ĐBQH đề nghị đánh giá thất bại trong sản xuất vắc xin COVID-19 ở Việt Nam

04/04/2023 - 16:14

PNO - ĐBQH chỉ ra trong khi nhiều nước thành công trong sản xuất vắc xin COVID-19 thì tại Việt Nam vẫn chỉ dừng ở báo cáo, thử nghiệm gây lãng phí lớn.

 

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Chính phủ sáng 4/4

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Chính phủ sáng 4/4

Sáng 4/4, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” đã có buổi làm việc với Chính phủ.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện giám sát chuyên đề, đa số đại biểu bày tỏ thống nhất với các nội dung của dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc huy động nguồn lực xã hội tham gia phòng chống dịch COVID-19, quy định cụ thể hơn về các giải pháp trong dự thảo Nghị quyết để sau khi được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống.

Ông Trần Văn Lâm - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị, dự thảo Báo cáo cần làm nổi bật được những kết quả đạt được trong việc huy động nguồn lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho từng giai đoạn chống dịch, nhất là sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Qua đó cho thấy tinh thần dân tộc, tinh thần tương trợ, tương ái, tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân Việt Nam được đẩy lên ở mức cao.

Ông cũng chỉ ra, qua giám sát cho thấy hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng đã ứng phó khá hiệu quả với dịch COVID-19 nhưng cũng bộc lộ những tồn tại, yếu kém. Nguyên nhân sâu xa là đầu tư đối với hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa tương xứng với yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Để đạt mục tiêu mỗi người dân có hồ sơ y tế, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm đề nghị xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ để y tế cơ sở và y tế dự phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí đề nghị dừng sản

ĐBQH Nguyễn Anh Trí đề nghị ngừng sản xuất vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam mà chỉ mua với số lượng hợp lý, sản phẩm chất lượng để sử dụng

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội), thành viên Đoàn giám sát nêu thực tế - tiền trực của cán bộ y tế cơ sở rất thấp, chỉ 16.000 đồng, nhưng báo cáo của Chính phủ và Báo cáo giám sát không đề cập đến khó khăn này.

Ông cũng đánh giá cao trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, Việt Nam đã thực hiện thành công chiến lược ngoại giao vắc xin, tiến hành tiêm miễn phí, rộng rãi cho nhân dân. Tuy nhiên, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cũng đề nghị đánh giá về những thất bại trong sản xuất vắc xin phòng COVID-19.

Bởi trong khi thế giới thành công làm chủ công nghệ vắc xin phòng COVID-19, sản xuất số lượng lớn, với giá rẻ thì Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo, thử nghiệm… Điều này gây lãng phí lớn. ĐBQH đề nghị giai đoạn hiện nay ngừng sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 ở Việt Nam mà chỉ mua vắc xin có chất lượng, với số lượng hợp lý để sử dụng.

Báo cáo với Đoàn giám sát về một số ý kiến đề nghị có hình thức khen thưởng, biểu dương đối với lực lượng tham gia phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, tính đến ngày 30/10/2022 đã có 1.802 trường hợp được khen thưởng thi đua, trong đó 265 huân chương các loại, 1.537 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Bộ Nội vụ đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với lực lượng khác hy sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tiếp tục phát hiện để biểu dương những trường hợp có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính cũng nêu về những vướng mắc trong công tác thanh quyết toán hàng hóa, vật tư trang thiết bị y tế vay mượn trong thời gian chống dịch. Theo đó, tinh thần tạm ứng vay mượn được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên nhưng hiện nay do thời điểm nhận lại hàng hóa, vật tư, hóa chất dưới dạng hiện vật không còn phù hợp, vì vậy đề nghị nêu rõ trong dự thảo Nghị quyết về nội dung này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ thống nhất cao với dự thảo Báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các giải pháp và kiến nghị. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị nhấn mạnh trong báo cáo sự đóng góp tham gia của từng người dân, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, y tế dự phòng đóng vai trò quan trọng là thành lũy đầu tiên, là nền tảng góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả nhưng y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa được đầu tư tương xứng. Bên cạnh đó, có sự thiếu chủ động trong tham mưu để đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống; tổ chức y tế cơ sở, mô hình không thống nhất; cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp nên khó thu hút cán bộ về làm việc…

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI