“Đánh thức” tình yêu áo dài qua những mùa lễ hội

05/03/2025 - 06:35

PNO - Với sự tôn vinh, người dân sẽ mặc áo dài ngày càng nhiều và dần xem đó như là một loại trang phục thường ngày.

Áo dài "thức giấc" với vẻ đẹp muôn màu

Dắt con trai dạo chơi Thảo cầm viên sáng 3/3, chị Đỗ Lan Anh (TP Thủ Đức, TPHCM) nổi bật trong bộ áo dài màu hồng rộng rãi. Trước đó mấy ngày, khi thấy con say mê với quyển sách ảnh về các loài động vật, chị Lan Anh hứa sẽ đưa con đi Thảo cầm viên. “Hứa với con hôm trước thì hôm sau tôi đọc báo thấy Thảo cầm viên giảm giá vào cổng cho những ai mặc áo dài. Thú vị với thông tin trên nên tôi quyết đi luôn và chọn trang phục áo dài cho cả 2 mẹ con” - chị Lan Anh chia sẻ. Phấn khích trước bao điều mới lạ của Thảo cầm viên, cậu bé chạy nhảy tung tăng.

Mẹ con diện áo dài tham quan Thảo cầm viên
Mẹ con diện áo dài tham quan Thảo cầm viên

Cũng trong Thảo cầm viên, ở một góc khác, nhóm cựu nữ sinh Gia Long trong những bộ áo dài gấm đang thong dong dạo bước. Thỉnh thoảng họ dừng chân, đứng, ngồi, chụm đầu... để ghi lại những bức hình kỷ niệm.

Bà Lê Thị Minh Nguyệt - một thành viên của nhóm - chia sẻ, thấy báo đưa tin trong tháng Ba, Thảo cầm viên giảm 50% giá vé cho du khách mặc áo dài, thế là bà chọn nơi này làm địa điểm chia tay một người bạn trong nhóm sắp trở về Canada. Cả nhóm đều yêu thích áo dài nên thống nhất mặc áo dài cho chuyến dã ngoại.

Bà Nguyệt nói: “Áo dài là trang phục chúng tôi mặc rất thường xuyên. Từ năm lớp Sáu, các nữ sinh Gia Long đã mặc áo dài, được nhà trường rèn giũa phẩm hạnh trong trang phục áo dài khi mới 12 tuổi. Hết bậc trung học, tôi vào sư phạm, lại có thêm 30 năm gắn bó với áo dài. Với tôi, áo dài đã trở thành trang phục thường ngày, thậm chí, khi khoác lên mình bộ trang phục này, tôi thấy tự hào”.

Vì yêu và tự hào, nên dù đã bước sang tuổi 70-80, bà Nguyệt và những người bạn vẫn cố gắng tập thể dục thể thao, ăn kiêng để giữ dáng, mặc áo dài. Trong tủ quần áo mỗi người đều có 30-40 bộ áo dài. Riêng bà Nguyễn Thị Bạch Mai - thành viên ở Canada - vẫn luôn có khoảng 20 bộ áo dài.

Cảm nhận về sự hưởng ứng của người dân thành phố với áo dài, bà Mai cho rằng, mấy năm nay, các phong trào, lễ hội đã “đánh thức” một loại trang phục truyền thống có lúc tưởng đã “ngủ quên”. “Tôi tin, với sự tôn vinh, người dân sẽ mặc áo dài nhiều hơn và dần xem đó như là một loại trang phục thường ngày” - bà Mai nói.

Sôi nổi hưởng ứng sự kiện áo dài

Không chỉ giảm 50% giá vé cho du khách mặc áo dài trong suốt tháng Ba, Thảo cầm viên còn miễn vé cho du khách mặc áo dài vào ngày 8/3. Đây là chương trình hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và các ngày lễ lớn do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tháng Ba, áo dài rực rỡ trên từng góc phố
Tháng Ba, áo dài rực rỡ trên từng góc phố

Hoạt động nhằm khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam phát động hội LHPN các tỉnh thành, các đơn vị trực thuộc, hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại các địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực.

Cụ thể, từ ngày 1 - 8/3, mọi người sẽ mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, và mặc tập trung đồng loạt vào ngày 8/3. Hội cũng phát động các đơn vị trực thuộc tập luyện và trình diễn dân vũ từ dịp 8/3 đến hết 30/4.

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 11, UBND TPHCM kêu gọi người dân thành phố tham gia chương trình “Đồng hành cùng áo dài Việt”. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, nhân viên các doanh nghiệp và cơ sở du lịch tham gia mặc áo dài từ ngày 1 - 9/3.

Các nhà may, đơn vị bán vải áo dài tham gia chương trình bằng cách giảm giá may áo dài, vải và phụ kiện; tặng phiếu giảm giá. Các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch sẽ thiết kế chương trình tham quan mới và giảm giá dịch vụ để thu hút du khách, đồng thời quảng bá lễ hội. Các bảo tàng, Thảo cầm viên và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động như triển lãm áo dài, trải nghiệm may áo dài, giảm giá vé cho du khách mặc áo dài và tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa áo dài.

Tại quận 5 hiện có 14 nhà may và 11 cửa hàng vải đăng ký đồng hành cùng Lễ hội áo dài TPHCM. Cụ thể, trong tháng Ba sẽ có 6 cơ sở giảm 5% giá vải và công may, 19 cơ sở giảm 10% cho khách có nhu cầu. TP Thủ Đức cũng có 25 nhà may và 11 cửa hàng vải tham gia chương trình, nhiều cửa hàng đăng ký giảm 20 - 50% giá vải, tiền may.

Những ngày qua, hàng ngàn hội viên phụ nữ khắp thành phố cũng hào hứng tham gia các chương trình đồng diễn áo dài. Những điểm đến nổi bật như Bưu điện TPHCM, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bình Tây, miếu Bà Thiên Hậu… đều rực rỡ áo dài. Đặc biệt, trong ngày 8/3 tới đây, chương trình đồng diễn áo dài dân vũ sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đồng loạt trên khắp thành phố với 50.000 hội viên phụ nữ và người dân. Đây được xem là điểm nhấn của Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 11.

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI