Đến Huế ngắm những cây mai tuyệt đẹp ở lễ hội hoàng mai duy nhất trong năm

01/02/2024 - 14:32

PNO - Sáng 1/2, Lễ hội hoàng mai Huế năm 2024 được khai mạc tại công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, TP Huế).

 

Hoàng mai Huế - Loài hoa đặc trưng ở xứ kinh kỳ
Hoàng mai Huế - loài hoa đặc trưng ở xứ kinh kỳ.
Dưới triều Nguyễn, hoàng mai được trồng nhiều trong hoàng cung, phủ đệ, dinh thự, sân đình …
Dưới triều Nguyễn, hoàng mai được trồng nhiều trong hoàng cung, phủ đệ, dinh thự, sân đình.
Hoàng mai xứ Huế có hoa màu vàng tươi năm cánh, dáng thanh thoát, hơi ưỡn mình về phía mặt trời.
Hoàng mai xứ Huế có hoa màu vàng tươi năm cánh, dáng thanh thoát, hơi ưỡn mình về phía mặt trời.
Từng bông hoa nở chụm lại thành từng chùm một điểm xuyết trên nhành mai phảng phất một làn hương dìu dịu rất riêng. Đó chính là 'phong thái' của mai đất Huế
Từng bông hoa nở chụm lại thành từng chùm một điểm xuyết trên nhành mai phảng phất một làn hương dìu dịu rất riêng. Đó chính là "phong thái" của mai đất Huế.
Chính bởi những nét đặc trưng liên quan đến hoàng gia triều Nguyễn xưanên người ta thường gọi hoàng mai là 'hoa vua, hoa ngự'.
Chính bởi những nét đặc trưng liên quan đến hoàng gia triều Nguyễn xưa nên người ta thường gọi hoàng mai là "hoa vua, hoa ngự".
Với người Huế, hoa mai gắn liền với đời sống tinh thần của người dân xứ vàng son một thuở
Với người Huế, hoa mai gắn liền với đời sống tinh thần của người dân xứ vàng son một thuở.
Cây mai vàng là thứ không thể thiếu trong mỗi sân vườn xứ Huế, dù gia chủ có khó khăn thế nào.
Cây mai vàng là thứ không thể thiếu trong mỗi sân vườn xứ Huế, dù gia chủ có khó khăn thế nào. 
Với quyết tâm khôi phục và phát triển hoàng mai Huế, đưa Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, một số vườn mai vàng được quy hoạch, trồng đúng giống mai vàng Huế và bước đầu đã đem lại kết quả tích cực
Với quyết tâm khôi phục và phát triển hoàng mai Huế, đưa Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, một số vườn mai vàng được quy hoạch, trồng đúng giống mai vàng Huế và bước đầu đã đem lại kết quả tích cực
Lễ hội Hoàng mai Huế sẽ gồm các hoạt động như: Cuộc thi các tác phẩm hoàng mai đẹp; không gian triển lãm, trưng bày hoàng mai Huế; không gian giao lưu và trao đổi; không gian đấu giá.
Lễ hội Hoàng mai Huế sẽ gồm các hoạt động như: cuộc thi các tác phẩm hoàng mai đẹp; không gian triển lãm, trưng bày hoàng mai Huế; không gian giao lưu và trao đổi; không gian đấu giá.
Hoàng mai Huế (mai vàng) là loại hoa nổi tiếng và trở nên phổ biến trong đời sống
Hoàng mai Huế (mai vàng) là loại hoa nổi tiếng và trở nên phổ biến trong đời sống.
Rất nhiều nhà trồng mai vàng trước ngõ, tô điểm, làm đẹp thêm cho không gian vườn, không gian nhà.
Rất nhiều nhà trồng mai vàng trước ngõ, tô điểm, làm đẹp thêm cho không gian vườn, không gian nhà.
Lễ hội hoàng mai Huế năm 2024 không chỉ dừng lại là một lễ hội thuần túy, mà thông qua đó khẳng định giá trị, xây dựng thương hiệu xứ sở mai vàng và đặc biệt phát huy giá trị của cây hoàng mai Huế
Lễ hội hoàng mai Huế năm 2024 không chỉ dừng lại là một lễ hội thuần túy, mà thông qua đó khẳng định giá trị, xây dựng thương hiệu xứ sở mai vàng và đặc biệt phát huy giá trị của cây hoàng mai Huế.

 
Mai vàng là loại hoa nổi tiếng của Việt Nam. Đối với Thừa Thiên Huế, mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu thường được gọi là Hoàng mai Huế
 Lễ hội Hoàng mai Huế được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá và lan tỏa những giá trị về văn hóa, nghệ thuật của người Huế và thương hiệu hoàng mai Huế trong dịp tết đến xuân về.
Lễ hội Hoàng mai Huế được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá và lan tỏa những giá trị về văn hóa, nghệ thuật của người Huế và thương hiệu hoàng mai Huế trong dịp tết đến xuân về.
Đối với Thừa Thiên Huế, mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu thường được gọi là hoàng mai Huế. Hoàng mai Huế được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà dân..., tạo nên vẻ đẹp sang trọng, trở thành một biểu tượng sắc xuân của thiên nhiên và con người Huế.
Đối với Thừa Thiên Huế, mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu thường được gọi là hoàng mai Huế. Hoàng mai Huế được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà dân..., tạo nên vẻ đẹp sang trọng, trở thành một biểu tượng sắc xuân của thiên nhiên và con người Huế.

Thuận Hóa 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=