Đắp bao tạm chống sạt lở cửa sông Quảng Huế trước khi bão Trà Mi áp sát bờ

26/10/2024 - 09:58

PNO - Đơn vị thi công đang khẩn trương đắp bao tạm chống sạt lở cửa sông Quảng Huế (Đại Lộc, Quảng Nam) nhằm ứng phó với đợt mưa lũ do bão Trà Mi (Trami) gây ra.

Ngày 26/10, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (BQL) cho biết đang tiến hành gia cố sạt lở tại cửa sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2024, trong quá trình thi công kè khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa, chủ đầu tư đã cho đắp đê quai ở cửa sông Quảng Huế nhằm ngăn nước từ sông Yên chảy vào để phục vụ thi công. Tuy nhiên, đê quai hình thành đã tạo dòng chảy mạnh gây sạt lở ở cửa sông.

Sau khi người dân và UBND xã Đại An có ý kiến, BQL đã chấp thuận đề nghị khắc phục thiệt hại bằng việc bổ sung hạng mục sạt lở ở cửa sông vào dự án kè khẩn cấp đang thi công cách đó vài trăm mét.

Cửa sông Quảng Huế bị sạt lở dài gần 20m, sâu khoảng 2m do hoạt động thi công kè khẩn cấp cách đó vài trăm mét
Cửa sông Quảng Huế bị sạt lở dài gần 20m, sâu khoảng 2m do hoạt động thi công kè khẩn cấp cách đó vài trăm mét

Đơn vị thi công đổ bao cát xuống bờ sông nhằm gia cố tạm ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới
Đơn vị thi công đổ bao cát xuống bờ sông nhằm gia cố tạm ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới

Dự án kè khẩn cấp sạt lở bờ sông Quảng Huế đang chạy đua với mưa lũ
Dự án kè khẩn cấp sạt lở bờ sông Quảng Huế được thi công "chạy đua" với mưa lũ

Ông Nguyễn Thanh Niệm - Tổ trưởng giám sát dự án kè khẩn cấp sạt lở bờ sông Quảng Huế - cho biết: Hiện nay, đơn vị thiết kế đang bổ sung hạng mục khắc phục sạt lở ở cửa sông vào dự án. Trong khi chờ phê duyệt, chúng tôi gia cố tạm bằng bao cát để hạn chế sạt lở. Những ngày này, đơn vị thi công đang cho công nhân đổ cát vào bao để đắp tạm nhằm ứng phó với đợt mưa lũ do bão Trami gây ra sắp tới.

Như Báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh, bờ sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa (xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã bị sạt lở từ cuối năm 2020 và bị nghiêm trọng vào cuối tháng 9/2022, cuốn trôi đất đai sản xuất trong phạm vi khoảng 500m. Từ tháng 7/2024, sau quá trình chuẩn bị, dự án bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024. Dự án có tổng mức đầu tư 64,5 tỉ đồng, do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Hiện, dự án đã thi công xong phần chân kè và đang triển khai xây phần taluy, đạt 60% giá trị hợp đồng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI