Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 diễn ra tại TPHCM với hơn 2.000 đại biểu từ 80 quốc gia

27/09/2024 - 22:36

PNO - Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc lần thứ 24 sẽ diễn ra tại Việt Nam với chủ đề: "Hòa hợp và Bao hàm vì Nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và phát triển bền vững" từ ngày 6-8/5/2025.

Họp báo thông tin về Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 tại Việt Nam
Họp báo thông tin về Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 tại Việt Nam

Chiều ngày 27/9, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp cùng Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc (ICDV) tổ chức họp báo về kết quả phiên họp thứ nhất Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc) năm 2025.

Phiên họp trước đó cùng ngày được đặt dưới sự đồng chủ tọa của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Quốc tế Vesak Liên hiệp quốc 2025 tại Việt Nam và Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit - Chủ tịch ICDV.

Hiện diện tại phiên họp và buổi họp báo còn có Hòa thượng TS.Tampalawela Dhammaratana - Phó chủ tịch ICDV; Hòa thượng Chao Chu, Thượng tọa Khammai Dhammasani - đồng Thành viên ICDV,…

Phát biểu trước đông đảo phóng viên từ các cơ quan báo chí, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN - cho biết, đây là lần thứ 4 Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc (lần đầu tiên tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội năm 2008; lần 2 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình năm 2014; và lần 3 tại chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam năm 2019).

Chủ đề của Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2025 là " Hòa hợp và Bao hàm vì Nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Ngoài ra, Đại lễ còn có 5 chủ đề phụ: Nuôi dưỡng hòa bình nội tâm vì hòa bình thế giới; Tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm: Con đường hòa giải; Từ bi Phật giáo bằng hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người; Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai từ bi và bền vững; Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Đại lễ Vesak là một sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với các cam kết Liên hiệp quốc. Bên cạnh những sự kiện lễ hội, tôn giáo, Đại lễ còn bao gồm phần hội thảo chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia từ khắp thế giới.

Chủ đề của đại lễ góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên cường của con người Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ "Bao hàm - Inclusivity" trong chủ đề năm 2025 đưa ra thông điệp nhấn mạnh về con người, bình đẳng chúng sinh. Chủ đề này cũng gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc là “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Namchia sẻ về chương trình sự kiện
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ về chương trình sự kiện

Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit - Chủ tịch ICDV đánh giá cao hình mẫu của Việt Nam trong việc tổ chức cá kỳ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc
Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit - Chủ tịch ICDV đánh giá cao hình mẫu của Việt Nam trong việc tổ chức các kỳ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc

Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit chia sẻ: “Trước đây Việt Nam đã 3 lần tổ chức thành công Vesak và tạo ra một mô hình kiểu mẫu cho đại lễ. Với sự ủng hộ từ Chính phủ Việt Nam, tôi hy vọng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức một kỳ Đại lễ thành công”.

Nhân dịp này, Hòa thượng Phra Brahmapundit cũng gửi lời mời cộng đồng Phật giáo thế giới đến Việt Nam để ủng hộ, tham khảo về công tác tổ chức Vesak và học hỏi cách phát triển nhanh chóng Phật giáo tại Việt Nam trong vòng 20 năm qua.

Sự kiện là một phần của sứ mệnh ngoại giao nhân dân sâu rộng, lan tỏa đến khắp nơi trên thế giới với sự góp mặt của 2.000 đại biểu đến từ 80 quốc gia và Việt Nam, cùng hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi trên thế giới, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng được Liên hiệp quốc công nhận từ năm 1999 nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu.

Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc còn gọi là "Đại lễ Tam hợp" (kỷ niệm ngày Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn của Đức Phật). Hàng năm, sự kiện này được tổ chức trọng thể tại trụ sở chính của Liên hiệp quốc ở New York (Mỹ) và tại các văn phòng khu vực của Liên hiệp quốc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Tăng vương Thái Lan và các cộng đồng Phật giáo trên khắp thế giới tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại này ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh sẽ là nơi diễn ra các sự kiện chính của Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025
Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh sẽ là nơi diễn ra các sự kiện chính của Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025

Tấn Vĩ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI