Để tuổi trẻ thực sự là quãng thời gian đẹp nhất

12/03/2025 - 06:24

PNO - Khoảng 1/7 trẻ em và thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tình trạng này dần khiến thời thanh xuân của họ không còn tươi đẹp như ở các thế hệ trước.

Nhiều áp lực

Báo Phụ nữ TPHCM số ra ngày 10/3 có bài viết Tuổi trẻ không còn là thời kỳ hạnh phúc nhất trong đó nêu cảnh báo một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang bùng phát ở thanh thiếu niên tại 6 quốc gia nói tiếng Anh trên toàn thế giới, làm đảo lộn mô hình hạnh phúc truyền thống trong cuộc đời của mỗi người.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sức khỏe tâm thần của người trẻ là vấn đề thực sự đáng lo ngại  - ẢNH MINH HỌA: LUCAS METZ (Unsplash)
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sức khỏe tâm thần của người trẻ là vấn đề thực sự đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Lucas Metz (Unsplash)

Một nghiên cứu khác với khoảng 20 triệu người từ 25 tuổi trở xuống ở Pháp được công bố trên tạp chí JAMA Network Open chỉ ra: trong giai đoạn 2016-2023, tỉ lệ khám sức khỏe tâm thần, nhập viện và kê đơn thuốc chống trầm cảm, thuốc ổn định tâm trạng và thuốc chống loạn thần đã tăng “đáng kể” ở nhóm thanh thiếu niên Pháp.

Nhóm tác giả từ Đại học Aix-Marseille (Pháp) nhận xét: “Việc sử dụng thuốc ngày càng tăng, đặc biệt là ở nhóm người trẻ tuổi, là điều đáng lo ngại”. Các bé gái tuổi teen (13-19 tuổi) và phụ nữ trẻ ở Pháp dường như đang cảm thấy đặc biệt đau khổ. Trong suốt thời gian nghiên cứu, các tác giả nhận thấy nhóm bé gái và phụ nữ trẻ có nhiều khả năng phải điều trị tâm thần ngoại trú hơn và ngày càng có khả năng phải nhập viện vì cố gắng tự sát. Các nhà nghiên cứu nhận định, mạng xã hội tạo ra các áp lực khác nhau giữa bé trai và bé gái. Bên cạnh đó, tình trạng bấp bênh về tài chính, bất ổn chính trị và xã hội, cũng như cảm giác không kiểm soát được tương lai là những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tình trạng sức khỏe tâm thần kém ở những người trẻ tuổi.

Hội đồng Phúc lợi trẻ em Malaysia (MKKM) cũng lo ngại về tỉ lệ gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên nước này. Chủ tịch hội đồng Datuk Yasmeen Shariff cho biết: đây là mối quan tâm quốc gia, đòi hỏi chính phủ phải có chiến lược giải quyết. Giáo sư, tiến sĩ Kamal Kenny - Phó chủ tịch MKKM - nhận xét: “Sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên ngày nay phải được coi trọng, nếu không các em có nguy cơ trở thành một thế hệ lạc lối”. Ông cũng cảnh báo việc trẻ em dễ bị tổn thương trước những kẻ xấu ẩn nấp trên mạng xã hội. Theo ông, Malaysia cần một chương trình giảng dạy toàn diện, hệ thống hỗ trợ, chính sách, cơ chế giám sát đánh giá và quan trọng nhất là sự hợp tác chiến lược để đảm bảo nguyên tắc của Mục tiêu phát triển bền vững - “Không bỏ lại ai phía sau” - được duy trì trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe tâm thần ở trẻ em.

Tăng cường bảo vệ sức khỏe tâm thần cho trẻ
Xu Hanqing (6 tuổi) - học sinh lớp Một tại một trường tiểu học ở Bắc Kinh, Trung Quốc - tham gia khóa học sức khỏe tâm lý tại trường vào mỗi thứ Năm hằng tuần. Thỉnh thoảng, cậu bé mang về nhà một tờ giấy đầy những bức vẽ của mình.

Xu cho biết: “Đôi khi chúng cháu vẽ nguệch ngoạc suốt buổi học. Trong lúc vẽ, giáo viên sẽ giảng bài và thảo luận về cảm xúc của học sinh”. Một cuộc khảo sát trên toàn quốc tiến hành vào năm 2021, cho thấy: 17,5% trẻ em và thanh thiếu niên tại Trung Quốc mắc chứng rối loạn tâm thần, bao gồm chứng tăng động giảm chú ý, lo lắng, nổi loạn và trầm cảm. Có dấu hiệu cho thấy những vấn đề này đang xuất hiện ở độ tuổi ngày càng trẻ hơn. Vào mùa hè năm 2024, một số bệnh viện ở Bắc Kinh báo cáo sự gia tăng số lượng trẻ em và thanh thiếu niên đến tìm kiếm sự giúp đỡ cho các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Đối mặt với những thách thức đáng kể, Trung Quốc đã huy động các nguồn lực giáo dục - từ trường học đến toàn xã hội - để nâng cao khả năng phục hồi của trẻ em và phát hiện kịp thời các hành vi bất thường. Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành một số hướng dẫn nhằm tăng cường các sáng kiến ​​về sức khỏe tâm thần cho học sinh. Trong một kế hoạch hành động năm 2023, chính quyền đã yêu cầu các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc đưa các khóa học về sức khỏe tâm lý vào chương trình giảng dạy.

Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia cho thấy, vào năm 2023, có 64,8% trường trung học và 42,3% trường tiểu học ở Trung Quốc tuyển giáo viên giáo dục sức khỏe tâm thần toàn thời gian. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thói quen hằng ngày, chẳng hạn như tăng cường hoạt động thể chất, giúp duy trì khả năng điều hòa cảm xúc và giảm căng thẳng cho học sinh.

Linh La (theo The Guardian, Xinhua, Euronews, Yahoo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI