Đám cưới phong cách xưa gây ấn tượng mạnh với khách quốc tế

23/03/2025 - 14:45

PNO - Nhiều du khách quốc tế trong lần đầu đến Việt Nam đã ấn tượng khi được tham dự một đám cưới tái hiện theo phong cách xưa của người Nam Bộ.

Đám cưới đậm chất cổ xưa truyền thống của người Tây Nam Bộ do các bạn sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tái hiện và dàn dựng công phu.
Đám cưới đậm chất cổ xưa truyền thống của người Tây Nam Bộ này đã được các bạn sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tái hiện và dàn dựng công phu.
Trong ngày cưới, cô dâu mặc chiếc áo rọc màu đỏ, đội nón cụ quai cung, sánh bước bên chú rể với áo dài xanh, khăn đóng.
Theo tái hiện của các bạn sinh viên, trong ngày cưới, cô dâu mặc chiếc áo rọc màu đỏ, đội nón cụ quai cung, sánh bước bên chú rể với áo dài xanh, khăn đóng.
Cha mẹ cùng họ hàng, bạn bè hai bên tham dự lễ cưới đều mặc trang phục áo dài truyền thống.
Cha mẹ cùng họ hàng, bạn bè hai bên tham dự lễ cưới cũng đều mặc trang phục áo dài truyền thống.

Những nghi thức truyền thống gồm dạm hỏi, rước dâu... được tái hiện rõ nét

Những nghi thức gồm dạm hỏi, rước dâu... được tái hiện

Nghi thức trao của hồi môn với lễ vật là trang sức được gia đình nhà gái trao tặng cho cô dâu
Nghi thức trao của hồi môn với lễ vật là trang sức được gia đình nhà gái trao tặng cho cô dâu
Khách tham dự ngạc nhiên, hào hứng với đám cưới theo phong cách đặc biệt này.
Khách tham dự ngạc nhiên, hào hứng với đám cưới theo phong cách đặc biệt này.

“So với một đám cưới thông thường của Anh, thường xoay quanh buổi lễ ở nhà thờ, sau đó là tiệc chiêu đãi với các bài phát biểu, khiêu vũ và một bữa tối trang trọng, thì đám cưới này có cảm giác thân mật hơn và gắn chặt với gia đình, truyền thống. Các nghi lễ như trà đạo, nơi cặp đôi thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi, và các yếu tố văn hóa như lễ vật dâng lên tổ tiên, không thường thấy trong các đám cưới của Anh”- KeelingMaxime cho biết.

KeelingMaxime (sinh năm 2003), đến từ Anh (ngoài cùng bên phải) - chia sẻ, trong lần đầu tới Việt Nam anh được tham dự một đám cưới truyền thống của theo phong cách xưa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Keeling Maxime (sinh năm 2003 đến từ Anh - ngoài cùng bên phải) - chia sẻ, trong lần đầu tới Việt Nam anh được tham dự một đám cưới truyền thống của theo phong cách xưa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“So với một đám cưới thông thường của Anh, thường xoay quanh buổi lễ ở nhà thờ, sau đó là tiệc chiêu đãi với các bài phát biểu, khiêu vũ và một bữa tối trang trọng, thì đám cưới này có cảm giác thân mật hơn và gắn chặt với gia đình, truyền thống. Các nghi lễ như trà đạo, nơi cặp đôi thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi, và các yếu tố văn hóa như lễ vật dâng lên tổ tiên, không thường thấy trong các đám cưới của Anh”- KeelingMaxime cho biết.
“So với một đám cưới thông thường của Anh, thường xoay quanh buổi lễ ở nhà thờ, sau đó là tiệc chiêu đãi với các bài phát biểu, khiêu vũ và một bữa tối trang trọng, thì đám cưới này có cảm giác thân mật hơn và gắn chặt với gia đình, truyền thống. Các nghi lễ như trà đạo, nơi cặp đôi thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi, và các yếu tố văn hóa như lễ vật dâng lên tổ tiên, không thường thấy trong các đám cưới của Anh”- Keeling Maxime cho biết.

Tương tự, Phillips Amy Beatrice (sinh năm 2005) cũng tỏ ra thích thú khi chứng kiến đám cưới mang phong cách xưa này. Chị cho biết rất thích những bộ trang phục đầy màu sắc truyền thống mà mọi người mặc trong lễ cưới.
Tương tự, Phillips Amy Beatrice (sinh năm 2005 - bên trái), cũng tỏ ra thích thú khi được tham dự đám cưới mang phong cách xưa này. Chị cho biết rất thích những bộ trang phục đầy màu sắc truyền thống mà mọi người mặc trong lễ cưới.
Bên cạnh phần lễ, phần hội với các tiết mục ca múa nhạc, giao lưu văn nghệ và tiệc ẩm thực cũng gây ấn tượng mạnh với khách tham dự, giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về nét đẹp văn hóa cưới hỏi Việt Nam.
Bên cạnh phần lễ, phần hội với các tiết mục ca múa nhạc, giao lưu văn nghệ và tiệc ẩm thực cũng gây ấn tượng mạnh với khách tham dự, giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về nét đẹp văn hóa cưới hỏi Việt Nam.

Theo bà Hồ Đắc Thiếu Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, ẩm thực Unesco, Sự kiện tái hiện nét đẹp văn hóa cưới hỏi truyền thống của người dân miền Tây Nam Bộ, mang nhiều giá trị văn hóa đáng ghi nhận: góp phần gìn giữ và tôn vinh nét đẹp văn hóa dân gian; quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến người dân trên cả nước và du khách quốc tế
Theo bà Hồ Đắc Thiếu Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, ẩm thực Unesco, sự kiện tái hiện nét đẹp văn hóa cưới hỏi truyền thống của người dân miền Tây Nam Bộ, mang nhiều giá trị văn hóa đáng ghi nhận: góp phần gìn giữ và tôn vinh nét đẹp văn hóa dân gian; quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến người dân trên cả nước và du khách quốc tế.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI