PNO - Dự kiến di tích Hải Vân Quan sẽ mở cửa đón khách tham quan miễn phí từ ngày 1/8, cho đến khi xây dựng được bảng giá vé phù hợp.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cơ bản thống nhất phương án mở cửa đón khách tham quan di tích Hải Vân Quan. Dự kiến, ngày 1/8, di tích Hải Vân Quan sẽ bắt đầu đón khách tham quan và miễn phí cho người dân, du khách cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp.
![]() |
Di tích "Đệ nhất hùng quan" trên đỉnh đèo Hải Vân |
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, dù hoàn thành việc tu bổ, sẵn sàng đón khách tham quan nhưng di tích Hải Vân Quan hiện gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành phục vụ du lịch. Di tích vẫn còn thiếu hạ tầng du lịch như bãi đỗ xe, điểm bán vé, nơi làm việc của hướng dẫn viên và bảo vệ... Ngoài ra, do nằm ở độ cao hơn 500m so với mặt nước biển, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng chưa được đầu tư đồng bộ. Di tích ở vị trí hiểm trở, sóng điện thoại, internet còn hạn chế, nhân lực mỏng khó khăn cho việc quản lý.
Ông Lê Công Sơn - Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế - cho biết: “Trước mắt, giai đoạn đầu chưa có phương án giá vé nên tạm thời miễn phí cho du khách vào tham quan. Từ 1/8 bắt đầu miễn phí, dự kiến đến đầu năm 2025 phương án thu vé phải được 2 địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng thông qua.
Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang thuê 6 hợp đồng lao động để tạm thời gìn giữ, bảo quản phục vụ khách”.
Trước đó, ngày 19/12/2021, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Tổng mức đầu tư dự án hơn 42 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP Đà Nẵng 50% và ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế 50%, thời gian thực hiện dự án trong 2 năm.
![]() |
Hải Vân Quan đã "lột xác" sau quá trình trùng tu |
Được biết, di tích Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826, là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân, ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng. Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2017. Đây là di tích cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam thuộc quyền quản lý của 2 địa phương là tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.
Đây là nơi có vị trí chiến lược, quân sự vô cùng quan trọng dưới triều Nguyễn và được vua Minh Mạng đặt cho tên gọi "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".
Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ ngày 1/8, đơn vị sẽ mở cửa đón khách đối với di tích An Lăng. Tọa lạc ở phường An Cựu, TP Huế, di tích An Lăng được xây dựng vào năm 1889 hiện là nơi an táng của 3 vị vua: Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.
So với lăng tẩm khác của các vua nhà Nguyễn, An Lăng có kiến trúc đơn giản và khiêm tốn. Tuy nhiên, nơi đây vẫn mang trong mình nét đặc trưng của kiến trúc nhà Nguyễn. Công trình này đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia (loại hình kiến trúc nghệ thuật) theo Quyết định số 2890-VH/QĐ ngày 27/9/1997 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trước đó, vào năm 2019, toàn bộ hệ thống kiến trúc của di tích này đã được tiến hành trùng tu với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỉ đồng.
Một số hình ảnh về "Đệ nhất hùng quan" trước khi miễn phí vé cho du khách tham quan khi dừng chân trên đỉnh đèo Hải Vân:
![]() |
Di tích Hải Vân Quan vào ban đêm đẹp lung linh |
![]() |
Từ trên di tích Hải Vân Quan nhìn về thành phố biển Đà Nẵng |
![]() |
Di tích Hải Vân Quan "lột xác" sau gần 3 năm trùng tu |
![]() |
![]() |
Từ Hải Vân Quan nhìn về biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) |
![]() |
"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" |
![]() |
![]() |
Đây là di tích cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam thuộc quyền quản lý của 2 địa phương là tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Các ngôi sao K-pop chia sẻ những quán ăn địa phương yêu thích mình ở Seoul qua các chương trình và nội dung trên YouTube.
Suốt gần 1 tuần, ngày nào má cũng mua chè, mua cho giáp vòng đủ loại, để mấy đứa cháu biết mùi vị món quê.
Chỉ còn 2 tuần nữa đến kỳ nghỉ giỗ Tổ và thống kê từ Booking cho thấy, một số điểm đến như Đà Lạt, Vũng Tàu... đã hết chỗ.
Tôi giữ giàn mướp hương cùng hạt giống, như một cách giữ lại tình yêu thương của mẹ, để mướp hương thơm cả những mùa sau.
Trong nhịp sống hối hả của hiện tại, ta lại đi tìm chút hoài niệm của món ăn quen, ngắm nhìn phố xá, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng...
Tên trên bảng hiệu là chè Cột Điện song hơn 80 năm hoạt động, quán được nhiều thế hệ người Sài Gòn gọi cái tên dân dã "chè âm phủ".
Vào những ngày tháng Ba nắng nóng, không gì ngon cho bằng được ăn bữa cơm với món cá canh khế cá cơm của nội.
Phần Lan đứng đầu bảng, kế đến lần lượt là Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển và Hà Lan. Tất cả đều ở Bắc Âu.
Nhà trồng có vài ba cây mít mà cây nào cây nấy "đèo bòng" đầy trái. Những ngày ăn chay, mẹ cắt vào, kho một nồi mít mềm ngon ơi là ngon.
Đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào mùa xuân không chỉ có hoa anh đào mà còn có nhiều món ngon và những điểm đến rất thú vị.
"The Leopard", loạt phim mới trên nền tảng phát trực tuyến Netflix, đang mê hoặc người xem bằng câu chuyện hấp dẫn...
Bún chả Hàng Quạt, Pizza 4P’S, The Note Coffee… là những quán yêu thích của nữ diễn viên Tay Ying khi đến Hà Nội du lịch.
Nhiều bạn trẻ và gia đình có con nhỏ tại TPHCM thích thú khi lần đầu tự tay hái và thưởng thức quả hồng sô-cô-la Indonesia, vú sữa hoàng kim, sung Mỹ.
Các món ăn tại Đông Âu luôn đưa các thực khách từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đặc biệt là những món xúp ngon và vô cùng bổ dưỡng.
Những cây cầu không đơn thuần chỉ là “phương tiện” để tàu hỏa di chuyển, mà nó còn là kỳ tích kỹ thuật đáng kinh ngạc.
Những ngày nắng nóng, tôi thèm 1 ly sương sâm, một món ngon thời thơ ấu, gắn với nhiều kỷ niệm...
Thụy Điển đang “sở hữu” 267.570 hòn đảo và trở thành quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới.
Nghe tên "ngán" song chén mỡ nổi giòn-mềm, béo thơm lại là một trong những lý do hút thực khách đến quán hơn 30 năm nay.