiều.

Trong đó, ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) lấy 28,5 tăng nhẹ 0,45 điểm. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM cao nhất trong tất cả các trường dùng phương thức này với 1.052 điểm. Tiếp đó, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 27,7 tăng 0,7 điểm; khoa học dữ liệu 26,85 tăng 0,45 điểm… Theo thạc sĩ Phùng Quán - chuyên gia tuyển sinh của nhà trường - những ngành này vốn điểm chuẩn đã ở mức cao nhiều năm nay và gần chạm mức điểm tuyệt đối nên không thể tăng mạnh như những ngành khác.

Tương tự, nhóm ngành liên quan tới công nghệ cũng có điểm chuẩn đứng đầu ở Đại học Kinh tế TPHCM. Trong đó, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất 27,1 tăng 0,1 điểm; ngành khoa học máy tính là 25 tăng 1,6 điểm; kỹ thuật phần mềm 25,8 tăng 0,37 điểm; robot và trí tuệ nhân tạo 24,7 tăng 1,7 điểm; công nghệ thông tin 25,4 tăng 1,2 điểm…

Ở nhóm ngành kinh tế, phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Hùng - Phó giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM - cho biết, điểm chuẩn dao động từ 23,8-27,2. Đặc biệt, ở cơ sở Vĩnh Long nhiều ngành tăng 1-5 điểm, dao động từ 17-22 điểm. Nhóm liên ngành giữa các lĩnh vực mới với công nghệ ứng dụng tiếp tục tăng, cao nhất 2,31 điểm, như: công nghệ marketing, công nghệ logistics, truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, robot và trí tuệ nhân tạo, ArtTech - công nghệ nghệ thuật, điều khiển thông minh - tự động hóa… Các ngành thuộc nhóm chuyên môn “ngách” như: kinh doanh nông nghiệp, tài chính công, thuế, kinh tế chính trị, thẩm định giá và quản trị tài sản… số lượng thí sinh ứng tuyển tăng so với các năm, nên điểm chuẩn tăng cao, từ 0,32-2,4 điểm.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) - cho biết, điểm chuẩn năm 2024 của trường tăng trung bình 0,39 so với năm trước. Để trúng tuyển, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ 8,13 điểm/môn trở lên. Ngành thương mại điện tử có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 27,44; hệ thống thông tin quản lý 27,25 điểm, digital marketing 27,1 điểm.

Năm nay, ngành marketing cũng chưa hết “nóng” khi dẫn đầu điểm chuẩn ở nhiều trường. Trong đó, ngành này ở Trường đại học Công Thương TPHCM là 24,5 điểm; Trường đại học Công nghiệp TPHCM và Trường đại học Tài chính - Marketing TPHCM cùng lấy 25,9 điểm...

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại hội đồng Trường THPT Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM)
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại hội đồng Trường THPT Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM)

Nhóm ngành khoa học sức khỏe biến động nhẹ
So với các nhóm ngành khác, điểm chuẩn năm nay của nhóm ngành khoa học sức khỏe biến động nhẹ. Cụ thể, điểm chuẩn ngành y khoa Trường đại học Y Dược TPHCM là 27,8 tăng 0,46 điểm; răng hàm mặt 27,35 tăng 0,39 điểm; dược học 25,72 tăng 0,22 điểm. Các ngành còn lại từ 21,45 điểm trở lên. Đối với phương thức xét tuyển kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm chuẩn giảm, như: y khoa 26,95 giảm nhẹ 0,15 điểm; dược học 23,75 giảm 0,25 điểm; răng hàm mặt 26,5 giảm 0,25 điểm. Đối với phương thức xét điểm SAT, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất 1.500 điểm; răng hàm mặt 1.440 điểm.

Ở Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn cao nhất là ngành y khoa với 27,15 điểm tăng 0,4 điểm; răng hàm mặt 27 tăng 0,2 điểm; dược học 25,1 tăng 0,75 điểm. Các ngành còn lại, điểm chuẩn thấp nhất là kỹ thuật hình ảnh y học và điều dưỡng, cùng mức 24,49 điểm.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng có điểm chuẩn tăng nhẹ dưới 0,5 điểm. Trong đó, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 26,57 điểm; răng hàm mặt 26,49 điểm; dược học 25,51 điểm. Còn thấp nhất là ngành y tế công cộng 21,35 điểm.
Tương tự, điểm chuẩn ngành y khoa của Trường đại học Y Dược (Đại học Huế) là 26,3 điểm; răng hàm mặt 25,95. Ngành thấp nhất là y tế công cộng với 15 điểm. Riêng Trường đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) ngành răng hàm mặt dẫn đầu điểm chuẩn năm nay với 26,35 điểm; ngành y khoa 26,25 điểm...

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn?

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, chậm nhất đến hết ngày 19/8, tất cả trường đại học phải công bố điểm chuẩn. Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đến từng thí sinh (theo thông tin các em đã đăng ký trước đó). Thí sinh cũng có thể truy cập vào website của trường để tra cứu kết quả xét tuyển.

Chậm nhất đến 17g ngày 27/8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh sẽ bị hủy kết quả. Ngoài ra, thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển. Các trường thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, được đăng tải trên website, fanpage hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo...

Từ ngày 28/8, trường nào chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển, nếu có nhu cầu đăng ký, cần theo dõi các trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn.

Trong khoảng 1,07 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, hơn 733.000 em đăng ký xét tuyển đại học, tăng 73.000 so với năm ngoái. Mỗi thí sinh được đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI