Đề xuất lùi thời điểm sàn thương mại điện tử khấu trừ thuế thay hộ kinh doanh

25/03/2025 - 17:07

PNO - Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) vừa gửi văn bản đề xuất lên cơ quan chức năng về việc lùi thời điểm thực hiện quy định khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Thay vì áp dụng từ ngày 1/ 4, VECOM kiến nghị thời điểm bắt đầu nên là ngày 1/7/2025.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch VECOM cho biết, còn vài ngày nữa là áp dụng quy định sàn giao dịch thương mại điện tử phải thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nghị định hướng dẫn thi hành.

Điều này gây hoang mang cho cộng đồng doanh nghiệp quản lý sàn thương mại điện tử cũng như người bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và nước ngoài.

Thời hạn áp dụng quy định sắp đến nhưng đến nay vẫn chưa có nghị định hướng dẫn nên các sàn gặp nhiều lúng túng
Thời hạn áp dụng quy định sắp đến nhưng đến nay vẫn chưa có nghị định hướng dẫn nên các sàn gặp nhiều lúng túng

Sau 2 cuộc họp chính thức với cơ quan thuế, Bộ Tài chính vào ngày 16/1 và ngày 7/3 vừa qua, VECOM nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ thuế của các hộ và cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các quy trình kê khai và hoàn thuế.

Các sàn thương mại điện tử đang phải đối mặt với một loạt các câu hỏi về việc thực hiện quy định này, nhưng họ không thể cung cấp câu trả lời rõ ràng do thiếu văn bản hướng dẫn chính thức. Điều này càng phức tạp hơn bởi sự khác biệt trong cách giải thích và phản hồi từ các cơ quan thuế ở cấp trung ương và địa phương.

Ngoài ra, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024, quy định các nền tảng thương mại điện tử phải khấu trừ và nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Từ những phân tích trên, VECOM đề nghị cơ quan chức năng cho phép lùi thời điểm có hiệu lực của quy định đến ngày 1/7 để phù hợp với luật Thuế giá trị gia tăng. Đồng thời, để cơ quan quản lý và doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị cho công tác thực thi cũng như tuyên truyền, giải đáp về các nghĩa vụ cụ thể và cách thực hiện cho người bán hàng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI