Đâu chỉ tháng Ba mới yêu áo dài

12/03/2025 - 07:00

PNO - Ngồi dưới hàng ghế khán giả, bà Nguyễn Thị Chi - 71 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM - vỗ tay không ngừng cổ vũ cho các đội tại cuộc thi “Duyên dáng áo dài TPHCM”. Tình yêu với áo dài của bà lớn lắm. Không chỉ mỗi tháng Ba mà quanh năm suốt tháng, hễ có dịp là bà lại mặc áo dài.

Bà nội trợ, em thơ, nam giới... mặc áo dài

Lễ hội áo dài TPHCM 2025 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn kéo dài đến hết tháng Ba. Từng là một sự kiện non trẻ, mang trên vai sứ mệnh lan tỏa tình yêu áo dài đến đông đảo người dân và du khách đến nay, lễ hội đã là một sự kiện văn hóa đậm dấu ấn, mục tiêu này đã phần nào đạt được. Việc mặc áo dài đã được đông đảo người dân hưởng ứng. Họ chọn mặc trong các hoạt động thường ngày, thay vì chỉ dịp lễ hội như trước kia.

Nhiều thế hệ tham gia cuộc thi “Duyên dáng áo dài TPHCM” 2025
Nhiều thế hệ tham gia cuộc thi “Duyên dáng áo dài TPHCM” 2025

Tại chung kết cuộc thi Duyên dáng áo dài TPHCM 2025 (tối 9/3), bên dưới hàng ghế khán giả, bà Nguyễn Thị Chi cùng con gái cổ vũ cho đội thi Hội LHPN quận 3. Dù không tham gia thi thố, chỉ đến cổ vũ tinh thần cho đội nhà nhưng bà và con gái đều chọn mặc áo dài. Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, bà cho biết: ngày xưa, làm kinh doanh, bà không có dịp mặc áo dài nhiều. Ngày đó, muốn có một bộ áo cũng khó hơn bây giờ vì tiền công may, tiền vải cao, chưa kể phải có dịp mặc phù hợp như khi cưới hỏi, đám tiệc quan trọng.

“Còn bây giờ, nếu hỏi số bộ áo dài trong tủ hiện có thì tôi không nhớ chắc chắn nhưng cũng phải gần 20 bộ. Tôi mặc áo dài trong nhiều dịp sinh hoạt với chị em ở hội phụ nữ của phường, quận. Không chỉ mặc lúc hội họp, lễ lạt, chị em chúng tôi mặc khi đi cà phê sáng cùng nhau, gặp nhau chụp ảnh kỷ niệm. Tôi rất thích mặc áo dài, đặc biệt là áo dài truyền thống. Nhiều người chọn áo dài dáng rộng để dễ dàng đi lại, nhưng tôi vẫn thích dáng áo dài xưa hơn, vì mặc trông vừa người, gọn gàng” - bà Chi chia sẻ.

Không chỉ mặc áo dài trong nhiều dịp hơn, với người dân thành phố, việc mặc áo dài đã không còn phân biệt theo độ tuổi, giới tính. Điều này dễ thấy nhất tại cuộc thi Duyên dáng áo dài TPHCM năm nay. Trên sân khấu, các người mẫu không chuyên ở mọi độ tuổi thể hiện tình yêu trong tà áo dài với đủ kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ. Từ những bé trai, bé gái của trường mầm non đến các học sinh, sinh viên, người lao động, bà nội trợ...

Đưa áo dài về vẻ đẹp nguyên bản

Đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Duyên dáng áo dài TPHCM xuyên suốt các mùa thi, Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Lê Nguyên Đạt nhận định, cuộc thi đã góp phần tạo sự lan tỏa cho hình ảnh áo dài trong cộng đồng. Và chính sự lan tỏa này cũng dần đưa áo dài trở về vẻ đẹp nguyên bản, không còn phá cách, đôi khi dẫn đến phản cảm như các năm trước.

Qua các năm, cuộc thi Duyên dáng áo dài TPHCM cũng được tổ chức ngày càng chu đáo, chuyên nghiệp. Đặc biệt, nét mới năm nay là cuộc thi được mở rộng quy mô - từ vòng bán kết đã được đưa hẳn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (các năm trước, vòng bán kết tổ chức tại nhà văn hóa Thanh Niên, đến chung kết mới diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) - điểm đến cộng đồng của đông đảo người dân TPHCM, nhất là các bạn trẻ.

“Năm nay, lực lượng các đội cũng đông hơn, có đầu tư và biết cách dàn dựng hơn. Các quận, huyện đều đầu tư kỹ lưỡng, không chỉ đơn giản trình diễn áo dài mà chủ ý truyền đạt thông điệp của mỗi đơn vị. Nhiều chương trình có ý tưởng dàn dựng hướng đến chào mừng 50 năm thống nhất đất nước…” - đạo diễn Lê Nguyên Đạt nhận xét.

Ngọc Tuyết

Anh Phạm Công Danh - 31 tuổi, TP Thủ Đức, TPHCM - cho biết: việc mặc áo dài đối với anh từng là mới mẻ, nghĩ mình khó phù hợp. Tuy nhiên dần dần có nhiều người cùng mặc, các nhà thiết kế bắt đầu quan tâm hơn, lựa chọn áo dài phù hợp sở thích của nam giới không còn khó khăn như trước.

“Tôi từng thấy ngại vì nghĩ áo dài không nam tính, mặc vô dễ bị chọc ghẹo. Gần đây, phong trào mặc áo dài phát triển, đặc biệt vào các dịp lễ tết hay một số hoạt động cộng đồng nên tôi cũng tự tin. Hy vọng thời gian tới, áo dài sẽ được nhiều người, đặc biệt là nam giới ưa chuộng hơn nữa” - anh nói.

Lễ hội áo dài TPHCM qua từng năm, với đa dạng các hoạt động từ trình diễn trên sân khấu, đồng diễn, thi ảnh online hay các buổi tọa đàm, triển lãm... đã góp phần hun đúc, lan tỏa tình yêu áo dài đối với người dân. Nhiều du khách quốc tế hay người nước ngoài làm việc và sinh sống tại TPHCM cũng yêu thích và chọn mặc áo dài. Trong cuộc thi Duyên dáng áo dài TPHCM, nhiều đội thi có sự tham gia của người nước ngoài. Họ hòa nhập vào hoạt động chung khi cùng diện áo dài, biểu diễn như tất cả thành viên trong đội. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt, phối hợp nhuần nhuyễn với đội trên sân khấu có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và nghiêm túc của các thí sinh đáng yêu này.

Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, bà Nguyễn Thị Nguyệt Thủy - Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Bình - cho biết, ngay khi phát động cuộc thi Duyên dáng áo dài TPHCM lần thứ 11, các thành viên thuộc các cấp hội ở quận đã rất tích cực hưởng ứng. Dù việc tập trung hơn 60 thành viên làm các công việc, ở nhiều độ tuổi khác nhau không dễ dàng, nhưng sau khi có kế hoạch tập luyện trong 18 ngày, mỗi cá nhân đều tích cực sắp xếp tham gia.

Những người mẫu không chuyên từ các quận toả sáng với tà áo dài Việt
Những người mẫu không chuyên từ các quận tỏa sáng với tà áo dài Việt

Ở chung kết cuộc thi Duyên dáng áo dài TPHCM 2025, Hội LHPN quận Tân Bình giành được giải Nhì chung cuộc. Đội lấy ý tưởng tôn vinh các công trình kiến trúc, di tích lịch sử tiêu biểu của TPHCM cùng với quảng bá các làng nghề, ngành nghề truyền thống chưa được nhiều người biết đến. Biên đạo Linh Đan từng 4 năm cộng tác cùng Hội LHPN quận Tân Bình cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng các thành viên nghiêm túc, chịu khó. Chị cho biết, không phải thành viên nào cũng quen mang giày cao gót, diện áo dài thường xuyên, nhưng khi tham gia, vì “màu cờ, sắc áo”, mọi người đều ủng hộ, hợp tác.

“Nhờ có những cuộc thi như Duyên dáng áo dài TPHCM, nhiều anh chị, cô dì khám phá được những tài lẻ của mình trong biểu diễn. Tôi tin, khi dành thời gian làm việc cùng nhau, mọi người sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp; từ đó cảm thấy thêm yêu áo dài trong những dịp tháng Ba và nhiều tháng khác trong năm” - biên đạo Linh Đan chia sẻ.

Nhiều chủ hiệu may, tiệm vải ở TPHCM có chung nhận định phong trào mặc áo dài trong cộng đồng ngày càng phát triển. Lý do một phần vì áo dài ngày càng đẹp hơn, đặc biệt là chất liệu vô cùng đa dạng. Giá áo dài may sẵn cũng thấp nên dễ dàng để người tiêu dùng lựa chọn. Một phần khác là do phụ nữ được các cấp hội vận động mặc áo dài tham gia các hoạt động. Chị em tham dự về, đăng ảnh mặc áo dài trên mạng xã hội; từ đây, nhiều người khác thấy việc mặc áo dài trong các hoạt động là hoàn toàn có thể, không sợ bí bách, chật chội. Chưa kể, ở các sự kiện lớn như Lễ hội áo dài TPHCM, quyết định mời các nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia làm đại sứ cũng giúp lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng.

“Hưởng ứng Lễ hội áo dài TPHCM năm 2025, Hội LHPN quận Tân Bình cũng triển khai trong các cấp hội, vận động chị em mặc áo dài từ ngày 1 - 9/3. Các cấp hội hưởng ứng rất tích cực. Nhưng không chỉ phụ nữ mặc áo dài, chúng tôi còn vận động thêm cán bộ công chức mặc áo dài trong ngày làm việc đầu tuần và tại các dịp hội họp mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay hoạt động hưởng ứng 8/3. Việc vận động này nhằm lan tỏa, bồi đắp thêm tình yêu với áo dài truyền thống đến đông đảo người dân ở quận lẫn cả thành phố hay cả nước” - bà Nguyễn Thị Nguyệt Thủy nhận định.

Lễ hội áo dài TPHCM 2025 đã kết thúc với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Ở mỗi hoạt động, chất lượng sự kiện đều được đảm bảo, góp phần tạo nên thành công chung cho tuần lễ. Khép lại Lễ hội áo dài TPHCM 2025, nhưng tình yêu, lòng tự hào với áo dài Việt vẫn tiếp tục được lan tỏa thông qua các hoạt động hưởng ứng kéo dài trong suốt tháng Ba và ở nhiều tháng tiếp theo trong năm nay.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI